PHÁI ĐOÀN CHÙA ĐỒNG TÂM THĂM VÀ GIAO LƯU TẠI TÒA THỊ CHÍNH TP ERFURT - VÀ, CUNG ĐÓN HOÀ THƯỢNG THÍCH HUYỀN DIỆU

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
17/05/2023 | 22:55
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
PHÁI ĐOÀN CHÙA ĐỒNG TÂM THĂM VÀ GIAO LƯU TẠI TÒA THỊ CHÍNH TP ERFURT - VÀ, CUNG ĐÓN HOÀ THƯỢNG THÍCH HUYỀN DIỆU

Hôm nay, ngày 17/5/2023 (nhằm ngày 28 tháng 3 năm Quý Mão), phái đoàn chùa Đồng Tâm, do Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trụ trì chùa Đồng Tâm, thành phố Erfurt, CHLB Đức, đã đến thăm và giao lưu tại Tòa Thị chính thành phố Erfurt, Thủ phủ bang Thüringen.

Đón tiếp phái đoàn có ngài Andreas Bausewein, Thị Trưởng thành phố Erfurt, cùng quý phái đoàn, các phóng viên báo đài của các hãng thông tấn báo chí trong và ngoài thành phố.

Mở đầu bà Anita Pitsche, Quận trưởng quận Gispersleben – Erfurt, đã giới thiệu đoàn của chùa Đông Tâm gồm có:

1. Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

2. Thượng tọa Thích Minh Chính, Ủy viên thường trực Ban Văn hóa Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

3. Đại đức Thích Minh Thuần, Chánh Thư ký Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

4. Cư sĩ Bích Ngọc – Trần Thị Huyền (Huyen Tischler), Chủ tịch Hội Văn hóa Phật giáo Việt Nam thành phố Erfurt – CHLB Đức
Cùng quý Phật tử chùa Đồng Tâm.

Trong không khí hân hoan, đoàn kết hữu nghị, ngài Thị trưởng đã giới thiệu về lịch sử của thành phố Erfurt. Là một thành phố được thành lập từ năm 742, là thủ phủ của bang Thüringen, nằm ở trung tâm nước Đức, cách thành phố Leipzig 100km về phía Tây Nam, Nuremberg 250km về phía Bắc và cách Hannover 180km về phía Đông Nam. Erfurt cùng với hai thành phố lân cận Weimar và Jena tạo thành vùng đô thị trung tâm của bang Thüringen với dân số xấp xỉ 500.000 người. Các cơ quan quan trọng nhất bên cạnh công sở của tiểu bang là Tòa án Lao động Liên bang Đức, trường Đại học Erfurt (Universität Erfurt) là trường đại học lâu đời nhất tại Đức, được hình thành từ năm 1379, Đại học khoa học ứng dụng Erfurt (Fachhochschule Erfurt) và giáo xứ Công giáo Erfurt với nơi chính là Nhà thờ chính tòa Erfurt (Erfurter Dom). Những công trình nổi tiếng khác bao gồm cầu Krämerbrücke với dân cư sống ở hai bên cầu, và nhà giáo hội Erfurt là một trong những công trình cổ nhất tại châu Âu xây dựng từ thế kỷ 11. 

Erfurt luôn quan tâm đến các vấn đề an sinh xã hội, coi trọng giáo dục và phát triển kinh tế. Cho nên, toàn thành phố chỉ có 4% hộ nghèo. Đối với các tôn giáo và vấn đề người nhập cư nước ngoài, Ngài Thị trưởng đánh giá rất cao Phật giáo và dành sự quan tâm đối với tôn giáo này. Đối với cộng đồng người Việt Nam tại Erfurt, Ngài đánh giá cao sự làm việc nghiêm túc, đoàn kết và kỷ luật trong công việc, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau, cùng xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Erfurt ngày một lớn mạnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế, ổn định xã hội chung cho thành phố. Ngài Thị trưởng cảm ơn sự có mặt và quan tâm của Hòa thượng Thích Thọ Lạc đối với cộng đồng người Việt Nam tại Erfurt nói riêng và nước Đức nói chung. Ngài mong muốn Hòa thượng sẽ phát huy vai trò trụ trì của mình tại chùa Đồng Tâm, lan tỏa những giá trị của Phật giáo và nền Văn hóa Việt Nam tại Erfurt, giúp cho người dân bản địa hiểu hơn về nền văn hóa và con người Việt Nam tại nước Đức.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Hòa thượng Thích Thọ Lạc, cảm ơn Ngài Thị Trưởng đã dành thời gian đón tiếp đoàn một cách trọng thị, cởi mở, đoàn kết và hữu nghị. Hòa thượng mong muốn Ngài thị Trưởng, dành nhiều quan tâm đối với cộng đồng người Việt Nam và Phật giáo, nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Phật giáo tới cộng đồng xã hội, đem lại sự hòa bình, an lạc đúng theo tinh thần của giáo lý đạo Phật.

Chào tạm biệt ngài Thị trưởng Andreas Bausewein, phái đoàn đã đến thăm nhà thờ chính tòa Erfurt (Domplatz). Một trong những nhà thờ cổ được xây dựng từ năm 1201. Nhà thờ này có tháp chuông cao nhất nước Đức, và lưu giữ trên đó là quả chuông lớn do nghệ nhân người Hà Lan đúc cách đây hơn 500 năm với trọng lượng 11,5 tấn. Đây cũng là quả chuông được coi là “Nữ hoàng” của các quả chuông về độ tinh xảo, sắc nét và âm thanh cũng như trọng lượng thời bấy giờ.

Hòa thượng Thích Huyền Diệu, Chủ tịch Liên đoàn Phật giáo Thế giới tại Lumbini – Nepal (người đứng giữa)

Chiều cùng ngày, tại chùa Đồng Tâm, Hòa thượng trụ trì cùng chư Tăng, Phật tử đã đón tiếp Hòa thượng Thích Huyền Diệu, Chủ tịch Liên đoàn Phật giáo Thế giới tại Lumbini – Nepal, Chủ tịch Danh dự Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, trụ trì An Việt Nam Phật Quốc Tự - Lumbini, đến lễ Phật tham quan và mạn đàm Phật pháp. Hòa thượng Huyền Diệu đã trao tặng một món quà đầy ý nghĩa. đó là pho tượng Phật Thích Ca sơ sinh bằng đồng được đúc tại Ấn Độ nhân mùa Phật đản, Phật lịch 2567. Một sự trùng hợp, Hòa thượng Thọ Lạc cũng chuẩn bị một pho tượng Phật.

Thích Ca sơ sinh để tặng lưu niệm tới Hòa thượng Huyền Diệu, đây cũng là ấn phẩm lưu niệm được Giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận. Ấn phẩm là phiên bản tái hiện tòa Tu Di Thích Ca sơ sinh thời Lý. 

Nhị vị Hòa thượng đã mạn đàm Phật pháp cũng như đưa ra những định hướng cho sự phát triển Phật pháp tại các nước trên thế giới nói chung và nước Đức nói riêng, trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp, đại hoan hỷ, lấy Phật pháp làm chất liệu để xây dựng hạnh phúc tại thế gian.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc chụp ảnh kỷ niệm cùng Hòa thượng Thích Huyền Diệu

Cư sĩ Bích Ngọc chụp ảnh kỷ niệm cùng Hòa thượng Thích Huyền Diệu

Kết thúc chuyến thăm, đoàn đã chụp ảnh lưu niệm trước chùa Một cột trong khuôn viên chùa Đồng Tâm, một công trình biểu tượng Văn hóa của Việt Nam nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng tại CHLB Đức.

Nguồn: Đại đức Thích Minh Thuần

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >