TÌNH HÌNH VỀ CƠN BÃO „ZEYNEP“ TẠI ĐỨC VÀ TP BERLIN (Sáng 19.2.2022)

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
19/02/2022 | 16:42
Chuyên mục: Sự kiện châu Âu
0 bình luận
TÌNH HÌNH VỀ CƠN BÃO „ZEYNEP“ TẠI ĐỨC VÀ TP BERLIN (Sáng 19.2.2022)

Toàn cảnh về đêm, rạng sáng 19.2 ở miền Bắc: Điểm một số thiệt hại do cơn bão "Zeynep" gây ra tại CHLB Đức và TP Berlin

- 02:55 sáng 19.2, cơ quan dự báo Thời tiết Đức đã thông báo rằng có "cơn bão cực mạnh" trên Biển Bắc và trên sông Brocken trong dãy núi Harz.

- 3:30 sáng. Người phát ngôn của cảnh sát đường thủy cho biết do tốc độ gió lớn vào ban đêm, một số tàu, đặc biệt là các tàu lớn có nguy cơ bị cuốn trôi.

- Lúc 04:59 Cơ quan dự báo Thời tiết Đức (DWD) đã thông báo: Cầu Emmerich Rhine bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. 

- Tin đưa lúc 05 giờ 44 phút, một phát ngôn viên của Cơ quan Hàng hải và Thủy văn Liên bang (BSH) cho biết, Hamburg đang trải qua một đợt triều cường rất nghiêm trọng, đã đạt đến đỉnh điểm, dâng cao 3,75 mét so với mực nước cao trung bình vào khoảng 5h30 sáng. 

Ở bờ biển Bắc Biển Schleswig-Holstein, nước dâng sớm hơn vào ban đêm. Tại Dagebüll (quận Bắc Friesland) và Büsum (quận Di Henrschen), đã có một đợt triều cường nghiêm trọng với 2,92 và 2,86 mét trên mực nước cao trung bình.

- Đến 6 giờ sáng, đã có 520 nhiệm vụ cho các đội cứu hỏa Đông Frisian vì cơn bão "Zeynep" - Đó là một "con số lịch sử" khiến nhân viên cứu hộ vô cùng vất vả.

- 06:56 sáng Cơ quan Thời tiết Đức (DWD) cho biết, đã có gió giật cực mạnh lên tới 143,3 km/ giờ tại Büsum (Schleswig-Holstein) trên Biển Bắc – (Theo báo cáo của DWD, trong ngày, gió sẽ giảm dần).

- 7:09 sáng. Cơn bão “Zeynep” đã gây ra hàng trăm hoạt động trên khắp Schleswig-Holstein và Hamburg. Chỉ riêng ở Hamburg, đội cứu hỏa đã được triển khai 654 hoạt động vào sáng sớm, một phát ngôn viên cho biết. Cầu Fehmarnsund bị phong tỏa.

Theo một phát ngôn viên, phía Bắc Schleswig-Holstein, cảnh sát đếm được 84 hoạt động, ở khu vực phía Tây có 123 hoạt động và ở phía nam, có hơn 200 hoạt động của lính cứu hộ.

- 8:19 sáng Bãi biển trên đảo Wangerooge ở Biển Bắc gần như bị cuốn trôi hoàn toàn, đã mất khoảng 90% bãi biển trong cơn bão. Thị trưởng đảo Wangerooges, ông Marcel Fangohr, cho biết: “Hầu như không có cát trên khoảng cách một km. Các cồn cát trước khu vực bảo vệ nước sinh hoạt không còn kè... Sau cơn bão "Zeynep" vừa qua, khoảng 60% bãi biển ở Đức đã bị cuốn trôi, bây giờ ở nơi những đó không có cát. Tuy nhiên, cơn bão kết thúc nhẹ nhàng, không gây thiệt hại nghiêm trọng.

- 8:41 sáng Giao thông đường sắt ở miền Bắc vẫn bị hạn chế nghiêm trọng do hậu quả của cơn bão. Theo Deutsche Bahn, hiện vẫn chưa có chuyến tàu đường dài nào ở các vùng bị ảnh hưởng. Điều này áp dụng cho các kết nối phía bắc Dortmund, Hanover và Berlin và giữa Berlin và Halle (Saale) / Leipzig. Trước khi giao thông có thể được nối lại, cần phải có các chuyến trinh sát mở rộng. Sẽ có khoảng 2.000 dịch vụ khẩn cấp DB được sử dụng liên tục để khám phá các tuyến đường và tiến hành sửa chữa,” "DB đang nỗ lực hết sức để giải tỏa các tuyến đường và nối lại giao thông sớm nhất“.

- 8:48 sáng Bão đang gây ra thiệt hại nghiêm trọng ở phía Bắc. Riêng ở Schleswig-Holstein, các trung tâm kiểm soát cứu nạn đã ghi nhận khoảng 1.700 hoạt động vì bão gây ra vào sáng nay. 

- 09:38 sáng Cơ quan dự báo Thời tiết Đức (DWD) đã dỡ bỏ tất cả các cảnh báo về gió giật. Tuy nhiên, DWD thông báo vẫn có cảnh báo gió giật mạnh ở nửa phía Bắc nước Đức, có thể vẫn có những cơn gió giật có tốc độ từ 120 km / h trở lên. 

Phó giám đốc cơ quan nhà nước về bảo vệ bờ biển, vườn quốc gia và bảo vệ biển, Michael Kruse, cho biết "Chúng tôi hiện đang đánh giá thiệt hại.", về tình hình đê Schleswig-Holstein Elbe thoạt nhìn có vẻ khá ổn. 

- 10:04 sáng: Do sân vận động trên cầu Bremer bị hư hại do bão gây ra, trận đấu được lên kế hoạch cho ngày hôm nay giữa hai đội bóng đá hạng ba VfL Osnabrück và Eintracht Braunschweig đã bị hoãn lại. 

*** Đã có ít nhất 9 người chết và một số người bị thương ở các nước Châu Âu, trong đó có Đức do hậu quả của bão "Zeynep" và riêng ở Pháp, đã thông báo, có ít nhất 11 người bị thương.

P/s: Cơ quan dự báo Thời tiết Đức (DWD) cho biết gió đang giảm dần... Cầu mong không có nhiều thiệt hại!!!

„NHẬT KÝ“ BÃO ZEYNEP Ở BERLIN (Sáng 19.2)

Theo trang berliner-zeitung.de vừa đưa tin sáng 19.2.2022: Bão tầm thấp "Zeynep" đã đi qua Berlin từ tối thứ Sáu đến sáng thứ Bảy. Vào 20 giờ tối qua (18.2), đội cứu hỏa Berlin một lần nữa ban bố tình trạng khẩn cấp... đã khiến khoảng 800 nhân viên hoạt động „hết mình“.  

Nhiều cuộc gọi khẩn cấp bị quá tải ở các khu vực Brandenburg.

Dịch vụ S-Bahn ở Berlin đã được nối lại nhưng vẫn còn hạn chế. Giao thông đường sắt trong khu vực và đường dài đến và đi từ Berlin cũng bị ảnh hưởng.

Có những hạn chế trong việc xử lý tại BER.

Vào sáng thứ Bảy, một phát ngôn viên của sân bay BER cho biết, vẫn có sự chậm trễ trong việc xử lý, „Có một số chuyến bay bị hoãn", do tốc độ gió lớn, vẫn xảy ra trường hợp hành lý không được bốc dỡ, "Hành khách chỉ bay với hành lý xách tay." => BER hy vọng mọi vướng mắc sẽ sớm được giải quyết.

Một phát ngôn viên của sở cứu hỏa cho biết vào sáng thứ Bảy. "Chúng tôi đã bận rộn suốt đêm, tuy nhiên, chủ yếu là những nhiệm vụ nhỏ và không có ai bị thương“.

Người phát ngôn của Cơ quan dự Thời tiết Đức cho biết, tốc độ gió cao nhất ở toàn TP Berlin được đo là 108 km một giờ.

** Cảnh báo về thời tiết „nguy hiểm“ đã được dỡ bỏ lúc 8 giờ sáng. Nhưng theo Cơ quan dự báo Thời tiết Đức cảnh báo vẫn có thể có gió giật. Bà con vẫn chú ý, không nên đi qua rừng, công viên, bởi có thể cành cây gẫy, nguy hiểm đến tính mạng.

Nguồn: tagesschau.de + berliner-zeitung.de – BBT Viet-bao.de biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >