Phát hiện hóa chất PFAS trong nước ngầm và nước sinh hoạt ở Berlin và Brandenburg
Tổ chức Bảo vệ Môi trường Đức (BUND) vừa công bố kết quả xét nghiệm cho thấy, trong hầu hết các mẫu nước ngầm và nước sinh hoạt ở Berlin và Brandenburg đều có chứa các hợp chất PFAS – nhóm hóa chất được mệnh danh là “chất vĩnh cửu” do cực kỳ khó phân hủy trong tự nhiên.
Trên phạm vi toàn quốc, BUND phát hiện PFAS trong 42 trên tổng số 46 mẫu thử, tuy nhiên chưa vượt quá giới hạn pháp lý hiện hành. Dù vậy, một số mẫu đã vượt ngưỡng giới hạn mới sẽ được áp dụng từ năm 2026, đặc biệt tại Zeuthen (bang Brandenburg), Ludwigslust và Güstrow (bang Mecklenburg-Vorpommern).
Theo ông Martin Schulz, Giám đốc nhà máy nước Tegel (Berlin), hiện chưa có rủi ro cấp bách đối với sức khỏe người dân. Các nhà máy nước Berlin đã thiết lập hệ thống giám sát và lọc đặc biệt để xử lý ô nhiễm PFAS, xuất phát từ khu vực sân bay Tegel cũ, nơi trước đây lính cứu hỏa từng sử dụng bọt chữa cháy chứa PFAS.
PFAS (Per- và Polyfluorierte Alkylsubstanzen) là nhóm gồm hơn 10.000 hợp chất nhân tạo, có khả năng chống nước, chống dầu mỡ và tồn tại hàng trăm năm trong môi trường. PFAS được sử dụng rộng rãi trong quần áo chống thấm, bình xịt chống nước, chảo chống dính và bao bì thực phẩm.
Theo các nghiên cứu của Trung tâm Helmholtz và Cơ quan Môi trường Liên bang Đức, PFAS có thể suy giảm miễn dịch, gây ung thư, vô sinh và béo phì. Đáng chú ý, PFAS đã được phát hiện trong máu của gần như toàn bộ dân số toàn cầu, cũng như trong nước mưa ở mọi khu vực trên Trái Đất, kể cả Nam Cực và cao nguyên Tây Tạng.
Từ ngày 12/1/2026, Đức sẽ áp dụng giới hạn mới cho 20 loại PFAS phổ biến, ở mức tối đa 100 nanogram mỗi lít nước uống. Đồng thời, Liên minh châu Âu đang xem xét lệnh cấm toàn diện PFAS, dự kiến ra quyết định vào cuối năm 2026.
Tại Đức hiện có 6 nhà máy sản xuất PFAS, nhiều nhất châu Âu, tập trung ở Bad Wimpfen, Frankfurt, Leverkusen và Công viên hóa chất Gendorf (Bayern) – những khu vực được cho là có nguy cơ ô nhiễm cao nhất.
BUND kêu gọi hạn chế tối đa việc sử dụng và phát thải PFAS, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp gây ô nhiễm phải chịu trách nhiệm chi trả chi phí xử lý và làm sạch nguồn nước.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo rbb24.de
CẢNH BÁO: DỊCH BỆNH TIẾP TỤC TĂNG CAO Ở ĐỨC TRONG NGÀY 6.1.2022
06/01/2022 | 10:31
NGUY CƠ THIẾU NHÂN SỰ Ở NHIỀU LĨNH VỰC DO NHIỀU NGƯỜI NHIỄM BỆNH Ở ĐỨC
04/01/2022 | 21:48
TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TẠI ĐỨC 1.1.2021: Số trường hợp corona đã tăng ngày thứ ba liên tiếp
01/01/2022 | 23:39
1.1.2022: ĐỒNG TIỀN CHUNG CHÂU ÂU EURO TRÒN 20 TUỔI
01/01/2022 | 15:23
ĐỨC HOÃN MỤC TIÊU TIÊM CHỦNG 80% TỚI CUỐI THÁNG 1.2022
26/12/2021 | 20:09
MỘT SỐ TIN MỚI TẠI ĐỨC 23.12; THÊM 44.927 CA NHIỄM VÀ 425 NGƯỜI TỬ VONG
23/12/2021 | 11:55
CÁC BÁC SĨ ĐỨC KIẾM “BỘN TIỀN” TỪ VIỆC TIÊM CHỦNG TRONG MÙA DỊCH
23/12/2021 | 10:43

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *