LỜI KÊU GỌI CỘNG ĐỒNG: GIÚP GIA ĐÌNH ANH SƠN ĐƯỢC Ở LẠI ĐỨC
Trước tiên xin Quý vị hãy đọc bản thỉnh nguyện của Hội giúp đỡ người tỵ nạn Sachsen (sächsischer Flüchtlingsrat e.V.) đã dịch gửi kèm theo đây (phía dưới).
Như mỗi người trong cộng đồng chúng ta, anh Phạm Phi Sơn không ước muốn gì hơn là tạo dựng cho gia đình mình cuộc sống ổn định, hạnh phúc ở Đức. Cơ quan ngoại kiều Chemnitz/Sachsen, chỉ vì lý do vi phạm hạn định xuất nhập cảnh, đã xử lý cứng rắn, tước đi mọi điều kiện pháp lý để mưu sinh cho gia đình anh từ 2017, đưa gia đình đến trước ngưỡng phải trục xuất. Cộng đồng Việt nam ở Đức đã tự lực mưu sinh, vượt qua được giai đoạn đầu những năm 90 đầy khó khăn, bỡ ngỡ, rồi trở thành một nhóm nhập cư hòa đồng, năng động trong cuộc sống, trong công việc, đã và đang cùng nhau thực hiện các bước hội nhập xã hội sâu rộng, nuôi dạy con cháu thành những công dân mẫu mực tại nước sở tại. Không có lý do gì để nghi ngờ về khả năng của anh Sơn trong việc xây dựng cuộc sống gia đình ổn định, tự lập kinh tế, nhất là khi có cộng đồng mạnh bên cạnh.
Nước Đức đang chờ đợi thêm bao lao động nhập cư, cùng chung tay đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế. Nhiều quy chế tạo mâu thuẫn giữa người tỵ nạn chiến tranh và quyền lao động đang được nới lỏng cởi mở hơn. Những tư duy, cách nhìn mới đó cần được áp dụng mọi nơi, là cơ sở để phán xét cái được cái mất cho quyền lợi quốc gia chung. Anh Sơn đã sống hội nhập, lao động và đóng góp cho xã hội hàng chục năm qua. Chúng ta có thể hiểu, nếu vi phạm của anh phải chịu xử lý hành chính, song không thể đồng tình với kết quả xử lý hiện tại của cơ quan công quyền địa phương. Bên cạnh khía cạnh nhân đạo khỏi phải bàn thêm nếu gia đình này bị chia cắt, chúng ta phải phản đối sự cố tình làm ngơ với cuộc sống lương thiện, hội nhập, đóng góp đã từng có của anh Sơn. Nếu nó chính là những kết quả, những thể hiện mà xã hội Đức từng mong đợi ở mọi người nhập cư, rất đáng trân trọng, thì cái thông điệp của chính quyền Sachsen truyền tải nhân vụ việc này rất cần được xem xét lại.
Hội người Việt nam ở Berlin và Brandenburg đã và đang đồng hành hỗ trợ tư vấn cho anh Sơn. Vùng quản lý hành chính không là bức tường cản trở, nguyện vọng và quyền lợi sống của chúng ta như nhau. Chúng tôi xin kêu gọi bà con cùng tham gia ủng hộ thỉnh nguyện thư này, vì tương lai gia đình anh Sơn, vì cộng đồng đoàn kết, tương thân tương ái.
Hãy mở trang mạng của thỉnh nguyện thư dưới đây và đăng ký tiếng nói của mình:
Berlin, ngày 21.08.2022
Ban chấp hành Hội người Việt ở Berlin và Brandenburg e.V.
*******************
Dưới đây là bản dịch cho lời thỉnh nguyện thư của Sächsischer Flüchtlingsrat e.V.:
“Ông Phạm Phi Sơn, hiện đang là cha của một bé gái vị thành niên, sang Đức lao động theo hiệp định và sống hơn 35 năm nay ở bang Sachsen. Ba chục năm ông làm việc, nộp thuế và từ vài năm nay sống cùng người bạn đời của ông tại Chemnitz. Năm 2017 họ sinh con gái Emilia, khi đó Phạm Phi Sơn có thẻ định cư vô thời hạn. Chỉ vì trước đó trong năm 2016, ông ở Việt Nam quá 6 tháng, nên ông và vợ ông đã bị tước giấy phép cư trú. Gia đình ông không được lao động kiếm sống nữa và từ đó phải sống nhờ sự hỗ trợ của những người thân quen, mặc dù có nhiều nơi sẵn sàng bố trí việc làm cho họ. Trong khi đó, ông ta phải kéo dài thêm thời gian ở quê hương Việt Nam chỉ để tiến hành điều trị một thương tích từ thời chiến tranh nhất thiết phải làm. Điều này cũng được bác sỹ tại Đức xác nhận bằng văn bản. Tuy thế, không chỉ Tòa hành chính Chemnitz mà cả Hội đồng nhân đạo bang đều từ chối đảm bảo cho gia đình này cơ hội định cư.
Hiện nay Sở Ngoại kiều Chemnitz đang tiến hành các biện pháp trục xuất, và trong khuôn khổ của kế hoạch này không thể loại trừ việc gia đình này bị ly gián. Việc này thực sự là một bê bối, một gia đình đã hội nhập tốt trên mọi phương diện, có đủ cơ hội có việc làm để tự đảm bảo đời sống của họ, lại bị đe dọa. Chúng tôi thấy đây là trường hợp theo điều 6 của Hiến pháp, cam kết bảo hộ gia đình, bị đe dọa. Ngoài ra các cơ quan liên đới không những không công nhận những công sức mưu sinh, mà cả những thành quả hội nhập của gia đình Nguyễn/Phạm. Nếu việc trục xuất được thực thi thì nó sẽ trái ngược với nội dung của Gói Nhập cư mới của Chính phủ liên bang.
Vì vậy chúng tôi yêu cầu phải dừng lại ngay các kế hoạch trục xuất và Sở Ngoại kiều Chemnitz phải cấp lại giấy phép định cư vô thời hạn cho cả gia đình này!
Lý giải
Việc tước giấy phép định cư nói trên đã bỏ qua hoàn cảnh y tế đặc biệt cần thiết, bắt buộc ông Phạm Phi Sơn phải ở lại Việt Nam lâu dài hơn. Vì thể không thể quy kết ông Phạm Phi Sơn tự ý vi phạm, nhất là khi có các xác nhận của bác sỹ và các cơ quan công quyền Đức cũng đang có các văn bản xác nhận này. Thêm vào đó, việc đe dọa trục xuất đã không đếm xỉa gì đến công sức lao động nghề nghiệp hàng chục năm, xây dựng một gia đình và thành tích hội nhập gấp bội của ông Phạm Phi Sơn. Thực tế, người bố của gia đình này không những trong vai trò của một công nhân hiệp định mà cả sau đó tại CHLB Đức, đã tự gây dựng một cuộc sống tự lập.
Đe dọa trục xuất này đã trở thành một bê bối thông tin đại chúng, chính trị và đạo đức. Việc này khẳng định cảm nhận Sachsen là bang có các cơ quan công quyền ban bố các quyết định khắc nghiệt nhất với người nhập cư. Nếu một người nhập cư đã gây dựng một cuộc sống từ hàng chục năm mà không được đảm bảo quyền cư trú, thì thử hỏi bang Sachsen định gửi thông điệp gì qua sự việc này và tại sao một trường hợp cần được hỗ trợ nhân đạo hiển nhiên như thế này mà lại bỏ qua các khuôn khổ pháp lý liên quan. Cuối cùng, hoàn cảnh của gia đình Nguyễn/Phạm đang gây sợ hãi cho mọi người nhập cư khác đang tự gây dựng một cuộc sống từ nhiều năm nay và mong muốn định cư lâu dài ở Sachsen.”
-------------
Bài dịch từ báo TAZ của anh Nguyễn Thế Tuyền Hội Trống Cơm
"TRỤC XUẤT MỘT CÔNG NHÂN HTLĐ
Một người theo trường phái cứng rắn trong Ủy ban quyết định những trường hợp nghiêm trọng
Bang Sachsen định trục xuất một người VN từng là công nhân hợp tác lao động thời CHDC Đức. Anh được rất nhiều người ủng hộ, nhưng ông Đặc phái viên phụ trách ngoại kiều vẫn tỏ ra vô cảm.
Geert Mackenroth, một người theo trường phái cứng rắn, được phép một mình quyết định số phận của gia đình này.
Một công nhân Hợp tác lao động thời CHDC Đức và gia đình đang đứng trước nguy cơ bị trục xuất. Đặc phái viên phụ trách ngoại kiều của Sachsen đồng thời cũng là Chủ tịch Ủy ban quyết định những trường hợp nghiêm trọng, Geert Mackenroth, từ chối việc Ủy ban này xét lại trường hợp trên.
Ông là đảng viên CDU, theo trường phái cứng rắn, và đã từng là Bộ trưởng bộ tư pháp tiểu bang. Theo luật làm việc của Ủy ban quyết định những trường hợp nghiêm trọng ở bang Sachsen, ông được phép một mình quyết định trường hợp trên.
Phạm Phi Sơn sang Sachsen hợp tác lao động năm 1987 và sống ở đó đến 2017 hoàn toàn bình thường: Anh có nhà ở, việc làm và đóng thuế cho nhà nước. Thế rồi con gái út của anh ra đời, cháu Emilia. Sơn muốn làm giấy tờ chứng thực khai sinh và xin quốc tịch Đức cho cháu thì thành phố Chemnitz phát hiện ra: Năm trước Sơn về phép VN và ở lại đó quá 6 tháng. Theo luật, ai ở ngoài nước Đức trên 6 tháng thì quyền cư trú vô thời hạn sẽ bị xóa.
Sơn và người vợ VN mới sang cùng với cháu bé phải rời nước Đức. Thành phố Chemnitz không cấp chỗ ở và việc làm cho gia đình này nữa. Việc kiện do bị tước quyền ở lại tại Tòa hành chính cũng không thành. Ủy ban giải quyết các trường hợp nghiêm trọng tiểu bang Sachsen đã bác đơn xin cứu xét của gia đình.
Gia đình này đã nhiều năm sống ẩn dật ở một tiểu bang khác của Đức, cũng đã được Hội người Việt giúp đỡ. Vào tháng giêng, trường hợp Phạm Phi Sơn và vợ được công khai hóa, có sự giúp đỡ của một số đại biểu quốc hội Sachsen không thuộc đảng phái nào cũng như nghị sĩ quốc hội đảng SPD Frank Richter và Stefan Taeubner, người chăm sóc tinh thần của nhóm nghị sĩ này.
Với sự đồng ý của Sở xã hội Chemnitz và Đặc phái viên mới của thành phố, Etelka Kobuß, gia đình này được phép trở lại Chemnitz, được nhận nhà ở và giấy phép tạm dung có thời hạn.
Từ một tuần nay lại bị đe dọa trục xuất
Ông Geert Mackenroth khước từ xét lại đơn vì không có yếu tố gì mới. Chính vì thế từ một tuần nay, gia đình này lại bị đe dọa trục xuất. Ông cho TAZ biết, khi quyết định, ông không muốn nêu chi tiết những dữ liệu cá nhân. „Tôi đã xét lại rất kỹ tờ đơn và có nghiên cứu hồ sơ của các cơ quan quản lý“.
Nam-Anh Nguyễn, Hội người Việt Nam Berlin – Brandenburg, người ủng hộ gia đình Sơn, cũng phải nổi cáu: „Có nhiều yếu tố mới đã được bổ sung. Ví dụ anh ấy đã trình giấy chứng nhận của phía VN mà theo đó sự vắng mặt ở Đức một thời gian dài của anh là do phải điều trị y tế. Chính vì thế, anh ấy không thể trở lại Đức đúng thời hạn được. Với khí hậu nhiệt đới như ở VN, vết thương ở đùi do chiến tranh của anh lại tái phát.“ Nguyễn Nam Anh bổ sung thêm: „Ngoài ra từ 5 năm nay, gia đình này có sự giúp đỡ của Hội người Việt đã tự lo về tài chính để sống. Có lẽ người ta phải nhìn nhận sự cố gắng này là một yếu tố để giúp anh mới phải“.
Cũng có thể gia đình phải ly tán mỗi người một nơi
Đại biểu quốc hội Sachsen Juliane Nagel (đảng cánh tả) cho rằng, quy chế làm việc của Ủy ban giải quyết những vấn đề nghiêm trọng cũng có lỗi: „Không thể để cho một cá nhân có quyền phủ nhận việc xét đơn lại“. Frank Richter nói rằng, nếu trục xuất gia đình họ Phạm này thì đó sẽ là „một bi kịch về nhân đạo“. Ông kêu gọi các cơ quan công quyền hãy tạo điều kiện để họ có một tương lai ở đất Đức.
Vị đại biểu này nhìn thấy nguy cơ làm cho gia đình bị xé lẻ. Vì hiện tại, chỉ có vợ và con có hộ chiếu VN và có thể trở về VN. Còn ông chồng 65 tuổi không có hộ chiếu. Việc gia đình bị xé lẻ và „đầy ải“ cháu bé sinh ra ở Đức đến „một đất nước hoàn toàn xa lạ với cháu“ sẽ là „điều tồi tệ nhất“, ông Richter nhận xét. Ông muốn đánh động lương tâm của Đặc phái viên bảo vệ thanh thiếu niên nhi đồng bang Sachsen, phải chú ý đến trường hợp này.
Các nhóm nghị sĩ SPD và Đảng Xanh của chính phủ Sachsen cùng tuyên bố ủng hộ quyết định cho những người tạm dung kể trên quyền ở lại theo dạng nhân đạo (TAZ có trong tay tài liệu này). Nhóm nghị sĩ của đảng CDU thì không đứng về phía họ".
** Một lần nữa,chúng tôi xin kêu gọi bà con cùng tham gia ủng hộ thỉnh nguyện thư này, vì tương lai gia đình anh Sơn, vì cộng đồng đoàn kết, tương thân tương ái - P/s: Kính nhờ bà con chia sẻ bài viết để cùng góp Tiếng Nói Chung.
"Familienvater Pham Phi Son kam 1987 als DDR-Vertragsarbeiter nach Deutschland und lebt inzwischen über 35 Jahre in Sachsen. Drei Jahrzehnte arbeitet er, zahlt Steuern und wohnt seit einigen Jahren mit seiner Partnerin in Chemnitz. 2017 kommt die gemeinsame Tochter Emilia zur Welt und Pham Phi Son besitzt eine unbefristete Niederlassungserlaubnis. Weil er sich zuvor im Jahr 2016 mehr als sechs Monate in Vietnam aufhält, wird ihm diese und seiner Frau entzogen. Die Familie darf nicht mehr berufstätig sein und ist fortan auf finanzielle Unterstützung von Bekannten angewiesen, obwohl Jobangebote für beide Elternteile bestehen. Dabei war der Grund für den verlängerten Aufenthalt im Herkunftsland lediglich die notwendige medizinische Behandlung einer alten Kriegsverletzung. In Deutschland ausgestellte ärztliche Atteste bestätigen diese Schilderungen. Dennoch lehnte sowohl das Verwaltungsgericht Chemnitz als auch die Härtefallkommission ab, der Familie das Bleiberecht zuzusichern.
Nun droht die Ausländerbehörde Chemnitz mit einer Abschiebung und im Rahmen dieser Pläne, kann auch eine Familientrennung nicht ausgeschlossen werden. Das Vorgehen ist ein Skandal, da hier eine vollständig integrierte Familie bedroht wird, die ausreichend Arbeitsangebote besitzt, um sich selbstständig zu versorgen. Wir sehen in diesem Fall den per Artikel 6 im Grundgesetz zugesicherten Schutz der Familie in Gefahr. Die zuständigen Behörden erkennen außerdem weder die jahrelange Lebens- noch die Integrationsleistung von Familie Nguyen/Pham an. Eine mögliche Abschiebung wäre somit konträr zum Inhalt des neuen Migrationspaketes der Bundesregierung.
Deshalb fordern wir, dass die Pläne der Abschiebung sofort gestoppt werden und der gesamten Familie erneut eine unbefristete Niederlassungserlaubnis durch die Ausländerbehörde Chemnitz ausgestellt wird!
Begründung
Der Entzug der Niedererlassungserlaubnis übersieht die besondere medizinische Notlage, die einen längeren Verbleib in Vietnam zwingend notwendig machte. Dadurch kann Herr Pham Phi Son kein Selbstverschulden unterstellt werden, zumal ärztliche Atteste dies bescheinigen, welche auch den deutschen Behörden vorliegen. Weiter wird durch Androhung der Abschiebung eine jahrzehntelange Berufstätigkeit, das Gründen einer Familie und die doppelte Integrationsleistung von Herr Pham Phi Son ignoriert. Schließlich baute sich der Familienvater sowohl als DDR Vertragsarbeiter als auch anschließend in der Bundesrepublik ein selbstständiges Leben auf.
Die Androhung der Abschiebung ist bereits jetzt ein medialer, politischer und moralischer Skandal. Er festigt die Wahrnehmung Sachsens als Bundesland, dessen Behörden besonders restriktiv gegenüber Migrant*innen entscheiden. Wenn Migrant*innen kein Bleiberecht garantiert wird, die sich über Jahrzehnte eine Existenz aufbauten, dann muss hinterfragt werden, welches Signal der Freistaat damit setzen möchte und warum der gesetzliche Rahmen einen offensichtlichen humanitären Härtefall so übergehen kann. Letzlich verängstigt die Lage der Familie Pham/Nguyen alle Migrant*innen, die sich über Jahre ein Leben in Sachsen aufbauen und auf Dauer niederlassen möchten."
Nguồn: Hội Trống Cơm reistrommel-ev + Hội người Việt nam ở Berlin – Brandenburg
CÔNG BỐ MINH BẠCH DANH SÁCH KIỀU BÀO ỦNG HỘ BÃO LŨ VN ĐẾN NGÀY 11.10.2025
12/10/2025 | 14:25
LHHNV CÁM ƠN KIỀU BÀO CHLB ĐỨC GỬI TRỌN TÌNH THƯƠNG ỦNG HỘ QUÊ HƯƠNG
11/10/2025 | 23:36
LHHNV TẠI CHLB ĐỨC CÁM ƠN TẤM LÒNG VÀNG CỦA QUÝ BÀ CON CỘNG ĐỒNG
09/10/2025 | 00:28
Lời Tri Ân Sâu Sắc CỦA Ban Tổ chức giải bóng đá SiviLiga x VDB 2025
07/10/2025 | 22:38
THƯ CÁM ƠN CỦA CLB: Nguyên cán bộ đội và phiên dich HTLĐ thời DDR
07/10/2025 | 11:31
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI CHLB ĐỨC HƯỚNG VỀ ĐỒNG BÀO VIỆT NAM THÂN YÊU
06/10/2025 | 00:23
THƯ CẢM ƠN TỪ LIÊN HIỆP HỘI NGƯỜI VIỆT TẠI CHLB ĐỨC: Sau lễ "45 năm Hợp tác Lao động Việt Nam - CHDC Đức và Tri ân những người bạn Đức"
05/10/2025 | 20:19
TĂNG CƯỜNG QUAN HỆ VIỆT NAM - CHLB ĐỨC VÀ PHÁT HUY SỨC MẠNH CỘNG ĐỒNG, TRÍ THỨC, DOANH NGHIỆP VÀ KIỀU BÀO TẠI CHLB ĐỨC.
03/10/2025 | 23:19

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *