ĐỨC VÀ HÀ LAN BẮT TAY TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KHOAN KHÍ ĐỐT

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
21/04/2022 | 19:57
Chuyên mục: Sự kiện châu Âu
0 bình luận
ĐỨC VÀ HÀ LAN BẮT TAY TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KHOAN KHÍ ĐỐT

Đức và một công ty tài nguyên Hà Lan được cho là sẽ sớm triển khai các hoạt động khoan khí đốt tự nhiên ngoài khơi ở Biển Bắc.

Dẫn một tuyên bố chung ngày 20/4, kênh truyền hình RT đưa tin cơ sở khai thác khí đốt mới này nằm cách Biển Wadden – một di sản thế giới được UNESCO công nhận – 20 km. Cơ sở mới nằm giữa đảo Schiermonnikoog của Hà Lan và đảo Borkum của Đức.

Ông Bernd Althusmann, Bộ trưởng kinh tế và vận tải bang Hạ Saxony của Đức, cho biết việc khai thác khí đốt trên lãnh thổ Đức với nhu cầu trong nước về năng lượng hiện nay đã tạo “tiền đề để có thể sản xuất khí đốt tự nhiên ở các vùng biển của Đức”.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình NOS, ông Chris de Ruyter van Steveninck, Giám đốc điều hành của ONE-Dyas - công ty điều hành sản xuất và thăm dò khí đốt tư nhân lớn nhất Hà Lan, cho hay: “Tiềm năng khai thác tại khu vực này là khoảng 60 tỷ m3”.

Các nhóm bảo tồn cảnh báo dự án có thể gây ảnh hưởng xấu đến biển Wadden khi các tuyến đường vận tải bị thu hẹp và gia tăng khả năng xảy ra các vụ tai nạn.

Công ty ONE-Dyas tuyên bố đã tham khảo ý kiến các bên liên quan, nhưng thị trưởng của cả hai đảo quanh biển Wadden đều lên tiếng phản đối dự án, cho rằng việc khai thác khí đốt là “lỗi thời” và cần được khai thác “xa bờ hơn” nếu nhu cầu cấp thiết.

Hiện các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách bỏ sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Nga. Ngày 7/4, Nghị viện châu Âu đã thông qua một nghị quyết ủng hộ “một lệnh cấm vận hoàn toàn ngay lập tức đối với dầu, than, nhiên liệu hạt nhân và khí đốt nhập khẩu từ Nga”.

Nguồn: Bảo Hà/Báo Tin tức
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan