Tranh luận tại Quốc hội Liên bang Đức về chính sách tị nạn
Ngày hôm nay, ông Friedrich Merz, Chủ tịch Đảng CDU và Chủ tịch đảng đoàn của Liên minh CDU/CSU tại Quốc hội liên bang đã đệ trình 2 đơn để Quốc hội liên bang Đức thảo luận và bỏ phiếu đích danh.
Đơn thứ nhất là kế hoạch 5 điểm nhằm thắt chặt chính sách tị nạn và di cư.
Cụ thể, Friedrich Merz và khối Liên minh yêu cầu:
1. Kiểm soát biên giới lâu dài.
2. Bác bỏ “tất cả mọi nỗ lực nhập cảnh bất hợp pháp mà không có ngoại lệ”. Điều này áp dụng cho tất cả những người không có giấy tờ nhập cảnh hợp lệ, “bất kể họ có đưa ra yêu cầu bảo hộ hay không.”
3. Những người có nghĩa vụ rời khỏi Đức phải bị giam giữ ngay lập tức, số lượng chỗ giam giữ tại các bang cần được “tăng một cách đáng kể”. Số lượng các vụ trục xuất phải tăng lên: “Các vụ trục xuất phải diễn ra hàng ngày.“
4. Chính phủ liên bang phải hỗ trợ các bang nhiều hơn trong việc thực hiện nghĩa vụ trục xuất, đồng thời cần thành lập “Trung tâm xuất cảnh liên bang”.
5. Những tội phạm và đối tượng nguy hiểm có nghĩa vụ rời khỏi Đức sẽ bị giữ trong “khu giam giữ xuất cảnh vô thời hạn” cho đến khi họ tự nguyện trở về nước hoặc bị trục xuất.
Quốc hội liên bang đã thông qua đơn thứ nhất với kế hoạch 5 điểm này của Friedrich Merz với kết quả như sau: Tổng cộng, 703 nghị sĩ đã tham gia bỏ phiếu:
- Phiếu thuận: 348
- Phiếu chống: 345
- Phiếu trắng: 10
Trong cuộc tranh luận, các nghị sĩ thuộc Liên minh, FDP, AfD và một số nghị sĩ không thuộc phe phái đã ủng hộ đề xuất này. Đảng BSW tuyên bố sẽ bỏ phiếu trắng, trong khi SPD, đảng Xanh và đảng Cánh tả phản đối.
Có ý kiến cho rằng nhờ có sự ủng hộ của AfD nên đơn này mới giành được quá bán số phiếu ủng hộ và trong tương lai không loại trừ khả năng Liên minh CDU/CSU sẽ hợp tác với AfD để thành lập chính phủ mới.
Đơn thứ hai về an ninh nội địa gồm 27 điểm với những đề xuất cải cách sâu rộng nhằm siết chặt chính sách di cư và trao thêm quyền hạn cho các cơ quan an ninh không đạt đa số phiếu
- Phiếu thuận: 190
- Phiếu chống: 509
- Phiếu trắng: 3
Trong cuộc tranh luận, các nghị sĩ thuộc SPD, đảng Xanh, đảng Cánh tả, BSW, AfD và FDP đã lên tiếng phản đối đề xuất này của khối CDU/CSU.
Nguồn: Viet-bao.de theo Nguyễn Đức Thắng Tổng hợp theo báo chí Đức
TIN TỨC ĐÊM 22.1.2026: Những vụ việc bất an Trộm cắp, dùng súng tiếp tục xảy ra – TP chưa bình an.
22/01/2026 | 22:17
Hệ thống báo động ở Đức được Nhà nước hỗ trợ – An ninh cho ngôi nhà ngày càng dễ tiếp cận
22/01/2026 | 21:32
TIN ĐỨC: Chi phí chăm sóc tại viện dưỡng lão tiếp tục tăng mạnh
22/01/2026 | 17:45
Thủ tướng Đức Friedrich Merz: Thế giới đã bước vào kỷ nguyên chính trị của các cường quốc
22/01/2026 | 17:04
Zalando cắt giảm khoảng 180 nhân sự tại Berlin từ tháng 7/2026
21/01/2026 | 22:32
TIN ĐỨC: Những người đang sống bằng trợ cấp Bürgergeld là ai?
21/01/2026 | 19:46
TIN ĐỨC: Các bác sĩ gia đình kiến nghị về việc loại bỏ hình thức khám bệnh qua điện thoại
21/01/2026 | 10:11

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *