CHIA SẺ CỦA SV VŨ HẰNG: Tự học tiếng Đức từ A2 lên B2 trong 2.5 tháng

Đăng bởi:
12/09/2016 | 11:47
Chuyên mục: Thế hệ trẻ
0 bình luận
CHIA SẺ CỦA SV VŨ HẰNG: Tự học tiếng Đức từ A2 lên B2 trong 2.5 tháng

Nay mình nhận được kết quả B2. Thực sự là vượt quá mong đợi của mình (mình được 81.5) nên muốn chia sẻ 1 chút kinh nghiệm cho bạn nào cần

Trình mình thì cũng còi thôi và mình biết còn rất nhiều bạn giỏi hơn mình. Nhưng hi vọng bài chia sẻ này có thể giúp đc phần nào các bạn đang có ý định tự học B2

Mình dự định thi B2 từ khoảng đầu tháng 6 và thi B2 vào giữa tháng 8. Tính ra mình học được khoảng 2.5 tháng. Lúc đấy muốn thi Hamburg quá nên đánh liều đăng kí thi luôn. Thực ra lúc đó mình mới học xong lớp A2 ở Đại học Hà Nội, nhưng trong khóa học cô giáo mình cũng đã hướng dẫn gần hết ngữ pháp B1 rồi, nên về phần ngữ pháp mình cũng không vướng mắc nhiều quá. Nhưng lúc đó thì vốn từ của mình còn còi lắm nên thực sự lúc đọc sách B1 vẫn còn nhiều phần không hiểu :(( Lúc đấy chắc trình mình mấp mé B1 =))

Lúc đầu tháng 6 quyết định tự ôn B2 cũng cắn rứt lắm, tại không biết có nên đi học không. Nhưng lúc sau lười quá, không muốn lên Hà Nội nên quyết định ở nhà với ba má và tự cày =)). Bây giờ thi xong rồi thì thấy tự học là quyết định khá đúng đắn, tại mình có thể học những cái mình thích mà không bị gò bò. Vậy nên bạn nào đang băn khoăn có nên tự học không thì cứ triển mạnh thôi nhé , mình chia sẻ luôn cách mình tự học dưới đây:

1. Từ vựng: Từ vựng là cực kì quan trọng. Không có từ vựng thì thực sự rất khó để cải thiện các kĩ năng khác. Như mình nói trên kia thì đợt mình học A2 xong thì từ vựng mình cũng khá yếu, vậy nên mình khá tập trung cày khoản này. Hồi đầu mình có làm quyển em neu B2 vs quyển schwierige Wörter nhưng trình độ mình hơi suy dinh dưỡng nên lúc đầu làm bị sốc văn hóa luôn =)) Làm được mấy hôm là chán nên quẳng xó rồi. Bạn nào cày được mấy quyển này thì chắc cải thiện vốn từ nhiều lắm.

Để đỡ chán thì mình chủ yếu đọc báo trên dw. Vì vốn từ mình không nhiều nên mới đầu đọc không hiểu lắm. Nhưng mình cái cái extension “dict-cc” của chrome vào, đọc từ nào không hiểu thì đúp vào là có nghĩa luôn. Mình vừa đọc, gặp từ mới thì xem nghĩa xong tra lại bằng langenscheidt rồi viết vào vở, tự nghĩ ví dụ để quen cách dùng của từ nữa. Mình không học thuộc từ mới, tại thấy chán quá. Mình chủ yếu đọc nhiều, ghi nhiều rồi nhớ thôi. Giờ từ vựng khá hơn chút thì mình chuyển sang đọc truyện, đọc lại mấy quyển mình thích là chính. Nhưng tìm truyện tiếng đức hơi khó nên chủ yếu là mình đọc báo rồi tra từ thôi.

Cho bạn nào chưa biết cách cài extension thì các bạn vào trình duyệt chrome bằng máy tính nhé. Google cụm “dict-cc chrome extension” rồi cài đặt vào là được. Nó sẽ hiện biểu tượng chữ d ở góc phải màn hình nhé. Lúc nào thích thì tắt biểu tượng là được.

2. Kỹ năng nghe: Mình chủ yếu xem phim để luyện nghe, cái chính là tại mình lười quá. Làm sách vừa làm lại phải nghĩ nên toàn xem phim =)) Thời gian đầu nghe cũng chột nhiều lắm, nhưng nghe mãi thì cũng khá hơn, giờ xem phim cũng bắt được kha khá, không phải xem phụ đề nữa. Mình hay xem ở 2 trang này http://hdfilme.tv/movie-movies và https://bs.to/andere-serien (trang này chuyên series).

Còn đến gần lúc thi thì mình mới cày theo mẫu đề B2. Dù sao thì mình nghĩ học tiếng đức không phải để thi mà để sử dụng, nên không thích bị gò bó ôn theo cấu trúc đề. Xem phim để thời gian đầu đỡ chán thì mình xem những phim mình thích và xem nhiều rồi, để có thể hiểu được 1 chút. Dần dần quen rồi thì cứ lượm phim mới mà xem cho đỡ chán :>

3. Kỹ năng đọc: Về đọc thì thực sự mình không gặp khó khăn mấy. Chủ yếu cái này các bạn cần vốn từ và khả năng đọc lấy keyword. Ngày xưa cày ielts nhiều nên phần đọc của tiếng đức cũng không khác mấy. Cho bạn nào chưa quen kĩ năng này thì mình cảm thấy đọc lấy keyword là khá tốt, nhất là lúc các bạn đi thi, nó sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian

Cách làm bài: Lúc nhận bài đọc thì các bạn đọc lướt qua 1 lần để xem nội dung tổng quát của nó là về cái gì. Sau đó đọc câu hỏi (đừng đọc hết bài text luôn nhé), gạch chân keyword để xem câu hỏi hỏi gì. Rồi sau đó mới quay lại bài để tìm đoạn liên quan đến câu hỏi. Kỹ năng này chắc rất nhiều bạn biết rồi nên mình không nói cụ thể nữa. Bên cạnh đấy để luyện đọc hiểu các bạn có thể đọc báo/truyện cho đỡ chán, lại vẫn cải thiện được kĩ năng. Gần lúc thi thì cày theo form đề để căn thời gian cho chuẩn

4. Kỹ năng nói: Kỹ năng này thì mình không phải tự học 100%. Hồi mình mới bắt đầu tự học B2 thì cảm thấy khả năng nói của mình hơi tù, tại tự luyện 1 mình mãi cũng chán nhưng khá là may là mình biết được em Dao Minh Huong nên mình học nói qua skype với em ý. Thực sự thì từ hồi học em ấy kỹ năng nói của mình cải thiện được rất nhiều. Mình và em ý vừa luyện theo form đề B2 vừa chém gió lung tung nên học không chán tí nào

Còn lại thì thỉnh thoảng mình tự kỉ ngồi trước gương nói 1 mình thôi ;_: Thực sự thì tự kỉ vô cùng nhưng mà cũng chỉ có cách đấy để cái thiện kĩ năng nói thôi nên mình cắn răng ngồi lẩm bẩm vậy Ngoài ra thì lúc gần thi mình học thêm 1 số redemittel nữa. Mình học cái đơn giản thôi (như kiểu giới thiệu thema vs bày tỏ quan điểm). Nhưng đi thi run quá nên quên gần hết =)) chả nhớ mà dùng nên auto chém theo ý mình thôi

5. Kỹ năng viết: Kỹ năng này thì mình chủ yếu luyện theo mẫu đề B2. Mình làm lấy đề trong quyển station rồi tập viết, tham khảo bài mẫu của nó nữa. Viết xong thì mình gửi em hương sửa và rút kinh nghiệm. Lúc viết ở nhà thì mình xài redemittel tung tóe, toàn cái nghe chuyên nghiệp. Đến lúc đi thi đọc xong đề phát quên sạch =)) nên rút kinh nghiệm là các bạn chỉ chọn 1 số redemittel phù hợp thôi và học thật thuộc đi. Đến lúc viết sẽ mượt hơn rất nhiều. Mình lười nên viết khá ít, chắc được tầm 5 6 bài thôi nên hôm đấy mình đọc đề xong thì cũng chả nhớ đc nên tự chém thôi, nhưng cũng may là cuối cùng viết của mình được 20/25:D

Thêm 1 cái nữa là schreiben của B2 chỉ có 1 bài viết thư và 1 bài sửa lỗi. Bài sửa lỗi không khó lắm nên các bạn nên làm cẩn thận, chủ yếu cần chắc ngữ pháp là được

6. Tài liệu tham khảo: Về ngữ pháp các bạn có thể tham khảo quyển B Grammatik, đề để ôn thi B2 thì có Station B2, Pruefungtraining. Còn lại thì mình không dùng giáo trình nào cả, chủ yếu là đọc báo vs xem phim thôi

Mình học không thể gọi là quá tập trung (intensiv). Mình học khá là ngẫu hứng, lúc thích thì mình cày rất nhiều, lúc lười thì xem phim thôi. Bạn nào chăm chỉ học chắc còn lên nhanh hơn - Thực sự thì tự học rất hay vì mình không bị gò bó, bạn nào còn đang băn khoăn thì cứ triển thôi. Thêm nữa là lúc ôn thi các bạn phải nghĩ là mình làm được, mình sẽ đỗ B2. Còn chưa làm mà đã sợ sẽ tạch thì không bao giờ làm được.

Đây là tất cả kinh nghiệm tự học của mình. Nhưng để đạt được hiệu quả thì mọi người phải thích học tiếng Đức, tất nhiên không phải kiểu học ngày đêm điên cuồng nhưng ít ra không phải học chỉ để thi. Minh thấy học chỉ để thi thì đến sau này sẽ rất khó sử dụng được. Mình nghĩ các bạn cứ cải thiện dần vốn tiếng đức, gần đến lúc thi thì cày theo form đề B2, kết quả sẽ như các bạn mong đợi thôi Dài quá rồi mà mình cũng cạn vốn nên mình dừng đây.

Chúc các bạn tự học và ôn thi hiệu quả nhé. Tác giả bài viết: Hằng Vũ – SV FTU K54

Nguồn: nuocduc.org / Nước Đức (Tổng hợp)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >