HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LIÊN HỢP QUỐC THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT DO VIỆT NAM ĐỀ XUẤT
Theo TTXVN, ngày 03/4, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đồng thuận thông qua Nghị quyết kỷ niệm 75 năm Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền (UDHR) và 30 năm Tuyên bố và Chương trình hành động Vienna (VDPA) do Việt Nam đề xuất và soạn thảo.
Đây được coi là dấu ấn nổi bật của Việt Nam ngay trong khóa họp đầu tiên đảm nhận cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025.
98 nước cũng tham gia đồng bảo trợ nghị quyết, gồm 14 nước đồng tác giả, 34 nước thành viên Hội đồng Nhân quyền cùng các nước phương Tây, các nước đang phát triển từ 5 nhóm khu vực, trong đó có hầu hết các thành viên ASEAN.
Nghị quyết được phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Geneva (Thụy Sỹ) soạn thảo sau khi Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trong phiên họp Hội đồng Nhân quyền hôm 27/2 đưa ra sáng kiến kỷ niệm 75 năm Tuyên ngôn và 30 năm Tuyên bố trên bằng một văn kiện của Hội đồng. Văn kiện này tái khẳng định và tăng cường các nỗ lực, hành động nhằm đạt được những mục tiêu, giá trị lớn cũng như cam kết chung của cộng đồng quốc tế về quyền con người cho tất cả mọi người.
Nội dung nghị quyết nhắc lại các nguyên tắc chính về quyền con người, phản ánh quan tâm rộng rãi của các nước trong kỷ niệm hai văn kiện, nâng cao vị thế, vai trò, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân quyền và các cơ chế nhân quyền Liên hợp quốc.
Nghị quyết cũng đề nghị Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc triển khai chương trình hoạt động kỷ niệm Tuyên ngôn và Tuyên bố.
Việc Việt Nam đề xuất, soạn thảo và thương lượng nghị quyết cho thấy trách nhiệm, nỗ lực và ưu tiên của Việt Nam trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025.
UDHR được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 10/12/1948, trong đó khẳng định mọi người sinh ra tự do, bình đẳng, không phân biệt, khẳng định các quyền của con người như quyền sống, quyền được xét xử công bằng, không bị tra tấn, không phải làm nô lệ và các quyền khác trong các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa.
VDPA được thông qua năm 1993, nhằm khẳng định lại các giá trị của UDHR. Tuyên bố cũng xác định vai trò của Liên hợp quốc trong thúc đẩy quyền con người trên thế giới và khởi động việc thành lập Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc.
Việt Nam hồi tháng 10/2022 là một trong 14 quốc gia được Đại hội đồngbầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Việt Nam nhận được 145 phiếu trên tổng số 189 phiếu, chiếm gần 80%, thuộc nhóm cao nhất.
Nguồn: CTV Thanh Bình tổng hợp - Ảnh bìa TTXVN: Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva trong phiên họp hôm 03/4
VIỆT NAM: Đề nghị đánh giá đầy đủ tác động của dự án kênh Funan Techo
05/05/2024 | 23:52
Chạm ngưỡng 44 độ C, Việt Nam ghi nhận kỷ lục về nắng nóng năm 2024
28/04/2024 | 23:59
Báo cáo nhân quyền của Mỹ thiếu khách quan về tình hình Việt Nam
26/04/2024 | 03:08
Phản ứng của Việt Nam trước tuyên bố của Trung Quốc về “đường cơ sở” ở Vịnh Bắc Bộ
26/04/2024 | 03:00
Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt ở Biển Đông của Trung Quốc
26/04/2024 | 02:42
Cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động sang Canada
24/04/2024 | 04:36
TIN QUÊ HƯƠNG: Hà Nội nhiều cây cổ thụ gãy đổ trong mưa giông
21/04/2024 | 04:12
Luật Đất đai 2024: Luồng gió mới góp phần thúc đẩy kinh tế Việt Nam
19/04/2024 | 16:43

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *