TIN ĐỨC: Nguyên nhân thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu hụt thuốc
Trong thời gian gần đây, Đức thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu hụt thuốc, đặc biệt vào mùa đông khi nhu cầu tăng cao. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ các yếu tố cấu trúc trong ngành dược phẩm.
Một số điểm chính bao gồm:
1 - Thiếu các loại thuốc phổ biến, thiết yếu: Các dược phẩm như kháng sinh, thuốc cho bệnh hen suyễn, thuốc giảm mỡ máu thường xuyên bị thiếu, gây lo lắng cho các nhà thuốc và bệnh nhân.
2 - Tập trung sản xuất và di chuyển ra nước ngoài: Phần lớn các loại thuốc generic (thuốc có hoạt chất giống nhau, không còn bản quyền) sản xuất chủ yếu ở Ấn Độ và Trung Quốc. Đồng thời, sản xuất thuốc generic ngày càng tập trung vào các nhà máy lớn, quy mô toàn cầu, khiến hệ thống dễ bị gián đoạn khi một nhà máy gặp sự cố hoặc ngừng hoạt động.
3 - Áp lực giá cả: Giá thấp và cạnh tranh gay gắt khiến các nhà sản xuất trong châu Âu ít đầu tư vào sản xuất thuốc generic, làm giảm khả năng tự chủ về nguồn cung.
4 - Chính sách và quy định: Các chính sách của chính phủ như Luật chống thiếu hụt thuốc (ALBVVG) nhằm tăng cường dự trữ và kiểm soát, nhưng còn gây tranh cãi về hiệu quả. Một số bên cho rằng các biện pháp này chưa đủ để đảm bảo an toàn cung ứng lâu dài.
5 - Giải pháp đề xuất: Các ý kiến đề xuất gồm tăng cường sản xuất thuốc generic tại châu Âu để giảm phụ thuộc vào nước ngoài, tăng cường dự trữ và giám sát chặt chẽ chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, việc này có thể làm tăng giá thuốc, ảnh hưởng đến ngân sách của hệ thống y tế và người bệnh.
Tóm lại, việc thiếu hụt thuốc tại Đức là vấn đề phức tạp, liên quan đến cấu trúc thị trường toàn cầu, chính sách giá cả, và chiến lược sản xuất. Giải quyết triệt để đòi hỏi thời gian và các biện pháp phối hợp chặt chẽ từ các bên liên quan.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo tagesschau.de
TIN BERLIN: Phát hiện những chiếc lỗ nhỏ bất thường trên kính cửa sổ của trung tâm đào tạo lái xe
17/10/2025 | 22:31
C.H.Ấ.N ĐỘNG BERLIN: Giá thuê nhà mới xây dựng tăng hơn 70%
16/10/2025 | 22:40
C.ẢNH B.ÁO: Ba học sinh vị thành niên tại huyện Barnim đã trở thành nạn nhân của trò lừa đảo qua mạng xã hội.
16/10/2025 | 21:59
Chính phủ Đức yêu cầu doanh nghiệp nhỏ hoàn lại tiền cứu trợ COVID-19
14/10/2025 | 10:49
TIN S.Ố.C BERLIN: Những vụ việc bất an, quá khích vẫn liên tiếp xảy ra
13/10/2025 | 01:54

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *