Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị tiêm phòng cúm năm 2024 cho nhóm người cao tuổi và ´nguy cơ´
Làn sóng cúm và cảm lạnh hàng năm vào mùa thu đặt ra câu hỏi cho nhiều người: Tôi có nên tiêm phòng cúm không? Tôi thậm chí có được phép không? Và tại sao mỗi năm lại có một loại vắc xin mới?
Làm thế nào để bạn quyết định nên tiêm phòng những biến thể nào? Các phòng thí nghiệm trên khắp thế giới đang liên tục kiểm tra loại vi-rút cúm nào hiện đang lưu hành và cố gắng ước tính biến thể nào có thể phổ biến nhất. Sau đó, các nhà nghiên cứu gửi dữ liệu này đến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Vào khoảng tháng 2, WHO đưa ra dự đoán về 4 chủng vi rút nào có khả năng thống trị trong mùa cúm tiếp theo ở Bắc bán cầu.
Mùa thu là thời điểm tiêm chủng - ít nhất là đối với việc tiêm phòng cúm.
Khoảng 2/3 số ca nhiễm bệnh ở mức độ nhẹ hoặc thậm chí không có triệu chứng gì, nhưng 1/3 phát triển thành bệnh cúm thực sự với các triệu chứng nghiêm trọng. Điều này có thể nguy hiểm và thậm chí gây tử vong, đặc biệt đối với người lớn tuổi hoặc những người mắc bệnh trước đó. Đó là lý do tại sao việc tiêm phòng đặc biệt quan trọng đối với những nhóm này và cũng được Ủy ban Tiêm chủng Thường trực Stiko khuyến nghị.Tính an toàn và hiệu quả của vắc xin sẽ tiếp tục được kiểm tra ngay cả sau khi được phê duyệt.
Ở Đức, việc tiêm phòng ngừa cả 4 chủng cúm được WHO dự đoán là phổ biến. Stiko cũng khuyến nghị tiêm phòng cúm năm nay chủ yếu cho các nhóm nguy cơ: Người trên 60 tuổi, phụ nữ mang thai và những người mắc bệnh mãn tính, các bệnh tiềm ẩn. Ngoài ra, những người có nguy cơ lây nhiễm cao hơn, chẳng hạn như phải tiếp xúc với nhiều người tại nơi làm việc, nên tiêm phòng.
Việc Stiko không có khuyến nghị nào cho các nhóm người khác không có nghĩa là ủy ban khuyên không nên tiêm chủng. Ở trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn khỏe mạnh, tình trạng nhiễm trùng thường nhẹ đến mức hầu như không có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng - đó là lý do tại sao Stiko không đưa ra khuyến nghị - nhưng những người này vẫn có thể tiêm vắc-xin và do đó làm giảm khả năng mắc bệnh của bản thân và bệnh nhân. lây nhiễm cho người khác.
Nhìn chung, so với các nước châu Âu khác, chỉ có một số ít người ở Đức được tiêm phòng cúm. Viện Paul Ehrlich chịu trách nhiệm đã phát hành khoảng 20 triệu liều vắc xin trong năm nay, ít hơn đáng kể so với những năm trước.
P/s: Bà con có thể đến gặp bác sĩ gia đình để đăng ký tiêm
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo tagesschau.de
Berlin giữa giá rét và đình công: Tram vẫn chạy nhưng không chở khách, BSR phát miễn phí vật liệu chống trơn trượt
31/01/2026 | 12:38
TIN NÓNG BERLIN: Những bất an đang gia tăng trong thành phố
31/01/2026 | 11:54
TIN SỐC BERLIN: Phát hiện người đàn ông 44 tuổi bị bắn chết trong xe
31/01/2026 | 11:19
TIN SỐC TỪ HAMBURG: Kéo cô gái xuống đường ray tàu điện ngầm, hai người thiệt mạng
31/01/2026 | 11:16
VERDI ĐÌNH CÔNG VÀO THỨ HAI TỚI 2.2.2026: Người lao động có được nghỉ làm?
30/01/2026 | 22:43
TIN ĐỨC: Thất nghiệp chạm mức cao nhất trong 12 năm
30/01/2026 | 21:09
Lạm phát tại Đức bất ngờ tăng trở lại đầu năm 2026
30/01/2026 | 15:24
ĐỨC: Hiến thận chéo, khi người xa lạ trở thành ân nhân cứu mạng
30/01/2026 | 14:47

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *