Liệu tội phạm ở Đức có gia tăng?

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
24/08/2024 | 20:51
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
Liệu tội phạm ở Đức có gia tăng?

Thành phố Solingen (thuộc địa hạt Düsseldorf ở bang Nordrhein-Westfalen) với hãng Klingen là trung tâm sản xuất dao kéo lớn nhất của Đức ngày hôm qua và dự kiến suốt cuối tuần này tổ chức lễ hội kỷ niệm 650 năm ngày thành lập.

Ngay trong lễ hội tưng bừng, 21 giờ 40 phút đêm hôm qua (23.08.2024), thành phố Solingen đã phải chứng kiến một vụ tấn công bằng dao làm 3 người chết, 8 người bị thương, trong đó có 5 người bị thương nặng. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục truy lùng hung thủ.

Sau vụ việc này, câu hỏi đặt ra là tình trạng tội phạm ở Đức có đang gia tăng không? 

Để trả lời câu hỏi này, xin cung cấp cho bạn đọc một số thông tin và dữ liệu tổng hợp từ báo chí chính thống của Đức.

Số lượng tội phạm được ghi nhận trong năm 2023 đã tăng 5,5% so với năm trước, đạt khoảng 5,9 triệu vụ. Đây là lần tăng thứ hai liên tiếp, sau khi số vụ tội phạm được ghi nhận ở Đức đã giảm trong năm năm liên tục. Tổng cục Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA) đưa ra ba lý do chính cho sự gia tăng này: Tính di động cao hơn so với thời kỳ đại dịch COVID-19, áp lực kinh tế và xã hội do lạm phát, cũng như tình trạng nhập cư cao và kéo dài. Đặc biệt, vào năm 2023, các tội phạm liên quan đến người nước ngoài, tội phạm bạo lực và tội phạm vị thành niên đã tăng mạnh. Ngược lại, số lượng vụ việc liên quan đến tội phạm kinh tế, lừa đảo và trộm cắp xe đạp đã giảm.

Trộm cắp và lừa đảo là những tội phạm phổ biến nhất

Các tội phạm và nhóm tội phạm có số lượng vụ việc được ghi nhận nhiều nhất trong năm 2023 vẫn là các vụ trộm cắp, tội phạm về tài sản và làm giả (đặc biệt là lừa đảo), cũng như các tội phạm về bạo lực và xâm phạm tự do cá nhân (chẳng hạn như hành hung). Ngược lại, các tội ác nghiêm trọng như giết người và ngộ sát chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số các vụ tội phạm, cụ thể là 0,1%. Số lượng vụ tội phạm ở các bang là cao nhất tại Nordrhein-Westfalen, Bayern và Baden-Württemberg. Tuy nhiên, xét theo tần suất xảy ra tội phạm, khả năng trở thành nạn nhân của một vụ phạm tội ở các thành phố lớn như Berlin, Bremen hoặc Hamburg là cao hơn đáng kể.

Tỷ lệ phá án tăng

Tỷ lệ phá án của cảnh sát trên toàn nước Đức vào năm 2023 là 58,4%, cao hơn so với năm trước. Tỷ lệ phá án là tỷ lệ giữa số vụ được giải quyết với tổng số vụ được cảnh sát ghi nhận. Trong thuật ngữ của Thống kê Tội phạm Cảnh sát, một tội phạm được coi là đã giải quyết nếu ít nhất một nghi phạm được xác định rõ danh tính. 

Nhiều nghi phạm trẻ tuổi và nước ngoài hơn

Số lượng nghi phạm đã giảm từ năm 2016 đến năm 2021; tuy nhiên, gần đây lại có sự gia tăng đáng kể, đạt khoảng 2,25 triệu người vào năm 2023. Số lượng nghi phạm vị thành niên trong độ tuổi từ 14 đến 17 cũng theo xu hướng này: Vào năm 2021, có khoảng 155.000 nghi phạm vị thành niên; tuy nhiên, vào năm 2023, số lượng nghi phạm trong độ tuổi này được cảnh sát ghi nhận đã tăng trở lại, lên đến khoảng 207.000. Tỷ lệ nghi phạm không phải là người Đức trong các vụ tội phạm cũng đạt mức cao nhất là 41,1% trong cùng năm.

Hơn 1,2 triệu nạn nhân của tội phạm

Tổng cộng, tại Đức vào năm 2023 có khoảng 1,25 triệu nạn nhân của các vụ tội phạm được cảnh sát ghi nhận, bao gồm cả những trường hợp nạn nhân được ghi nhận (thông tin về nạn nhân chỉ được ghi nhận trong một số loại tội phạm nhất định, chẳng hạn như tội phạm bạo lực và tình dục). Đặc biệt, số lượng nạn nhân của các tội phạm xâm phạm quyền tự do tình dục đã đạt mức cao đáng buồn là gần 40.700 vào năm 2023. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng con số này chỉ phản ánh các vụ tội phạm tình dục được cảnh sát ghi nhận; do đó, có thể ước tính rằng con số thực tế còn cao hơn đáng kể. Trong cùng năm, có 299 người đã trở thành nạn nhân của tội ác giết người ở Đức.

Số lượng kết án giảm

Vào năm 2022, tại Đức có hơn 647.000 người bị kết án có hiệu lực pháp lý. Số lượng kết án đã giảm xuống mức thấp kỷ lục; vào năm 2012, con số này còn khoảng 774.000. Trong số những người bị kết án, 82% là nam giới. Số lượng tù nhân và người bị giam giữ trong các cơ sở giam giữ vào năm 2023 là khoảng 44.200.

Nguồn: Viet-bao.de theo Nguyễn Đức Thắng tổng hợp (Berlin – 24.08.2024)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan