Thủ tướng Đức Friedrich Merz: Thế giới đã bước vào kỷ nguyên chính trị của các cường quốc
Trang tagesschau.de đưa tin sáng 22.1.2026: Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhận định thế giới đã bước vào một kỷ nguyên mới của chính trị cường quốc, trong đó quyền lực, sức mạnh và thậm chí là bạo lực đang quay trở lại như những yếu tố chi phối trật tự toàn cầu. Theo ông, trật tự quốc tế dựa trên luật lệ của nhiều thập kỷ qua đang bị thách thức nghiêm trọng.
Ông Merz cho rằng cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga đã đánh dấu bước ngoặt lịch sử. Trung Quốc đã vươn lên hàng ngũ các cường quốc, trong khi vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ ngày càng bị thách thức, kéo theo những thay đổi sâu sắc trong chính sách đối ngoại và an ninh của Washington. “Chúng ta đã bước vào thời đại của chính trị cường quốc. Đây không phải là một thế giới êm ái hay an toàn”, Thủ tướng Đức cảnh báo.
Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng đây không phải là số phận không thể thay đổi. Châu Âu vẫn có khả năng định hình tương lai nếu đối mặt với thực tế một cách tỉnh táo và hành động quyết đoán. Theo ông Merz, sức mạnh của châu Âu nằm ở an ninh, năng lực cạnh tranh kinh tế và sự đoàn kết nội khối. Đức và các nước châu Âu cần nhanh chóng tăng đầu tư cho quốc phòng và củng cố sức cạnh tranh của các nền kinh tế.
Thủ tướng Đức cũng cảnh báo rằng một thế giới nơi chỉ có sức mạnh quyết định mọi thứ là một thế giới nguy hiểm, không chỉ đối với các quốc gia nhỏ mà cả với các cường quốc. Nhìn lại lịch sử Đức trong thế kỷ XX, ông nhắc lại bài học cay đắng khi nước Đức từng đi theo con đường quyền lực thuần túy và đã đẩy thế giới vào thảm họa. Vì vậy, ông kêu gọi châu Âu không để mình trở thành con cờ trong tay các cường quốc, mà phải chủ động bảo vệ trật tự thế giới dựa trên luật lệ.
Ông Merz khẳng định Đức muốn đóng vai trò then chốt trong việc gìn giữ trật tự quốc tế đó, thông qua xây dựng các liên minh và quan hệ đối tác dựa trên lòng tin và sự tôn trọng lẫn nhau. Ông tái khẳng định tầm quan trọng của NATO, gọi đây là “liên minh mạnh nhất trong lịch sử”, và nhấn mạnh Đức sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho sự tồn tại và sức mạnh của khối này.
Liên quan đến căng thẳng quanh Greenland, Thủ tướng Merz hoan nghênh việc Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại các biện pháp trừng phạt thương mại và coi đây là “những bước đi đúng hướng”. Ông cho rằng an ninh khu vực Bắc Cực là lợi ích chung của NATO. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng các biện pháp áp thuế mới của Mỹ, nếu được thực thi, sẽ làm suy yếu nền tảng của quan hệ xuyên Đại Tây Dương, và châu Âu sẽ đáp trả một cách đoàn kết, bình tĩnh nhưng kiên quyết.
Cuối cùng, Thủ tướng Đức nhấn mạnh cam kết duy trì quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ, kêu gọi không vội vàng từ bỏ mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương bất chấp những căng thẳng gần đây. Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều biến động và “những cơn gió ngược khắc nghiệt”, ông khẳng định các nền dân chủ phải sát cánh cùng nhau, bởi “các chế độ độc tài có thần dân, còn các nền dân chủ có đối tác và những người bạn đáng tin cậy”.
P/s: Cầu mong thế giới Hòa Bình, nước Đức ổn định, bình an.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo tagesschau.de
TIN N.Ó.N.G: Cảnh sát phát hiện thêm 300 kg matúy trong phòng thí nghiệm tại Nauen
03/11/2025 | 22:21
NHIỀU VỤ NỔ SÚNG Ở BERLIN: Chính quyền tăng cường các biện pháp chống bạo lực vũ trang
03/11/2025 | 21:29
TIN BERLIN: Bắt Một người do bị tình nghi chuẩn bị thực hiện vụ tấn công khủng bố nước Đức
03/11/2025 | 12:03
Tuyết lở ở dãy Alps, 5 nhà leo núi Đức thiệt mạng tại Italy
02/11/2025 | 22:55
TIN MỚI NHẤT BERLIN: Cháy lớn tại khu công nghiệp Lichterfelde
02/11/2025 | 10:17
THÔNG TIN QUAN TRỌNG TẠI ĐỨC: Tháng 11 có nhiều thay đổi ảnh hưởng đến người tiêu dùng ở Đức
01/11/2025 | 11:55

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *