TIN SỐC BERLIN: Vụ tấn công bằng bom xăng làm cháy dây cáp điện do các đối tượng cực đoan cánh tả thực hiện

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
05/01/2026 | 01:59
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
TIN SỐC BERLIN: Vụ tấn công bằng bom xăng làm cháy dây cáp điện do các đối tượng cực đoan cánh tả thực hiện

Theo bà Franziska Giffey, Thượng nghị sĩ của Berlin phụ trách Kinh tế, Năng lượng và Doanh nghiệp: Vụ tấn công bằng bom xăng do các đối tượng cực đoan cánh tả được cho là đã gây ra thiệt hại cho một cầu cáp qua kênh Teltow vào sáng thứ Bảy. Khoảng 45.400 hộ gia đình và 2.200 doanh nghiệp đã mất điện.

Người dân ở Zehlendorf đang chịu lạnh. Cảm giác như thế nào khi phải chịu đựng trong những căn nhà lạnh giá dưới mức âm, không có điện, không có nước nóng.

Trong đêm Chủ nhật, khoảng 7.000 hộ đã được kết nối lại với lưới điện, nhưng phần lớn còn lại sẽ phải chịu đựng cái lạnh này trong thời gian dài: các công việc sửa chữa dự kiến sẽ kéo dài đến chiều thứ Năm.

Franziska Giffey, Thượng nghị sĩ của Berlin phụ trách Kinh tế, Năng lượng và Doanh nghiệp, cho biết, vụ tấn công bằng bom xăng là một hành động cố ý, do các thủ phạm có ý đồ phá hoại. Các thủ phạm đã sử dụng các bình đốt cháy, có nhiệt độ cao và thời gian cháy kéo dài. Chúng được mô tả là "mạnh hơn cả bom bóng" (kỹ thuật nổ mạnh). 

Trong vụ tấn công này, năm dây cáp công suất cao đã bị phá hủy, và mười dây cáp trung thế bị hư hỏng. So sánh, vụ tấn công vào cột điện ở Johannisthal vào tháng Chín chỉ làm hỏng hai dây cáp công suất cao. Berlin có một mạng lưới điện dài 35.000 km, Giffey nói. 99% trong đó đã được đặt dưới lòng đất an toàn. Tuy nhiên, đối với các dây cáp chạy qua các con sông, có các cầu cáp. Trong thành phố có khoảng 400 cầu như vậy.

Cầu cáp qua kênh Teltow nằm trên một con đường công cộng phổ biến cho người đi dạo. Bà cho biết, cần cân nhắc giữa việc bảo vệ tốt hơn và tự do đi lại khi xây dựng các cầu như vậy.

Theo thông tin của nữ Thượng nghị sĩ, các dây trung thế đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, việc sửa chữa các dây cáp công suất cao vẫn gặp nhiều khó khăn, thông thường sẽ mất khoảng năm tuần. "Chúng tôi muốn hoàn thành trong năm ngày," bà nói. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi thời tiết ấm áp hơn và một công trường sạch sẽ. Tất cả các đội của Stromnetz Berlin và các đối tác đang tích cực làm việc. Một tin tốt là nguồn cung cấp nước không bị ảnh hưởng bởi mất điện.

Phố Sven-Hedin và nhiều con phố vẫn còn tối đen. Không có đèn giao thông, không có chuông cửa. 

Cảnh sát được tăng cường để kịp thời giúp đỡ người dân 

P/s: Mong sớm có điện, thương người dân quá, gia đình còn có người già, trẻ em và, thương cả các doanh nghiệp, buôn bán sao đây. Cần phải được xử lý nghiêm những kẻ phá hoại.

Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo berliner-zeitung.de

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan