TIN NÓNG BERLIN: Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động giúp 400 công ty báo phá sản
Trang morgenpost.de đưa tin ngày 21.11.2025: Sau nhiều tháng điều tra, cảnh sát Đức đã tiến hành một chiến dịch truy quét quy mô lớn, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động "doanh nghiệp báo phá sản" (GmbH-Bestattungen). Trong cuộc đột kích toàn quốc diễn ra hai ngày trước, 29 địa điểm đã bị khám xét, trong đó có chín cơ sở tại Berlin, với sự phối hợp của nhiều cơ quan cảnh sát liên bang và địa phương.
Các nghi phạm bị cáo buộc đã thực hiện hành vi giúp đỡ các công ty phá sản che giấu tài sản, kéo dài thời gian phá sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ thanh toán nợ và làm giả các hồ sơ doanh nghiệp. Đặc biệt, một người đàn ông 61 tuổi, quốc tịch Ba Lan, được xác định là trung tâm của vụ việc, đã cung cấp dịch vụ "chôn cất" cho hơn 400 công ty kể từ năm 2022. Người này đã nhận tiền từ các chủ doanh nghiệp và giám đốc các công ty đã phá sản, giúp họ chuyển tài sản sang các công ty mới thành lập, nhằm mục đích trốn tránh trách nhiệm pháp lý và nợ nần.
Hoạt động này không chỉ giúp các chủ doanh nghiệp thoát khỏi nghĩa vụ tài chính mà còn làm trì hoãn quá trình phá sản, khiến các chủ nợ, ngân hàng và cơ quan thuế gặp thiệt hại lớn. Ngoài ra, các luật sư và các nhân viên liên quan cũng đang bị điều tra về tội giúp đỡ phá sản, hối lộ và gian lận phí dịch vụ.
Đây là hành vi cố ý làm trống rỗng tài sản của công ty, bằng cách chuyển tài sản sang các công ty mới thành lập với giá trị tượng trưng hoặc qua các hóa đơn giả mạo, nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ thanh toán. Khi công ty cạn kiệt tài sản và nộp đơn phá sản, các chủ nợ chỉ còn lại những khoản nợ không thể thu hồi.
Hành vi này bị coi là tội phạm nghiêm trọng theo luật pháp Đức, có thể dẫn đến án phạt tù và phạt tiền đối với các chủ doanh nghiệp và các đối tượng liên quan. Chiến dịch truy quét này là một bước quan trọng trong việc chống lại các hoạt động gian lận tài chính và bảo vệ quyền lợi của các chủ nợ, ngân hàng và nhà nước.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch từ morgenpost.de
THU NHẬP TRÊN 10.000 EURO MỖI THÁNG - ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐỨC NHẬN MỨC LƯƠNG CAO HƠN VÀO NĂM 2019
23/05/2019 | 23:36
BỊ ĐE DỌA, ĐỨC SƠ TÁN HỌC SINH KHỎI 2 TRƯỜNG TRUNG HỌC Ở TP MUNICH
21/05/2019 | 12:41
ĐỨC CHI NGÂN SÁCH KỶ LỤC 23 TỈ EURO CHO VẤN ĐỀ DI CƯ
20/05/2019 | 22:15
THỦ TƯỚNG MERKEL KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ CHIẾN LƯỢC CỦA THỔ NHĨ KỲ TRONG QUAN HỆ VỚI ĐỨC
16/05/2019 | 23:41
ĐỨC CAM KẾT VIỆN TRỢ 60 TRIỆU EURO CHO CÁC NƯỚC TÂY PHI
02/05/2019 | 13:26
BỘ NỘI VỤ LB ĐỨC TƯỜNG TRÌNH LÊN QUỐC HỘI ĐỂ SỬA ĐỔI, THẮT CHẶT HƠN VỀ LUẬT NHẬP QUỐC TỊCH
29/04/2019 | 23:54
Ở ĐỨC CẦN BIẾT: HIỂU CÁCH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM VÀO NHÀ BANK
13/04/2019 | 12:06
ĐỨC: THANH NIÊN VIỆT NAM BỊ CẢNH SÁT BẮT - KHÔNG HỘ CHIẾU, NHƯNG CÓ CẦN SA & MA TÚY ĐÁ TRONG QUẦN LÓT
04/04/2019 | 01:18

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *