VIỆT NAM HUY ĐỘNG MỌI NGUỒN LỰC ĐƯA ĐẤT NƯỚC VƯƠN MÌNH

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
28/05/2025 | 00:08
Chuyên mục: Tin quê hương
0 bình luận
VIỆT NAM HUY ĐỘNG MỌI NGUỒN LỰC ĐƯA ĐẤT NƯỚC VƯƠN MÌNH

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc có ý nghĩa, quan trọng đối với toàn thể người dân Việt Nam, với nhiều sự kiện lớn như kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2025), 80 năm Ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025), 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn, đạt được nhiều thành tựu to lớn, có tính lịch sử. Từ một nước nghèo nàn, bị chiến tranh tàn phá, bị bao vây, cô lập, đến nay Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế toàn cầu, đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế, phát huy vai trò tích cực tại nhiều tổ chức quốc tế, diễn đàn đa phương quan trọng; độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững, lợi ích quốc gia, dân tộc được bảo đảm; Quy mô nền kinh tế năm 2024 đã đạt trên 470 tỉ USD, đứng thứ 32 thế giới và nằm trong nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài; Đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt, tỉ lệ hộ nghèo giảm mạnh, hiện chỉ còn 1,93 % so với mức 60% năm 1986; tiềm lực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ, quốc phòng, an ninh không ngừng nâng cao; vị thế quốc tế, uy tín đất nước không ngừng được mở rộng, lan tỏa, đóng góp tích cực vào giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, đã thực hiện nhiều nhiệm vụ trong vai trò thành viên ASEAN, Liên Hợp quốc và các tổ chức, thể chế quốc tế khác được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Với những thành tựu vĩ đại sau 80 năm lập nước, với thế và lực đã tích lũy được, với thời cơ, vận hội mới, Việt Nam đã hội tụ đủ điều kiện và đang đứng trước cơ hội lịch sử để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc, xây dựng thành công nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Từ Hội nghị Trung ương 10, khóa XIII đến nay, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần đề cập, phân tích sâu sắc về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đây là thông điệp mạnh mẽ từ người đứng đầu của Đảng CSVN, thể hiện khát vọng của toàn dân tộc, tự tin và hành động quyết liệt để vượt qua mọi thách thức, vượt qua chính mình “xây dựng thành công nước Việt Nam XHCN, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Để bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc mà điểm khởi đầu là Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu 07 nội dung trọng tâm, đó là: Cải tiến phương thức lãnh đạo của Đảng; Tăng cường tính đảng trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; Tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Công tác cán bộ; Phát triển kinh tế; Chuyển đổi số; Chống lãng phí. Đây không chỉ là những quan điểm mang tính định hướng chiến lược mà còn là các giải pháp cơ bản, hữu hiệu để hành trình bước vào kỷ nguyên mới “đúng đường, đúng lối” và về đích đúng hẹn. Cụ thể:

- Một là, cải tiến phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong hơn 94 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng CSVN luôn kiên định mục tiêu giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Để làm được điều đó, Đảng phải không ngừng tìm tòi, phát triển, bổ sung hoàn thiện, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, tự chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để tiếp tục dẫn dắt dân tộc trên con đường phát triển trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Hai là, tăng cường tính đảng trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, pháp luật trong Nhà nước pháp quyền XHCN cần phải liên tục được hoàn thiện để thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng, phát huy dân chủ, vì con người, công nhận, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

- Ba là, tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tổng Bí thư khẳng định, đây là vấn đề rất cấp bách, bắt buộc phải làm, làm càng sớm càng có lợi cho dân, cho nước. Trong nhiều kỳ đại hội gần đây, các văn kiện đại hội của Đảng CSVN đều nhấn mạnh các nhiệm vụ cụ thể về tinh gọn tổ chức bộ máy hoặc nghiên cứu xây dựng mô hình tổng thể tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Đảng cũng đã liên tục ban hành nhiều Nghị quyết, Kết luận để lãnh đạo thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đây không chỉ là vấn đề về quy mô hay số lượng, mà sâu xa hơn là phải tạo sự thay đổi về chất trong hoạt động của hệ thống chính trị. Do vậy, Đảng CSVN xác định rõ công tác trọng tâm trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới là xây dựng và tổ chức thực hiện mô hình tổng thể tổ chức bộ máy hệ thống chính trị Việt Nam đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

- Bốn là, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Trước yêu cầu phát triển và hội nhập ngày càng cao, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, phải đáp ứng những tiêu chuẩn quan trọng: có bản lĩnh chính trị vững vàng; có đạo đức trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao, thực sự gương mẫu, liêm chính, tận tụy phục vụ nhân dân, không vụ lợi cá nhân, không tham nhũng, tiêu cực; có tư duy đổi mới, sáng tạo; biết nắm bắt cơ hội, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, không né tránh, trì trệ, thụ động trước những vấn đề mới phát sinh; có năng lực thực tiễn, khả năng lãnh đạo, quản lý. Để làm được điều này, cần đổi mới mạnh mẽ tư duy trong công tác cán bộ.

- Năm là, tăng cường phát triển kinh tế - xã hội. Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ, tuy tốc độ tăng trưởng cao, song nguy cơ tụt hậu về kinh tế vẫn hiện hữu, nguy cơ kinh tế Việt Nam rơi vào bẫy thu nhập trung bình và khó tiệm cận với các nước đang phát triển. Do vậy, cần đột phá mạnh mẽ hơn nữa về thể chế phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn, rào cản, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, huy động, khơi thông mọi nguồn lực bên trong, bên ngoài, nguồn lực trong dân, phát triển khoa học và công nghệ đồng bộ, thông suốt, tất cả vì sự phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội của đất nước và phát triển nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; đồng bộ và đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội là ưu tiên cao nhất.

- Sáu là, tăng cường công tác ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số. Thực hiện cách mạng chuyển đổi số với những cải cách mạnh mẽ, toàn diện để điều chỉnh quan hệ sản xuất, tạo động lực mới cho phát triển, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi do Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đem lại, đưa đất nước đi tắt đón đầu phát triển vượt bậc. Theo đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

- Bảy là, đẩy mạnh phòng, chống lãng phí tương đương với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Từ ban hành quy định của Đảng để nhận diện đến chiến lược quốc gia, quy định của pháp luật và thực thi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể có hành vi, việc làm gây thất thoát, lãng phí tài sản công theo tinh thần “xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng cả lĩnh vực”.

Năm 2025, chúng ta vừa phải “tăng tốc, bứt phá”, tập trung phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả nhiệm kỳ 2021 - 2025; vừa phải thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Trên cơ sở đó tạo tiền đề, nền tảng vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình để trở thành quốc gia giàu mạnh, thịnh vượng và nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no.

Thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại với những diễn biến khó lường, đặc biệt là xung đột vũ trang ngày càng leo thang căng thẳng ở nhiều khu vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế, chính trị toàn cầu. Muốn hiện thực hóa khát vọng, mục tiêu đã đề ra, không có con đường nào khác là toàn Đảng, toàn dân, triệu người như một, khơi dậy hào khí dân tộc, tự lực, tự cường, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, lấy nguồn lực nội sinh, nguồn lực con người là nền tảng, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là đột phá để đưa đất nước đi lên. Đó là bài học quý báu mà lịch sử cách mạng Việt Nam mang lại và cũng là đòi hỏi cấp thiết từ công cuộc đổi mới hiện nay. Với tư duy khoa học sắc bén thông qua tổng kết thực tiễn, với tầm nhìn xa, trông rộng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã định ra những vấn đề lớn, chỉ ra những việc cần làm để phát triển đất nước nhanh, bền vững. Đó là lời hiệu triệu của một giai đoạn phát triển mới./.

Nguồn: Viet-bao.de theo Thanh Bình - Ảnh minh họa: Vịnh Hạ Long, Việt Nam

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan