ĐỨC: Tầm soát ung thư phổi; Cơ hội vàng cho người hút thuốc
Trang morgenpost.de đưa tin: Từ tháng 4, Đức chính thức đưa tầm soát ung thư phổi vào danh mục chi trả của bảo hiểm y tế. Người hút thuốc nặng và từng hút thuốc (50–75 tuổi) được kiểm tra miễn phí mỗi năm bằng chụp CT liều thấp – một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống căn bệnh nguy hiểm nhất đường hô hấp.
- Phát hiện sớm – cứu sống nhiều mạng người
Theo chuyên gia, ung thư phổi thường bị phát hiện muộn vì triệu chứng xuất hiện khi bệnh đã tiến triển nặng. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm qua tầm soát, nhiều trường hợp có thể phẫu thuật và khỏi bệnh lâu dài. Tỷ lệ sống sau 5 năm có thể đạt 60–80%, thậm chí trên 90% ở giai đoạn rất sớm. Thực tế cho thấy, nhiều bệnh nhân không có triệu chứng đã được phát hiện kịp thời – và “đã được cứu sống”.
- Nguy cơ không biến mất dù đã bỏ thuốc
Rủi ro ung thư phổi tăng theo số lượng thuốc lá tiêu thụ. Dù việc cai thuốc giúp giảm nguy cơ, nhưng không bao giờ trở về mức của người chưa từng hút. Đáng chú ý, ở độ tuổi cao, ngay cả người đã bỏ thuốc hơn 10–15 năm vẫn có thể đối mặt nguy cơ cao trở lại.
- Lợi ích vượt trội so với rủi ro
Tầm soát có thể gây lo ngại về phơi nhiễm tia xạ hoặc kết quả dương tính giả. Tuy nhiên, các tính toán cho thấy số người được cứu sống nhờ tầm soát cao hơn đáng kể so với nguy cơ phát sinh bệnh do bức xạ. Tỷ lệ dương tính giả cũng tương đối thấp khi được đánh giá bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm.
- Không chỉ phát hiện bệnh – mà còn mở ra cơ hội thay đổi
Các chuyên gia nhấn mạnh: tầm soát nên đi kèm chương trình cai thuốc, đặc biệt với người vẫn đang hút. Đây là “thời điểm vàng” để người bệnh nhìn lại sức khỏe và thay đổi lối sống.
Việc triển khai tầm soát ung thư phổi không chỉ là một chính sách y tế, mà còn là thông điệp nhân văn: trao cơ hội sống cho những người từng lầm lỡ với thuốc lá – trước khi quá muộn.
Nguồn: Viet-bao.de theo morgenpost.de 1.4.2026
TIN NÓNG 21.8: Berlin & Brandenburg - Ba vụ việc đáng chú ý – Cảnh báo bà con cần nâng cao ý thức
21/08/2026 | 15:02
BẢO VỆ CẢNH SÁT, CỨU HỎA BERLIN TRƯỚC NGUY CƠ BỊ “BÓC PHỐT” TRÊN MẠNG
20/08/2026 | 13:56
RKI CẢNH BÁO: HƠN 14.000 NGƯỜI Ở ĐỨC ĐÃ TỬ VONG LIÊN QUAN ĐẾN NẮNG NÓNG TRONG NĂM 2026
20/08/2026 | 13:35
BÃO GIÔNG DỮ DỘI CÀN QUÉT NHIỀU NƠI Ở ĐỨC – 1 NGƯỜI THIỆT MẠNG, THIỆT HẠI NẶNG NỀ
20/08/2026 | 13:27
BIỂU TÌNH BƠI TRÊN SÔNG SPREE TRƯỚC THỀM BẦU CỬ (“BỂ BƠI CÔNG CỘNG CHO TOÀN BERLIN”)
19/08/2026 | 13:43
ĐỨC: SẼ DỄ HƠN CHO NGƯỜI THUÊ NHÀ LẮP ĐIỀU HÒA CHỐNG NÓNG?
19/08/2026 | 08:49
RBB24 THÔNG BÁO: TỪ 19/8, MỌI NGƯỜI PHẢI ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN ARD MỚI ĐƯỢC BÌNH LUẬN
18/08/2026 | 23:58
NÓNG: NHIỀU DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ĐÃ BỊ HẠN CHẾ DO HACKER TẤN CÔNG HỆ THỐNG CHÍNH QUYỀN BERLIN
18/08/2026 | 23:36

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *