TẠI SAO BẠN NÊN ĂN NGÔ MỖI NGÀY?
Ngô không chỉ cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể mà còn có tác dụng làm đẹp da, trí nhớ tốt, phòng tránh viêm và giảm nguy cơ ung thư.
Ngô rất giàu hàm lượng vitamin B, C, khoáng chất và chất xơ, chất chống oxy hóa zeaxanthin và lutein mang lại lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe của bạn.
* Giảm nguy cơ ung thư
Một hạt ngô chứa rất nhiều beta-cryptoxanthin - chất chống lại oxy hoá và ung thư hiệu quả. Người ăn nhiều chất này sẽ giảm thiểu đến 27% nguy cơ gây ung thư phổi. Chất xơ trong ngô giúp làm giảm mức cholesterol, nhờ đó giảm được nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột kết. Ngoài ra căn bệnh ung thư vú cũng được đẩy lùi.
* Ngăn ngừa bệnh tim mạch
Trong ngô có nhiều chất xơ hoà tan và không hoà tan. Mỗi một bắp ngô cung cấp cho cơ thể 19% lượng vitamin B cần thiết. Lượng vitamin B có trong ngô sẽ giúp làm giảm lượng homocysteine là chất có hại cho các mao mạch dẫn đến hiện tượng ngồi máu cơ tim.
* Phòng tránh viêm
Các protein và chất phytochemical có trong ngô có tác dụng bảo vệ cho cơ thể bạn khỏi các tác nhân gây viêm. Các flavonoid như quercetin, naringenin và lutein cùng với anthocyanin cũng ức chế sự kích hoạt của một số gen gây viêm và cơ chế tế bào.
* Hỗ trợ tiêu hóa
Ngô rất giàu chất xơ không hòa tan - chất lợi tiểu. Lượng chất xơ này sẽ giúp cơ thể thải độc tố ra ngoài bằng nước tiểu, đồng thời kích thích các lợi khuẩn trong đường ruột phát triển, từ đó làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề ở ruột, bao gồm cả ung thư ruột kết.
* Cải thiện bộ não
Thiếu vitamin B1 sẽ khiến bạn luôn trong tình trạng đầu óc mệt mỏi, thiếu tập trung và giảm trí nhớ. Vitamin B1 có nhiều trong ngô sẽ cung cấp acetylcholine (chất truyền tín hiệu trong thần kinh) giúp cải thiện chức năng não bộ và cải thiện trí nhớ.
* Sáng mắt
Bắp ngô giàu beta-carotenoid và folate, hai chất này giúp làm chậm quá trình suy thoái điểm vàng liên quan đến tuổi tác. Beta-carotenoid trong bắp ngô khi đi vào cơ thể sẽ chuyển thành vitamin A với tỷ lệ cao hơn so với những loại rau củ khác. Vitamin A rất cần thiết cho để có một đôi mắt sáng đẹp.
* Tốt cho phụ nữ mang thai
Các axít folic, zeaxanthin trong ngô có thể làm giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh ở trẻ. Vì vậy, thai phụ có thể ăn ngô để bảo vệ em bé khỏi thoái hóa cơ bắp và vấn đề sinh lý.
Nguồn: Vtc.vn - Ngô Xuyến
MẸO NHỎ NHƯNG CÓ THỂ CỨU ĐƯỢC MẠNG NGƯỜI, ĐỪNG NÊN BỎ QUA
30/05/2019 | 01:45
BỮA TRƯA GIẢM CÂN CỰC ĐƠN GIẢN MÀ HIỆU QUẢ KHÔNG NGỜ
22/05/2019 | 23:43
NGUY CƠ TRẦM CẢM Ở CÁC BÀ MẸ LÀM NHIỀU CÔNG VIỆC CÙNG LÚC
22/05/2019 | 01:33
NAVITA: ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO – THẦN DƯỢC HAY SỰ DỐI TRÁ
20/05/2019 | 15:55
8 THỰC PHẨM ´THẦN DƯỢC´ NGĂN NGỪA NẾP NHĂN
17/05/2019 | 00:11
THỰC ĐƠN GIÚP GIẢM 11 TRIỆU CA TỬ VONG SỚM MỖI NĂM TRÊN THẾ GIỚI
13/05/2019 | 01:19
NGƯỜI MẮC BỆNH NÀY, TUYỆT ĐỐI KHÔNG NÊN ĂN GỪNG
11/05/2019 | 00:31
SANG TUỔI TRUNG NIÊN TRỞ ĐI, HÃY ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG 10 ´CẦN´
10/05/2019 | 12:55

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *