CẢNH BÁO: KHÔNG NÊN ĐI MỘT MÌNH VÀO NGHĨA TRANG TẠI ĐỨC

Đăng bởi:
28/07/2016 | 10:34
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
CẢNH BÁO: KHÔNG NÊN ĐI MỘT MÌNH VÀO NGHĨA TRANG TẠI ĐỨC

Theo nguồn báo nuocduc.org vừa đưa tin:

"- Phụ nữ 79 tuổi bị người tị nạn tại Đức cưỡng hiếp ở nghĩa địa

Vụ tấn công tình dục mới nhất vừa xảy ra ở Đức khi một người tị nạn 40 tuổi cưỡng hiếp một người phụ nữ cao tuổi tại nghĩa trang ở Iddenbüren, thuộc bang Nordrhein-Westfalen.

Vụ tấn công diễn ra tại thị trấn Iddenbüren phía tây nước Đức hôm Chủ nhật vừa qua. Một người dân địa phương đã báo cho cảnh sát sau khi người này nghe thấy có tiếng kêu cứu từ khu nghĩa trang.

Nạn nhân là một phụ nữ 79 tuổi sống ở trại dưỡng lão. Bà đã được điều trị và rời bệnh viện vào hôm qua (26/7).

Theo trang Bild, bà bị tấn công khi đang thăm mộ người chị quá cố của mình ở nghĩa trang.

Nghi phạm đã bị buộc tội cưỡng hiếp và hiện đang bị giam giữ trong quá trình điều tra.

Được biết kẻ này đã sống ở Đức từ năm 2013. Trước khi bị bắt, hắn sống ở trại dành cho người tị nạn gần thị trấn Horstel. RT cho biết, nghi phạm đã không chống lại cảnh sát khi họ có mặt tại hiện trường. Người này có thể chịu án tới 15 năm tù nếu bị kết tội.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh nước Đức đang phải vật lộn với làn sóng tội phạm tình dục gia tăng do người nhập cư. Hồi đầu năm nay, hàng trăm phụ nữ đã tố cáo bị quấy rối bởi những người “Ả Rập và Bắc Phi” ở thành phố Köln vào đêm giao thừa".

***Từ trước tới nay. mọi người thường đi một mình ra thăm mộ người thân... Nhưng bây giờ thì phải hết sức cảnh giác, vì nghĩa trang ở Đức được đặt trong khuôn viên rất rộng, cây cối hoa lá xanh tươi, rất đẹp, thoáng mát nhưng rất VẮNG VẺ... 

Vì vậy, cảnh báo tới tất cả bà con cộng đồng người Việt, tránh đi một mình ở nơi vắng vẻ, ít người qua lại. Bởi nước Đức hiện tại không còn bình yên. Đặc biệt tại Thành phố Berlin có quá nhiều trại tị nan dành cho người mới nhập cư, tội phạm gia tăng, suốt ngày xe cảnh sát kéo còi inh ỏi đi giải quyết các sự vụ...

Cầu mong nhà nước sớm có hướng giải quyết... nước Đức trở lại yên bình như trước đây!!!

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >