EU ĐÃ NHẤT TRÍ VỚI „LỆNH TRỪNG PHẠT“ ĐỐI VỚI NGA

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
23/02/2022 | 11:03
Chuyên mục: Sự kiện châu Âu
0 bình luận
EU ĐÃ NHẤT TRÍ VỚI „LỆNH TRỪNG PHẠT“ ĐỐI VỚI NGA

Trang tagesschau.de đưa tin sáng 23.2.2022: Các quốc gia EU đã nhất trí về các biện pháp trừng phạt vì các bước đi mới nhất của Nga đối với Ukraine, nhằm hạn chế khả năng tiếp cận thị trường tài chính và EU có quyền áp dụng các biện pháp trừng phạt hơn nữa!!!

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết các biện pháp trừng phạt nhằm vào các thành viên trong ban lãnh đạo Nga sau cuộc họp với các đồng nghiệp EU tại Paris. 

Chủ tịch Hội đồng EU Charles Michel đã tuyên bố rằng các biện pháp trừng phạt nhằm vào các ngân hàng, thị trường tài chính và thương mại. Do đó, dự thảo của Ủy ban bao gồm việc hạn chế quyền tiếp cận của Nga đối với thị trường vốn và tài chính của EU và lệnh cấm giao dịch trái phiếu chính phủ Nga. Hoạt động giao thương với các khu vực ly khai thân Nga như Luhansk và Donetsk cũng bị ảnh hưởng. Theo đó, các quy định thương mại tự do của EU với Ukraine không còn được áp dụng cho các khu vực ở miền đông Ukraine.

Thỏa thuận hiện sẽ được trình lên Hội đồng Liên minh châu Âu. 

Các hoạt động kiểm tra kỹ thuật và pháp lý cần thiết đang thực hiện, các biện pháp trừng phạt sẽ được chính thức thông qua và thông báo Chính thức trên Tạp chí của EU và có hiệu lực khi công bố.

Theo Chủ tịch Hội đồng EU: Các biện pháp trừng phạt sẽ có hiệu lực sớm nhất vào hôm nay, thứ Tư.

Nguồn: tagesschau.de – BBT Viet-bao.de biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >