"Bắt cóc thủ tướng Merz" - Chính phủ Đức phản ứng gay gắt trước phát ngôn của Nga
Sau khi cựu tổng thống Nga Dmitri Medwedew đưa ra những suy đoán về việc bắt cóc Thủ tướng Đức Friedrich Merz và gọi ông là “phát xít mới”, chính phủ Đức đã lên tiếng phản ứng rõ ràng.
Những phát ngôn của cựu Tổng thống Nga Dmitri Medwedew về khả năng bắt cóc Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã gây phẫn nộ tại Berlin. Phó phát ngôn viên chính phủ Đức, ông Sebastian Hille, tuyên bố tại Berlin: “Chúng tôi lên án những lời đe dọa như vậy một cách mạnh mẽ nhất”.
Theo ông Hille, chính phủ Đức hiện không thấy có lý do phải tăng cường thêm các biện pháp bảo vệ Thủ tướng do những phát ngôn này.
“Các biện pháp an ninh hiện có đã chứng minh được hiệu quả và bảo đảm mức độ bảo vệ phù hợp với hoàn cảnh cũng như mức độ đe dọa đối với Thủ tướng Liên bang”, ông Hille nhấn mạnh. Thủ tướng Merz được “bảo vệ tốt và an toàn”. Các nữ và nam nhân viên của lực lượng bảo vệ thuộc Cơ quan Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA) được đánh giá là “thuộc hàng tốt nhất thế giới”.
Medwedew lăng mạ Merz là ‘phát xít mới’
Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn nhà nước Nga Tass, cựu lãnh đạo Điện Kremlin Medwedew nói rằng ông có thể hình dung những chiến dịch bắt cóc tương tự như hành động bạo lực của Mỹ tại Venezuela, nhằm vào các nguyên thủ hoặc người đứng đầu chính phủ khác, trong đó có cả Thủ tướng Đức Merz.
“Việc bắt cóc tên phát xít mới Merz có thể là một tình tiết xuất sắc trong chuỗi ‘lễ hội hóa trang’ này”, Phó Chủ tịch hiện nay của Hội đồng An ninh Quốc gia Nga tại Moskva tuyên bố. “Thậm chí còn có lý do để truy tố ông ta ngay tại Đức, vì thế cũng không phải là mất mát gì, nhất là khi người dân phải chịu khổ oan.”
Trong những năm gần đây, Medwedew ngày càng trở thành một nhân vật cứng rắn, thường xuyên công kích phương Tây. Ông ta đề cập đến vụ bắt giữ nhà lãnh đạo độc đoán Venezuela Nicolás Maduro bởi quân đội Mỹ tại Venezuela, sau đó Maduro bị đưa sang Mỹ.
Medwedew còn nói thêm, liên quan đến Tổng thống Ukraine Wolodymyr Selenskyj, rằng theo cách nhìn này thì “chắc chắn tốt hơn là không nên thả lỏng”, bởi nhiệm kỳ của Selenskyj đã kết thúc từ lâu. Tuy nhiên, trên thực tế, Selenskyj vẫn tiếp tục tại vị theo hiến pháp trong thời chiến.
Nguồn: Viet-bao.de theo Nước Đức hôm nay, Lưu Thủy Hương & AI dịch từ Spiegel, 05.01.2026
Vỡ đường ống nước tại nút giao trung tâm Berlin, giao thông công cộng bị ảnh hưởng
02/02/2026 | 01:00
BERLIN SỐC: TP tê liệt vì băng trơn và đình công giao thông - Người dân gánh trọn hậu quả
31/01/2026 | 22:17
Chemsex: Cuộc sống trong làn khói ma túy và nỗi cô đơn của đàn ông đồng tính
31/01/2026 | 21:58
Vì sao nước Đức ngày càng “đuối sức” trước mùa đông?
31/01/2026 | 15:32
TIN ĐỨC: Các trường dạy lái xe cảnh báo nguy cơ “ùn tắc thi bằng lái”
31/01/2026 | 12:57Berlin giữa giá rét và đình công: Tram vẫn chạy nhưng không chở khách, BSR phát miễn phí vật liệu chống trơn trượt
31/01/2026 | 12:38
TIN NÓNG BERLIN: Những bất an đang gia tăng trong thành phố
31/01/2026 | 11:54

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *