ĐỨC: LẠI BẮT ĐẦU CUỘC KHỦNG HOẢNG LIÊN MINH MỚI
Người đứng đầu Cơ quan bảo vệ Hiến pháp Liên bang (Bundesamt für Verfassungschutz), hay còn gọi là Cơ quan tình báo nội địa Đức, Hans-Georg Maaßen (CDU, 55) có bài trả lời trên Tờ BILD sau sự kiện xẩy ra ở Chemnitz trước đó.
Trong bài này ông Maaß nghi ngờ về tính chính xác của một videoclips được đưa lên mạng và về cáo buộc là có „làn sóng khủng bố tinh thần“ và „truy sát“ của các thế lực cực hữu nhằm vào những người cánh tả và người nước ngoài ở Chemnitz. Ngoài ra ông cũng cho rằng có thể có việc cố ý gây nhiễu thông tin.
Ngay sau khi đăng, làn sóng phản đối dữ dội của các đảng phái chính trị và dư luận đã xẩy ra, không chỉ nhằm vào cá nhân ông Maaß, mà vào cấp trên của ông, Bộ trưởng Nội vụ Horst Seehofer. Giới truyền thông thì cho rằng với tư cách là Chủ tịch Cơ quan bảo vệ Hiến pháp, mặc dù chưa xác minh thông tin nhưng ông đã cho đoạn phim đó không đáng tin cậy và không hề có các vụ truy đuổi người nước ngoài với kết cục dẫn đến cái chết của một công dân Đức.
Tại Quốc hội Đức, các đảng trong và ngoài liên minh cầm quyền tranh cãi kịch liệt, căng thẳng đến mức Thủ tướng Merkel, Chủ tịch CDU đã phải có buổi trao đổi riêng với Chủ tịch SPD và Chủ tịch CSU hòng cứu vãn sinh mệnh chính trị của Maaß và của cả Liên minh chính phủ hiện nay. Đáng buồn là buổi làm việc hôm qua không mang lại kết quả và các bên quyết định hoãn buổi gặp mặt tiếp theo sang thứ ba tuần tới.
Liên minh CDU/CSU quyết tâm bảo vệ Maaß, trong khi SPD, như lời Tổng Thư ký đảng này nói với báo chí tối qua „tập thể lãnh đạo SPD cho rằng Maaß phải ra đi“ và „bà Merkel phải hành động ngay“. Từ một việc liên quan đến một cá nhân, dù là công chức cao cấp nhất của Cơ quan bảo vệ Hiến pháp, sự việc đã chuyển thành vấn đề liên quan đến sự tồn tại hay tan rã của Chính phủ Liên bang. Theo dư luận, việc này không chỉ cho thấy sự „mong manh“, „dễ vỡ“ của Đại Liên minh CDU/CSU/SPD, mà còn cho thấy sự việc nhỏ cũng có thể bị „thổi“ lên thành việc to.
Chỉ còn mấy tháng nữa bang Bayern và Hessen bầu cử mà mức độ tín nhiệm của cử tri đối với CDU và CSU có vẻ không được khả quan lắm./.
Nguồn: Nguyễn Hữu Tráng
Tổng thống Ba Lan nhắc lại yêu cầu bồi thường chiến tranh với Đức
09/09/2025 | 10:42
TIN BERLIN S.ỐC NẶNG: Hơn 50.000 hộ dân mất điện sau vụ tấn công đốt trụ điện cao thế
09/09/2025 | 10:12
TIN C.ỰC S.ỐC TẠI BERLIN: Hiện trường kinh hoàng gây rúng động dư luận vừa xảy ra hôm nay
07/09/2025 | 23:11
Tesla xây dựng trung tâm phát triển châu Âu tại Đông Berlin, bên cạnh nhà máy Grünheide
06/09/2025 | 10:50
TIN S.ỐC BERLIN: Cướp giật, bạo lực và những hành động bất thường vẫn xảy ra
05/09/2025 | 19:06
NGẮM NGUYỆT THỰC TRÊN TOÀN NƯỚC ĐỨC VÀO NGÀY 7.9.2025
05/09/2025 | 09:50
TIN S.ỐC BERLIN: Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều trẻ nhỏ bị thương
04/09/2025 | 20:43
TIN BERLIN: Những vụ việc bạo lực vẫn liên tiếp xảy ra trong TP
04/09/2025 | 11:54

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *