TIN ĐỨC: Các bác sĩ gia đình kiến nghị về việc loại bỏ hình thức khám bệnh qua điện thoại

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
21/01/2026 | 10:00
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
TIN ĐỨC: Các bác sĩ gia đình kiến nghị về việc loại bỏ hình thức khám bệnh qua điện thoại

Theo trang tagesschau.de đưa tin: Trong cuộc tranh luận về tỷ lệ nghỉ ốm của người lao động tại Đức, Hiệp hội Bác sĩ gia đình đã kiến nghị, cảnh báo chính phủ về việc loại bỏ hình thức khám bệnh qua điện thoại. Các bác sĩ khẳng định rằng việc này không dẫn đến tình trạng lạm dụng trong việc xin giấy phép nghỉ ốm, đồng thời cho rằng hình thức này giúp giảm tải công việc cho các phòng khám và bảo vệ sức khỏe của bệnh nhân.

Chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ gia đình, Markus Beier, nhấn mạnh rằng các số liệu từ các công ty bảo hiểm y tế xác nhận rằng khám bệnh qua điện thoại không làm tăng tình trạng lạm dụng giấy phép nghỉ ốm. Ông cảnh báo rằng nếu hình thức này bị loại bỏ, nhiều bệnh nhân sẽ phải đến trực tiếp phòng khám mà không cần thiết, gây quá tải cho các cơ sở y tế.

Thủ tướng Friedrich Merz đã chỉ trích tỷ lệ nghỉ ốm cao của người Đức, trung bình khoảng ba tuần mỗi người, và cho rằng một phần nguyên nhân là do khả năng xin giấy phép qua điện thoại, được thiết lập từ năm 2021 trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Nina Warken dự kiến sẽ tiến hành xem xét lại quy định này.

Các bác sĩ và chính trị gia ủng hộ hình thức khám bệnh qua điện thoại, như ông Janosch Dahmen của Đảng Xanh và ông Christos Pantazis của Đảng SPD, đều nhấn mạnh rằng đây là một công cụ hiệu quả để giảm tải cho các phòng khám, hạn chế tiếp xúc trong mùa dịch, và giúp bệnh nhân không phải đi lại không cần thiết. Họ cũng khẳng định rằng quy định về khám bệnh qua điện thoại có các giới hạn rõ ràng, như phải biết rõ bệnh nhân và thời gian nghỉ không quá năm ngày.

Ngược lại, một số nhóm, đặc biệt là các chủ lao động, yêu cầu loại bỏ hình thức này, cho rằng nó dễ dẫn đến lạm dụng. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khẳng định rằng quy định này là cần thiết và có kiểm soát chặt chẽ, nhằm bảo vệ lợi ích của bệnh nhân và giảm thiểu gánh nặng cho hệ thống y tế.

Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo tagesschau.de 21.1.2026

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<12345678 ... >