MỸ CÔNG BỐ DỰ THẢO ´ĐẠO LUẬT TRỪNG PHẠT TỪ ĐỊA NGỤC´ NHẰM VÀO NGA
Toàn văn dự luật trừng phạt nhằm vào Nga được Quốc hội Mỹ công bố, đây là đạo luật nhằm mục đích khiến nền kinh tế Nga suy yếu và thậm chí còn đề xuất liệt Nga vào danh sách quốc gia bảo trợ khủng bố.
Được mệnh danh là “đạo luật trừng phạt đến từ địa ngục” bởi các tác giả, bản dự thảo “Đạo luật Bảo vệ An ninh của Mỹ trước Các động thái gây hấn của Điện Kremlin năm 2018” được nhóm các nghị sỹ thuộc Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ trình lên Quốc hội Mỹ ngày 2/8.
Đạo luật này sẽ cấm việc hợp tác của các công ty Mỹ với lĩnh vực dầu khí của Nga, nhắm vào hoạt động giao dịch các khoản nợ do chính phủ đứng tên của Nga cũng như hoạt động nhập khẩu uranium của Nga. Đồng thời, “các chính trị gia, lãnh đạo và những người khác tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp và tham nhũng, trực tiếp hoặc gián tiếp, thay mặt cho Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin” sẽ là đối tượng bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt.
Dự luật này cũng bày tỏ sự ủng hộ tối đa của Mỹ đối với NATO, đồng thời quy định Mỹ chỉ có thể rút khỏi NATO nếu như trên 60% thượng nghị sỹ Mỹ chấp thuận yêu cầu này. Ngoài ra, dự luật này tuyên bố “Mỹ sẽ không bao giờ thừa nhận việc sáp nhập trái phép bán đảo Crưm của Liên bang Nga” và Washington cùng với NATO sẽ “ưu tiên các nỗ lực trong việc ngăn chặn việc củng cố quyền lực bất hợp pháp tại Crưm”.
Đạo luật chống “các động thái gây hấn của Điện Kremlin” yêu cầu Quốc hội Mỹ xem xét việc Nga có các tiêu chí để bị liệt vào danh sách quốc gia bảo trợ khủng bố hay không, cáo buộc Matxcơva cho phép chính phủ của Tổng thống Syria Bashar Assad thực hiện cái gọi là “tội ác chiến tranh” khi lực lượng Nga không thể ngăn chặn hành vi sử dụng vũ hóa học chống lại dân thường tại Syria.
Bên cạnh đó, dự luật này kêu gọi thành lập Ủy ban Quốc hội điều tra “cáo buộc tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người do Nga thực hiện”, cũng như “trừng phạt chính phủ Liên bang Nga và ngăn chặn chính phủ Liên bang Nga khỏi việc sản xuất và sử dụng vũ khí hóa học bằng việc áp đặt lệnh trừng phạt, cô lập ngoại giao và sử dụng các cơ chế được quy định trong Công ước Vũ khí Hóa học với các trường hợp vi phạm công ước này”.
Đạo luật này được ủng hộ bởi Thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham, Bob Menendez và John S. McCain III, các thượng nghị sỹ này tuyên bố đạo luật nói trên được đưa ra để hiện rằng Washington sẽ không dao động trước “nỗ lực phá hoại nền dân chủ phương Tây” của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Trước thông tin về việc các nghị sỹ Mỹ đưa ra dự luật đề nghị liệt Nga và danh sách bảo trợ khủng bố, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov bình luận rằng đây là hành động của những người nóng vội, đồng thời cho rằng câu hỏi về hoạt động bảo trợ khủng bố cần được đặt ra cho các quốc gia đang thật sự bảo trợ cho các nhóm khủng bố còn sót lại tại Syria chứ không phải Nga.
Nguồn: RT - Nguyễn Tiến vtc.vn
TIN FLORIDA: Bão "Debby" cuốn 800 kg Cocaine lên bờ biển
06/08/2024 | 23:07
Sóng nhiệt kỷ lục ở Nam Cực đe dọa tương lai Trái Đất
05/08/2024 | 23:17
Cảnh báo bão Mặt Trời tạo ra cực quang tại Mỹ, châu Âu và Australia
31/07/2024 | 15:01
Trung Quốc ban hành cảnh báo màu cam về mưa bão trên cả nước
29/07/2024 | 17:38
Vỡ đê tại Trung Quốc khiến trên 3.800 người phải sơ tán
29/07/2024 | 14:48
Nhiều sân bay lớn khôi phục hoạt động sau sự cố máy tính toàn cầu
21/07/2024 | 04:33
Vụ sập tòa nhà học đường ở Nigeria: Ít nhất 22 người thiệt mạng, 132 người bị thương
13/07/2024 | 16:28
WHO: Bệnh COVID-19 vẫn cướp đi 1.700 sinh mạng mỗi tuần
13/07/2024 | 02:50

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *