MỘT SỐ NƯỚC TRỤC XUẤT CÁC NHÀ NGOẠI GIAO NGA (Giống Đức)
Trang Tagesschau.de vừa tóm tắt một số tin mới đêm 5.10.2022
1 - MỸ: Mỹ muốn công bố một gói trừng phạt mới chống lại Nga vào thứ Tư và cũng cấm "tất cả các khoản đầu tư mới" vào nước này.
Các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với các tổ chức tài chính và công ty nhà nước ở Nga cũng như các biện pháp trừng phạt mới đối với các quan chức chính phủ Nga và gia đình của họ cũng được lên kế hoạch, như giới thạo tin công bố hôm thứ Ba. Do đó, các biện pháp trừng phạt sẽ được áp dụng với sự phối hợp của EU và các nước G7 khác.
2 - TRUNG QUỐC: Trung Quốc trước mắt bác bỏ việc lên án Nga vì các báo cáo về hành vi tàn bạo ở các khu vực do quân đội Nga chiếm đóng. Đại sứ Trung Quốc tại Liên hiệp quốc Zhang Jun cho biết các báo cáo và hình ảnh từ Bucha là rất đáng lo ngại, tuy nhiên, các tình tiết chính xác phải được làm rõ và tất cả các cáo buộc phải dựa trên sự thật. Ông nhắc lại quan điểm của Trung Quốc rằng "cuộc khủng hoảng Ukraine" không thể được giải quyết bằng các biện pháp trừng phạt.
3 - BỒ ĐÀO NHA: Giống như một số quốc gia châu Âu khác, Bồ Đào Nha trục xuất các nhà ngoại giao Nga vì vụ Nga tấn công Ukraine. Bộ Ngoại giao Lisbon cho biết 10 người sẽ phải rời khỏi đất nước trong vòng hai tuần.
4 - ROMANIA: Romania cũng đã trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Theo Bộ Ngoại giao ở Bucharest, mười nhà ngoại giao đã vi phạm Công ước năm 1961 về Quan hệ ngoại giao. Bộ trưởng Ngoại giao Bogdan Aurescu đã triệu tập đại sứ Nga và xác nhận với ông rằng Romania lên án mạnh mẽ "những tội ác ở Bucha và những nơi khác ở Ukraine mà Nga phải chịu trách nhiệm".
5 - SLOVENIA: Sau những hành động tàn bạo nhằm vào cư dân thành phố Bucha của Ukraine, quốc gia EU Slovenia đã trục xuất 33 nhà ngoại giao Nga. Điều này được hãng thông tấn Slovenia STA dẫn nguồn Bộ Ngoại giao đưa tin. Theo đó, Bộ đã triệu tập Đại sứ Nga tại Ljubljana, Timur Ejwasow và thông báo với ông rằng số lượng nhân viên tại Đại sứ quán Nga nên giảm từ 41 nhà ngoại giao hiện tại xuống còn 8 người. Bộ đã bày tỏ "sự phản đối mạnh mẽ nhất và sự ghê tởm đối với vụ thảm sát thường dân Ukraine ở Bucha" với đại sứ.
Theo Tagesschau.de – CTV Hồ Hùng biên dịch
P/s: VÌ HÒA BÌNH THẾ GIỚI, MONG NGA HÃY RÚT QUÂN
Biến động chính trị khắp nơi có thể tác động xấu tới kinh tế toàn cầu 2025
28/12/2024 | 03:29
Những 'màu sắc' chính của bức tranh thế giới 2024
26/12/2024 | 16:51
Quốc tế hoan nghênh ĐHĐ LHQ thông qua 'Công ước Hà Nội'
25/12/2024 | 17:45
Nhà sáng lập thương hiệu thời trang Mango tử nạn
16/12/2024 | 03:07
LHQ cảnh báo nạn buôn người gia tăng do xung đột và biến đổi khí hậu
11/12/2024 | 17:21
CẢNH BÁO: Bệnh lạ khiến 31 người tử vong tại CHDC Congo
10/12/2024 | 17:38
Hàn Quốc triển khai nghiêm các biện pháp theo tình trạng thiết quân luật
04/12/2024 | 03:09

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *