Sau vụ tấn công CSD Berlin: Chỉ rất ít phần tử Hồi giáo cực đoan ở Berlin bị đeo vòng giám sát điện tử

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
31/07/2026 | 21:37
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
Sau vụ tấn công CSD Berlin: Chỉ rất ít phần tử Hồi giáo cực đoan ở Berlin bị đeo vòng giám sát điện tử

Trang morgenpost.de vừa đưa tin N.Ó.NG tối 31.7: Sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào lễ hội CSD ở Berlin, vấn đề giám sát các đối tượng Hồi giáo cực đoan tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận tại Đức. Dù từ đầu năm 2026, Berlin đã có cơ sở pháp lý để áp dụng vòng giám sát điện tử (Fußfessel) đối với các đối tượng bị đánh giá là nguy hiểm, nhưng trên thực tế, chỉ có rất ít người đang bị áp dụng biện pháp này.

Theo Cơ quan Cảnh sát Hình sự bang Berlin (LKA), việc gắn vòng giám sát điện tử chỉ được thực hiện khi đáp ứng các điều kiện pháp lý rất nghiêm ngặt và phải có quyết định của tòa án. Vì vậy, dù Berlin hiện vẫn có nhiều đối tượng Hồi giáo cực đoan nằm trong diện theo dõi, số người thực sự bị đeo vòng giám sát chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Sau vụ khủng bố tại CSD khiến một phụ nữ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, giới chính trị Đức đang kêu gọi mở rộng việc sử dụng vòng giám sát điện tử, tăng cường biện pháp quản thúc phòng ngừa và siết chặt các quy định đối với những đối tượng có nguy cơ gây khủng bố. Mục tiêu là phát hiện sớm dấu hiệu cực đoan hóa và ngăn chặn các vụ tấn công trước khi xảy ra.

Vụ việc một lần nữa đặt ra câu hỏi lớn đối với các cơ quan an ninh Đức: Liệu những công cụ pháp lý hiện có đã đủ mạnh để bảo vệ người dân trước các mối đe dọa khủng bố hay chưa, hay cần những biện pháp quyết liệt hơn để tránh lặp lại những bi kịch đau lòng?

Nguồn: Viet-bao.de theo morgenpost.de 31.7.2026

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan