TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 THẾ GIỚI NGÀY 1.7: Ghi nhận tổng cộng 183.119.899 ca mắc

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
01/07/2021 | 19:32
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 THẾ GIỚI NGÀY 1.7: Ghi nhận tổng cộng 183.119.899 ca mắc

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới ngày 1/7 Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 1/7 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 183.119.899 ca mắc COVID-19, trong đó có 3.965.329 ca tử vong. Hiện vẫn còn hơn 11,49 triệu bệnh nhân COVID-19 đang điều trị và hơn 167,66 triệu bệnh nhân đã hồi phục và xuất viện.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 vốn được phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ đã xuất hiện ở 96 quốc gia, tăng thêm 11 quốc gia so với tuần trước đó. Theo WHO, biến thể Delta, còn được gọi là "đột biến kép" vì nó mang hai đột biến, có khả năng lây lan cao hơn 55% so với biến thể Alpha, được phát hiện đầu tiên ở Anh và sẽ nhanh chóng phổ biến và "bao phủ" các ca bệnh trên toàn cầu.

Tại châu Âu, biến thể Delta đang trên đà lây lan diện rộng ở nhiều nước như Pháp, Đức, Italy hay Bồ Đào Nha. Tại vùng England (Anh), số ca nhiễm biến thể này đã nhanh chóng vượt số ca nhiễm biến thể Alpha trước đó và chiếm đến 95% số ca bệnh. Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC), biến thể Delta có khả năng lây nhiễm nhanh hơn từ 40% đến 60% so với biến thể Alpha. ECDC dự đoán đến đầu tháng 8, sẽ có tới 70% số ca mắc mới tại EU nhiễm biến thể Delta và con số này sẽ lên tới 90% vào cuối tháng 8.

Tại châu Á, Indonesia ngày 1/7 ghi nhận số ca mắc và tử vong do COVID-19 cao nhất, với 24.836 ca mắc và 504 ca tử vong. Tính đến nay, quốc gia này vẫn dẫn đầu khu vực Đông Nam Á với 2.203.108 ca mắc COVID-19 và 58.995 ca tử vong. Giới chức y tế cho rằng làn sóng lây nhiễm này do biến thể Delta cũng như việc người dân đổ xô từ các thành phố về quê trong kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr hồi cuối tháng 5 vừa qua.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo thông báo rằng các hoạt động cộng đồng (PPKM) khẩn cấp sẽ được áp đặt từ ngày 3-20/7 với các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn tại 122 huyện và thành phố tại Java - hòn đảo tập trung 60% trong tổng số 270 triệu dân của Indonesia, cũng như tại Bali - hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng với hơn 4 triệu dân.

Với việc áp đặt PPKM khẩn cấp, tất cả người lao động trong các lĩnh vực không thiết yếu đều phải làm việc tại nhà, trong khi chỉ 50% lao động trong các lĩnh vực thiết yếu gồm ngân hàng, chứng khoán, công nghệ thông tin và truyền thông, cũng như khách sạn được phép làm việc luân phiên tại văn phòng.

Các trung tâm mua sắm, địa điểm thờ tự, công viên và trung tâm giải trí sẽ buộc phải đóng cửa, trong khi các nhà hàng không được phép phục vụ khách tại chỗ mà chỉ được cung cấp các suất ăn mang đi và giao hàng. Các tiệc cưới chỉ giới hạn tối đa 30 khách và không được phép ăn uống. Các cửa hàng tạp hóa và siêu thị chỉ được phép hoạt động với 50% công suất và phải đóng cửa vào 20h hằng ngày.

Các dịch vụ vận tải công cộng đường dài  được phép hoạt động với 70% công suất song phải tuân thủ các quy trình y tế nghiêm ngặt. Hành khách đi xe buýt và tàu hỏa liên thành phố và liên tỉnh phải xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm vaccine ít nhất một mũi, cũng như kết quả xét nghiệm kháng nguyên âm tính.

Trong khi đó, hành khách di chuyển bằng đường không phải chịu các biện pháp nghiêm ngặt hơn, trong đó có việc trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính. Tuy nhiên, người lao động trong các “lĩnh vực quan trọng” sẽ được miễn trừ khỏi các biện pháp hạn chế mới. Những lĩnh vực được coi là quan trọng gồm năng lượng, y tế, an ninh, hậu cần và vận tải, thực phẩm và đồ uống, cũng như các lĩnh vực kinh doanh bổ sung như cửa hàng tạp hóa, xây dựng và dịch vụ tiện ích.

Nước láng giềng của Indonesia là Malaysia cũng ghi nhận thêm 6.988 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 758.967 ca, trong đó có 5.254 ca tử vong. Malaysia thông báo áp đặt các biện pháp hạn chế chặt chẽ hơn về đi lại và hoạt động kinh doanh tại thủ đô Kuala Lumpur và bang lân cận Selangor trong bối cảnh số ca nhiễm mới chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Các biện pháp này có hiệu lực từ ngày 3/7 và kéo dài trong 2 tuần. Chỉ có các hoạt động kinh doanh thiết yếu, trong đó có các nhà máy sản xuất lương thực và những đồ thiết yếu hằng ngày được phép hoạt động.

Tương tự, Thái Lan ngày 1/7 thông báo số ca tử vong trong ngày do COVID-19 cao kỷ lục ngày thứ 2 liên tiếp trong bối cảnh đảo du lịch Phuket của nước này bắt đầu đón nhóm du khách nước ngoài miễn cách li đầu tiên. Cụ thể, nước này có thêm 57 ca tử vong, đưa tổng số ca tử vong lên 2.080 ca. Thái Lan cũng thông báo 5.533 ca mắc mới - số ca mắc trong ngày cao thứ 2 kể từ khi dịch bùng phát.

Trung tâm Xử lý tình hình COVID-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA) đang kêu gọi các quán ăn và nhà hàng tuân thủ những hạn chế về phục vụ tại chỗ nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời cảnh báo khả năng sớm xảy ra đợt lây nhiễm thứ 4.

Tại Campuchia, Thủ tướng Hun Sen đã bày tỏ lo ngại về biến thể Delta đang lây lan khắp thế giới và có thể làm làn sóng dịch thứ 3 tại Campuchia kéo dài hơn. Nước này cũng có thêm 999 ca mắc mới và 26 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca mắc và tử vong vì COVID-19 tại nước này lên lần lượt 51.384 ca và 628 ca.

Trong khi đó, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc thông báo nước này sẽ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi đầu tiên của hãng Moderna cho người từ 55-59 tuổi bắt đầu từ ngày 26/7 và những người từ 50-54 tuổi bắt đầu từ ngày 9/8. Trong khi đó, vaccine của hãng AstraZeneca sẽ được tiêm cho những người trên 50 tuổi từ tháng này. Thuộc diện ưu tiên tiêm chủng trong tháng này là 197.000 người theo kế hoạch ban đầu được tiêm mũi đầu tiên trong tháng 6 nhưng chưa được tiêm do vấn đề nguồn cung.

Bên cạnh đó, khoảng 110.000 giáo viên dưới 30 tuổi tại các trường mẫu giáo và tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông cũng sẽ được tiêm phòng trong tháng này. Nhóm này sẽ được tiêm vaccine của hãng Pfizer (Mỹ). Kể từ khi Hàn Quốc tiến hành chiến dịch tiêm chủng hồi cuối tháng 2 vừa qua, đến nay hơn 15,3 triệu người đã được tiêm vaccine mũi đầu tiên, chiếm khoảng 29,9% trong tổng số 51,3 triệu dân.

Chính phủ Hàn Quốc thông báo bắt đầu từ ngày 1/7, bất kỳ người nào đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19, cách đây hơn 2 tuần, ở nước này đều không phải đeo khẩu trang khi ra ngoài. Quyết định này được đưa ra gần 1 năm sau khi đeo khẩu trang trở thành việc bắt buộc ở Hàn Quốc từ ngày 23/8/2020. Việc miễn trừ không áp dụng cho các cuộc tụ tập ngoài trời, phòng hòa nhạc, sân vận động thể thao, công viên giải trí và các cơ sở ngoài trời khác, nơi có nhiều người tụ tập.

Còn tại Australia, chính quyền bang New South Wales (NSW) thông báo mở rộng các cơ sở tiêm vaccine trong bối cảnh bang này vẫn ghi nhận các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Theo đó, chính quyền bang NSW sẽ xây dựng 2 trung tâm tiêm chủng mới và 1 phòng khám. Động thái này được đưa ra nhằm tạo điều kiện cho chính phủ liên bang đẩy mạnh việc triển khai tiêm vaccine trước việc gia tăng nguồn cung vaccine Pfizer dự kiến vào cuối năm nay.

Nguồn: Minh Châu (TTXVN) - Ảnh bìa THX/TTXVN: Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Selangor, Malaysia ngày 23/5/2021. 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<12345678 ... >