TIN ĐỨC: Bưu điện bác bỏ sai sót trong vụ hủy bầu cử thị trưởng tại Strausberg
Trang rbb24.de đưa tin tối 25.2.2026: Sau khi vòng một cuộc bầu cử thị trưởng tại thành phố Strausberg (bang Brandenburg) bị tuyên bố vô hiệu vì nghi có sai phạm trong bầu cử qua thư, Tập đoàn Deutsche Post (DHL Group) đã chính thức lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến quy trình của mình.
Trong thông báo gửi đài rbb, đại diện Deutsche Post khẳng định: các quy trình xử lý thư bầu cử đã được thực hiện đúng quy định. Bưu điện cho biết đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, cung cấp mọi thông tin cần thiết để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc suy đoán vô tội vẫn được áp dụng đối với đối tác bưu cục tại địa phương, và cho đến nay chưa có bằng chứng xác thực về hành vi gian lận bầu cử.
- Gần 30% phiếu bầu không được gửi trả
Trước đó, ông Gernot Schmidt (SPD), Quận trưởng Märkisch-Oderland, đã tuyên bố hủy kết quả vòng một diễn ra ngày 15/2 sau khi phát hiện tỷ lệ thư bầu cử không được gửi trả cao bất thường. Trong tổng số hơn 4.000 phiếu bầu qua thư đã phát ra, chỉ có 2.835 phiếu được chuyển về cơ quan bầu cử – tức gần 30% không quay lại, trong khi thông lệ chỉ khoảng 10%. Ông Schmidt đã đệ đơn tố giác hình sự đối với người chưa rõ danh tính vì nghi ngờ có hành vi gian lận. Viện kiểm sát Frankfurt (Oder) hiện đang xem xét dấu hiệu ban đầu của vụ việc.
- Nghi vấn liên quan đến ứng viên sở hữu bưu cục
Tâm điểm chú ý là việc hòm thư dành cho phiếu bầu của thành phố được đặt tại một bưu cục thuộc sở hữu của ứng viên thị trưởng Patrick Hübner (không đảng phái). Ông Hübner giành 22,5% số phiếu, dẫn đầu vòng một và dự kiến bước vào vòng hai với ứng viên Annette Binder (21,2%).
Theo quận trưởng, ông Hübner có khả năng tiếp cận các phong bì phiếu bầu từ khi được bỏ vào hòm thư đến lúc chuyển về thành phố. Đáng chú ý, việc ghi nhận số lượng thư bầu cử gửi trả – vốn do Deutsche Post thực hiện theo quy trình thông thường – lần này lại do chính ông Hübner инициate, khiến cơ chế kiểm soát trung lập không còn được đảm bảo như trước.
- Ứng viên phủ nhận cáo buộc
Ông Hübner bác bỏ mọi nghi vấn, cho rằng ông không thể lý giải vì sao hơn 1.100 lá phiếu không được gửi trả. Theo lời ông, các phiếu bầu khi đến đều được kiểm đếm, ghi chép và chuyển đi trong cùng ngày.
Trong khi đó, Deutsche Post cho biết đang phối hợp với chính quyền thành phố để chuẩn bị cho cuộc bầu cử lại. Từ nay, bưu điện đề xuất toàn bộ thư bầu cử sẽ được chuyển trực tiếp về tòa thị chính nhằm đảm bảo tính minh bạch và tránh những nghi ngờ tương tự.
Vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Đức, đặt ra câu hỏi về tính an toàn và minh bạch của hình thức bầu cử qua thư – vốn được xem là thuận tiện nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu thiếu cơ chế giám sát chặt chẽ.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo rbb24.de
Đại học Kỹ thuật TU Berlin bất ngờ đóng cửa tòa nhà chính vì nguy cơ mất an toàn kết cấu
08/05/2026 | 22:47
TIN NÓNG BERLIN: Hàng loạt vụ việc gây chấn động; TP không bình yên
08/05/2026 | 22:24
Hàng nghìn thanh niên Đức xuống đường phản đối nghĩa vụ quân sự vào đúng ngày kỷ niệm kết thúc Thế chiến II
08/05/2026 | 21:46
CDU và SPD đề xuất sửa đổi Luật Giao thông Berlin: tranh cãi về làn xe đạp trên đường chính
08/05/2026 | 10:22
ĐỨC: Phát hiện và tiêu hủy các lọ chất độc trong rừng ở Chemnitz
08/05/2026 | 09:49
CẢNH SÁT GỬI THÔNG BÁO KHẨN TỚI NGƯỜI DÂN BERLIN: Về các biện pháp đặc biệt nhân Ngày Giải phóng 8–9.5.2026
08/05/2026 | 00:41
DỰ LUẬT BARRIEREFREIHEIT GÂY TRANH CÃI TẠI BUNDESTAG
07/05/2026 | 21:30

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *