VƯƠNG QUỐC ANH TÌM 64 ´TÌNH NGUYỆN VIÊN´ TRẺ ĐỂ NGHIÊN CỨU…

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
19/04/2021 | 16:55
Chuyên mục: Sự kiện châu Âu
0 bình luận
VƯƠNG QUỐC ANH TÌM 64 ´TÌNH NGUYỆN VIÊN´ TRẺ ĐỂ NGHIÊN CỨU…

Theo n-tv.de vừa đưa tin ngày 19.4.2021, các nhà nghiên cứu tại Vương Quốc Anh muốn cho lây nhiễm lại cho những người trẻ tuổi đã sống sót sau khi bị nhiễm trùng. Những “ con Thỏ” tình nguyện viên này sẽ nhận được tiền, nhưng họ cũng phải chấp nhận rủi ro.

Để nghiên cứu phản ứng của hệ thống miễn dịch, các nhà khoa học Anh muốn cho những người trẻ sống sót sau khi nhiễm corona với vi rút một lần nữa theo cách có chủ đích. Mục đích là để tìm ra số lượng vi rút cần thiết cho một ca nhiễm mới, cách hệ thống miễn dịch phản ứng và điều này có ý nghĩa gì đối với sự phát triển của khả năng miễn dịch chống lại mầm bệnh. Một nghiên cứu tương tự đã được thực hiện ở London kể từ tháng 3, trong đó những người tình nguyện được tiếp xúc cụ thể với virus.

Để bù đắp chi phí, mỗi tình nguyện viên nhận được gần 5000 bảng Anh, tương đương khoảng 5770 euro.

Theo chính phủ, các phân tích nhằm giúp cải thiện và đẩy nhanh sự phát triển của vắc-xin và thuốc corona. Nghiên cứu mới được gọi là Thử thách con người dự kiến sẽ bắt đầu trong tháng này. Những người tham gia tiếp xúc với vi rút trong một "môi trường an toàn và được giám sát" và được đồng hành bởi một nhóm chuyên gia. Chúng tôi đang tìm kiếm 64 người trẻ, khỏe mạnh trong độ tuổi từ 18 đến 30 đã bị nhiễm Sars-CoV-2, theo tin từ tổ chức phi lợi nhuận Wellcome Trust và Đại học Oxford Vương quốc Anh .

Nghiên cứu Human Challenge là một trợ giúp quan trọng cho các nhà khoa học, chuyên gia tiêm chủng Helen McShane của Đại học Oxford cho biết. Tái nhiễm cho phép rút ra kết luận về cách hệ thống miễn dịch phản ứng với nhiễm trùng corona đầu tiên và cách nó tái lây nhiễm. Điều này có thể giúp, ví dụ, để đánh giá mức độ bảo vệ của mọi người chống lại tái nhiễm sau khi sống sót sau khi nhiễm Sars-CoV-2.

Không loại trừ chỉ ra rằng thiệt hại lâu dài đối với Covid-19 không thể được loại trừ ngay cả ở những người trẻ tuổi, khỏe mạnh. Mọi người sẽ dễ gặp rủi ro với loại nghiên cứu này.

Ở Đức, các nghiên cứu thử thách của con người là rất hiếm và gần như không thể tưởng tượng được. Hiệp hội các nhà sản xuất thuốc nghiên cứu (vfa) từ chối chúng là phi đạo đức. Ngoài ra còn có bảo lưu y tế: "Các nghiên cứu thử thách có thể cho thấy một bức tranh méo mó, vì những phát hiện chỉ thu được với những người trẻ tuổi, khỏe mạnh có thể không thể chuyển giao cho người già và bệnh mãn tính," hiệp hội nhấn mạnh. Nhiễm trùng nhân tạo không tương ứng với nhiễm trùng thực sự trong cuộc sống hàng ngày.

Nguồn: n-tv.de - BBT và CTV Hồ Hùng biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >