TIN NÓNG BERLIN: Ngắt điện tại trung tâm chỉ huy của Cảnh sát cứu hỏa – Nguyên nhân là gì?
Trang morgenpost.de vừa đưa tin: Vào hôm thứ Năm, 22.1, trung tâm chỉ huy của Cảnh sát cứu hỏa Berlin tại khu vực Charlottenburg-Nord đã gặp phải sự cố mất điện diện rộng.
Sự cố này đã ảnh hưởng đến quá trình xử lý các vụ cứu hộ trong thành phố. Khoảng 12 giờ 50 phút trưa cùng ngày, hệ thống điện bị mất, khiến điện thoại và email không hoạt động trong nhiều giờ, buộc lực lượng cứu hỏa phải thiết lập một trung tâm thay thế. Tuy nhiên, theo thông tin từ phía cảnh sát cứu hỏa, dịch vụ cấp cứu khẩn cấp qua số 112 vẫn hoạt động bình thường, nhưng đã có báo cáo về việc chậm trễ trong việc gửi cảnh báo và điều phối các vụ cứu hộ.
Một phát ngôn viên của lực lượng cứu hỏa xác nhận rằng đã xảy ra một "giới hạn kỹ thuật" tại trung tâm, gây ra sự chậm trễ trong việc xử lý các cuộc gọi khẩn cấp và phối hợp các hoạt động cứu hộ. Vấn đề này đã được khắc phục tạm thời bởi một công ty chuyên về kỹ thuật. Theo một thông báo nội bộ mà báo Berliner Morgenpost có được, nguyên nhân của sự cố được cho là do các công trình xây dựng đang diễn ra tại khu vực Nikolaus-Gross-Weg, nơi đang xây dựng một trung tâm chỉ huy mới.
Đến khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, mọi hệ thống đã hoạt động trở lại bình thường, và việc xử lý các cuộc gọi khẩn cấp diễn ra không còn trục trặc. Hiện tại, hệ thống đang hoạt động dự phòng để đảm bảo liên tục. Các kỹ thuật viên đang kiểm tra toàn diện để xác định nguyên nhân chính xác và mức độ thiệt hại của sự cố.
Sự cố mất điện này đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ giới chức, trong đó có Benjamin Jendro, phát ngôn viên của Liên đoàn Cảnh sát Berlin (GdP), gọi đây là một "thảm họa lớn". Trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), ông mô tả sự cố là "Blackout Thursday" (Thứ Năm mất điện), với các hệ thống điện thoại và email đều không hoạt động, và cho biết đã triển khai các biện pháp khẩn cấp, thiết lập trung tâm thay thế với sự tham gia của sáu nhân viên.
Trước đó, vào đầu tháng, một vụ mất điện tại khu vực phía Tây Nam Berlin đã khiến hàng chục nghìn hộ dân bị mất điện, gây ra cảnh tối tăm và lạnh giá. Nhóm cực đoan Vulkang đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhằm vào hệ thống điện này. Tuy nhiên, hiện tại, giới chức khẳng định không có sự can thiệp từ bên thứ ba liên quan đến sự cố tại trung tâm chỉ huy của lực lượng cứu hỏa.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo morgenpost.de
Lo ngại chiến sự, hãng hàng không Đức ngừng bay tới Beirut, Tehran đến tận đầu năm 2025
23/10/2024 | 18:46
Đức: Bắt giữ đối tượng âm mưu tấn công Đại sứ quán Israel
20/10/2024 | 17:25
Nhà xuất bản do hai phụ nữ gốc Việt sáng lập nhận giải thưởng Nhà xuất bản Đức xuất sắc năm 2024
19/10/2024 | 03:28
TIN N.ÓNG: Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ đến Berlin vào thứ Năm và thứ Sáu. (1718.10.2024)
17/10/2024 | 03:11
TẠP CHÍ HỒI GIÁO CỰC ĐOAN ĂN MỪNG VỤ TẤN CÔNG KHỦNG BỐ ĐÂM DAO Ở SOLINGEN VÀ ĐE DỌA GIẾT NGƯỜI THÊM
15/10/2024 | 01:53
S.ốc: Tiền thuê nhà bắt đầu tăng từ tháng 1.2025 với 90.600 người dân Berlin chịu ảnh hưởng
12/10/2024 | 16:35
Hãng hàng không giá rẻ của Đức giảm hơn 1.000 tuyến bay đến và đi từ Hamburg
12/10/2024 | 16:19

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *