QUỐC HỘI ĐỨC SIẾT CHẶT LUẬT TỊ NẠN: Vừa kiểm soát chặt hơn, vừa mở cửa việc làm cho người xin tị nạn
Trang tagesschau.de đưa tin tối 27.2.2026: Bundestag đã thông qua các quy định tị nạn nghiêm ngặt hơn, đồng thời nới lỏng điều kiện tiếp cận thị trường lao động cho người xin tị nạn. Đây là bước đi nhằm đưa cải cách tị nạn của Liên minh châu Âu (GEAS) vào luật quốc gia Đức, với mục tiêu kiểm soát và sắp xếp lại dòng di cư một cách trật tự hơn.
Theo luật mới, các bang được phép thành lập những “trung tâm di cư thứ cấp” – nơi những người xin bảo hộ mà lẽ ra thuộc thẩm quyền của một quốc gia EU khác phải lưu trú bắt buộc trong thời gian chờ xử lý. Song song đó, người xin tị nạn có triển vọng được ở lại Đức sẽ được phép đi làm sau ba tháng, thay vì thực tế phải chờ tới sáu tháng như hiện nay nếu còn ở trong các trung tâm tiếp nhận ban đầu.
Trong phiên tranh luận đầy cảm xúc tại nghị trường, đảng Xanh và đảng Cánh tả phản đối mạnh mẽ cách triển khai cải cách, trong khi AfD cho rằng các biện pháp vẫn chưa đủ cứng rắn. Ba đảng này bỏ phiếu chống; liên minh bảo thủ và SPD ủng hộ thông qua.
Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Alexander Dobrindt bảo vệ quan điểm của chính phủ, nhấn mạnh rằng những gì Đức thúc đẩy ở cấp quốc gia với “kiểm soát, định hướng và lập trường rõ ràng” nay sẽ được tiếp nối ở cấp châu Âu bằng “hợp tác và kiên quyết”. Theo ông, cải cách lần này sẽ mang lại trật tự rõ ràng hơn cho chính sách di cư.
Trong bối cảnh số đơn xin tị nạn lần đầu tại Đức đã giảm mạnh – từ khoảng 230.000 đơn năm 2024 xuống còn khoảng 113.000 đơn trong năm qua – quyết định của Bundestag cho thấy Berlin đang tìm cách cân bằng giữa nhân đạo và kiểm soát. Đây không chỉ là một sửa đổi luật pháp, mà còn là thông điệp chính trị: nước Đức muốn quản lý di cư bằng khuôn khổ chung châu Âu, nhưng với kỷ luật và định hình rõ ràng hơn bao giờ hết.
P/s: Thông tin hữu ích, nhờ bà con chia sẻ để nhiều người cùng hiểu luật mới này. BBT xin cám ơn.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo tagesschau.de tối 27.2.2026
“DANH SÁCH COESFELD” GÂY CHẤN ĐỘNG: 6.800 NGƯỜI PHẢI RỜI ĐỨC BỊ KIỂM TRA, PHÁT HIỆN KHOẢNG 12.000 VỤ ĐIỀU TRA HÌNH SỰ
02/09/2026 | 23:57
EURO SẮP CÓ “DIỆN MẠO” MỚI – NGƯỜI DÂN CÓ THỂ BỎ PHIẾU CHỌN MẪU TIỀN
02/09/2026 | 22:21
VOLKSWAGEN CĂNG THẲNG: TƯƠNG LAI NHIỀU NHÀ MÁY VÀ HÀNG CHỤC NGHÌN VIỆC LÀM ĐANG BẤP BÊNH
02/09/2026 | 22:05
SÂN BAY BER ĐỨC BÁO ĐỘNG: NHIỀU DRONE XUẤT HIỆN, NHƯNG KHẢ NĂNG ĐỐI PHÓ VẪN HẠN CHẾ
02/09/2026 | 10:36
BẦU CỬ SACHSEN-ANHALT: NẾU AfD LÊN NẮM QUYỀN, ĐIỀU GÌ CÓ THỂ THAY ĐỔI?
01/09/2026 | 21:12
ĐỨC: CHÍNH PHỦ CHO RẰNG NGA ĐỨNG SAU VỤ TẤN CÔNG BẰNG DRONE TẠI SÂN BAY LEIPZIG/HALLE
01/09/2026 | 21:06

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *