TONY BUI TRAN - Ấn tượng một tài năng

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
27/03/2024 | 02:16
Chuyên mục: Thế hệ trẻ
0 bình luận
TONY BUI TRAN - Ấn tượng một tài năng

Trong những ngày cuối tháng ba, khi tiết trời đã bớt đi cái giá lạnh của một mùa đông và cũng là lúc những chồi non, những nụ hoa trên những thân cây lấp ló hé nở và như chỉ chờ có thế là bung ra hòa quyện vào thiên nhiên. Con người ta cũng đã đến lúc bừng tỉnh như vừa ngủ dậy sau một quãng thời gian dài mùa đông giá lạnh, những tin vui với gia đình Hùng & Thu và cộng đồng nguời Việt liên tiếp được báo về.

Thành tích của Tony Bùi Trần, chàng trai mới chỉ có 16 tuổi thôi nhưng cháu đã có một quãng thời gian hơn bốn năm học tập tại Trường nhạc HMT Rostock với bộ môn Ghita. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình chuẩn mực và có bố và mẹ là những người chăm chỉ trách nhiệm, năng động, sáng tạo luôn có tinh thần trách nhiệm đối với công việc chung của cộng đồng cũng như những Nhóm, CLB mà mình tham gia. 

Tony Bùi Trần thừa hưởng từ bố, mẹ và chị gái tính chăm chỉ chịu khó và rất khiêm tốn ngoài thời gian học văn hóa cháu chịu khó tham gia giúp đỡ bố mẹ công việc gia đình, là con ngoan, có hiếu và cháu cũng là một học sinh có lực học đạt loại giỏi của trường. Sau những giờ học văn hóa Tony đã chăm chỉ học tập tại Trường nhạc qua các lần thi cháu đều đã đạt loại khá giỏi đặc biệt năm nay cháu đã đạt hai giải  đó là một giải Nhất và một Giải đặc biệt về bộ môn E Ghitarre Solo cuộc thi âm nhạc tài năng trẻ toàn quốc "AL HOFFMANN YOUNG COPETITION 2024". Nguời viết bài này đã vinh dự được tham gia trong lễ trao giải do nhà trường tổ chức cho những cháu đạt giải trong kỳ thi, chứng kiến Tony tài năng biểu diễn thật sự xúc động với phong cách biểu diễn và đôi bàn tay điêu luyện lướt trên các nốt nhạc. Giáo sư, Tiến sĩ và thầy cô trong trường nhạc đã nói những lời chân thành về Tony, cảm ơn Tony về thành tích học tập và đóng góp vào tài năng trí tuệ của bản thân mình cho trường nhạc „Chúng tôi rất tự hào có những tài năng như thế“ lời của Ban giám khảo nhà trường.

Không những thế Tony đã cùng các bạn thành lâp Ban nhạc tham gia biểu diễn trong những chương trình do thành phố tổ chức, những tiết mục biểu diễn của Tony và các bạn đều được khán giả yêu mến cổ vũ nồng nhiệt. Đối với cộng đồng người Việt chúng ta tại Rostock, các cháu con em nguời Việt chúng ta đã thực sự được thừa hưởng từ gia đình với tính cần cù chịu khó, từ nền văn hóa và giáo dục hiện đại từ đất nước Đức sở tại với các cháu đó là bệ phóng hoàn hảo chính vì đó, cộng đồng Việt đã có những tài năng trong âm nhạc, thể thao, văn hóa... người Việt tại Rostock chúng ta tự hào có Tony và rất nhiều các cháu khác, các cháu đã mang lại niềm kiêu hãnh, tô đẹp thêm làm rạng rỡ cho công đồng người Việt chúng ta tại đây.

Chúng tôi mong muốn và hy vọng trong tất cả các chương trình văn hóa văn nghệ của cộng đồng ta sẽ được đón nhận những tiết mục tham gia biểu diễn của các cháu cũng như cộng đồng ta hãy dành cho các cháu sự tin tưởng và ủng hộ các cháu hết mình.

Nguồn: Viet-bao.de theo Minh Đan Thai Binh, Rotstock

 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >