TIN TỪ LIÊN MINH CHÂU ÂU: Cơ hội hay lừa đảo người tiêu dùng?
Trang tagesschau.de đưa tin: Ngày 04.12.2025, các đại diện Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận về việc nới lỏng quy định đối với thực phẩm biến đổi gen (GMO). Trong khi đó, các nhà phê bình kêu gọi bắt buộc phải ghi nhãn rõ ràng các sản phẩm GMO tại siêu thị, đồng thời nhận định đây cũng là cơ hội để thúc đẩy sự phát triển của các loại cây trồng bền vững hơn.
Dù đã có thỏa thuận, cuộc tranh luận về việc cấp phép và ghi nhãn các công nghệ mới trong lĩnh vực sinh học vẫn còn tiếp diễn. Nhiều nghị sĩ, đặc biệt trong Đảng SPD của Đức, xem đây là ngày đen tối cho nền nông nghiệp truyền thống của Đức. Các nhà hoạt động môi trường và đại diện các nhóm tiêu dùng chỉ trích thỏa thuận này vì nó không yêu cầu ghi nhãn rõ ràng các sản phẩm từ công nghệ mới, gây lo ngại về quyền lợi người tiêu dùng và tác động tiêu cực đến môi trường.
Các ý kiến phản đối nhấn mạnh rằng, trong khi các phương pháp mới có thể tạo ra cây trồng kháng bệnh và chịu đựng tốt hơn, việc không bắt buộc ghi nhãn sẽ khiến người tiêu dùng khó phân biệt và lựa chọn sản phẩm không chứa GMO. Điều này đặc biệt gây bất lợi cho những người muốn duy trì chế độ ăn không biến đổi gen, chỉ có thể dựa vào các sản phẩm hữu cơ đắt đỏ.
Ngoài ra, các nhà phê bình còn lo ngại rằng việc bỏ qua các kiểm tra môi trường đối với các công nghệ mới, cùng khả năng cấp bằng sáng chế cho chúng, sẽ ưu tiên các tập đoàn lớn và gây thiệt thòi cho các nông dân nhỏ lẻ. Trong khi đó, các ủng hộ cho thỏa thuận nhấn mạnh rằng các công nghệ này mở ra nhiều cơ hội mới cho nông nghiệp và người tiêu dùng, và các rủi ro đã được kiểm soát chặt chẽ.
Hiện tại, nghị quyết này vẫn cần sự phê chuẩn cuối cùng của Hội đồng Liên minh châu Âu và Quốc hội châu Âu. Các nghị sĩ như Maria Noichl của Đảng SPD đã tuyên bố sẽ nỗ lực để chỉnh sửa hoặc phản đối quyết định này trong các phiên họp tới, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các nhà nông nhỏ lẻ.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo tagesschau.de 4.12.2025
LẬT LẠI ĐÁM CHÁY NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARIS TRONG TIỂU THUYẾT CỦA ĐẠI VĂN HÀO VICTOR HUGO
16/04/2019 | 12:16
THÁP CHUÔNG & MÁI NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARIS ĐỔ SẬP HOÀN TOÀN VÌ HỎA HOẠN
16/04/2019 | 00:16
VẤN ĐỀ BREXIT: CHÂU ÂU CÓ THỂ TÌM ĐƯỢC MỘT GIẢI PHÁP CHUNG
13/04/2019 | 00:54
ANH BẮT ĐẦU TÍNH TỚI KHẢ NĂNG RỜI EU KHÔNG CÓ THỎA THUẬN
06/03/2019 | 21:33
SÂN BAY VÀ NHÀ GA TẠI THỦ ĐÔ LONDON CỦA ANH NHẬN BOM THƯ
06/03/2019 | 00:57
TÂY BAN NHA CÙNG ĐỨC & PHÁP CHẾ TẠO MÁY BAY CHIẾN ĐẤU THẾ HỆ MỚI
12/02/2019 | 12:39
ĐỨC THỪA NHẬN LỰC LƯỢNG QUÂN ĐỘI CHUNG CHÂU ÂU ĐÃ HÌNH THÀNH
15/01/2019 | 22:44
BALAN CÓ THỂ CÂN NHẮC VIỆC HẠN CHẾ SỬ DỤNG THIẾT BỊ CỦA HUAWEI
14/01/2019 | 02:26

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *