EU cảnh báo nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố dịp Giáng sinh

Đăng bởi:
06/12/2023 | 18:06
Chuyên mục: Sự kiện châu Âu
0 bình luận
EU cảnh báo nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố dịp Giáng sinh

Một quan chức Liên minh châu Âu (EU) cho biết, khu vực đang phải đối mặt “nguy cơ rất lớn” về các vụ tấn công khủng bố dịp nghỉ lễ Giáng sinh, trong bối cảnh xã hội ngày càng bị phân cực vì xung đột Israel - Hamas.

Theo đài RT, Ủy viên Nội vụ EU Ylva Johansson đưa ra cảnh báo trên vài ngày sau khi một du khách người Đức gốc Philippines bị đâm tử vong ở thủ đô Paris, Pháp.

Nghi phạm là một người Pháp 26 tuổi, xuất thân từ một gia đình Iran không theo tôn giáo. Kẻ này được cho đã nhắc đến nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong lúc gây án. Hai nạn nhân khác cũng bị thương sau khi nghi phạm dùng búa tấn công họ.

Phát biểu tại cuộc họp báo trước hội nghị của các bộ trưởng nội vụ EU ở Brussels, Bỉ ngày 5/12, bà Johansson không nêu rõ liệu cảnh báo của mình có dựa trên bất kỳ khuyến cáo tình báo cụ thể nào hay không. Tuy nhiên, quan chức này tiết lộ, EU đã dành thêm 30 triệu Euro cho chi tiêu an ninh.

Hậu quả từ vụ đột kích xuyên biên giới của Phong trào Hồi giáo Hamas vào lãnh thổ Israel ngày 7/10 cũng như chiến dịch tấn công trả đũa sau đó của quân đội Do Thái vào Dải Gaza đã vang vọng khắp châu Âu suốt 2 tháng qua. Một số thủ đô ở châu Âu đã chứng kiến các cuộc biểu tình rầm rộ ủng hộ người Palestine cũng như các cuộc tuần hành ủng hộ Israel, trong bối cảnh một số người đánh giá chủ nghĩa bài Do Thái đang gia tăng khắp châu lục.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser cũng có quan điểm tương tự bà Johansson. Bà Faeser chia sẻ với các phóng viên tại Brussels rằng, vụ việc gần đây ở Paris cho thấy “mối đe dọa do chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo gây ra hiện nghiêm trọng đến mức nào ở EU”.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ Đức cho biết thêm, bà đã thảo luận về vấn đề gia tăng các mối đe dọa khủng bố với những người đồng cấp Áo, Bỉ, Pháp, Tây Ban Nha và Thụy Điển.

Đức cũng đang trong tình trạng báo động cao về nguy cơ xảy ra một vụ tấn công khủng bố. Truyền thông Đức đưa tin, tuần trước, cảnh sát nước này đã bắt giữ hai thiếu niên 15 tuổi và 16 tuổi vì cáo buộc lên kế hoạch tấn công "những kẻ ngoại đạo" cũng như nhắm mục tiêu vào một thánh đường Do Thái và một chợ Giáng sinh.

Nguồn: Tuấn Anh - vietnamnet.vn (Theo đài RT)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >