GẶP CHỊ NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN (CON LIỆT SĨ) & ANH THẾ KHÁNH (CCB) NHÂN NGÀY 27.7

Đăng bởi:
27/07/2017 | 09:41
Chuyên mục: Cuộc sống cộng đồng
0 bình luận
GẶP CHỊ NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN (CON LIỆT SĨ) & ANH THẾ KHÁNH (CCB) NHÂN NGÀY 27.7

Nhân kỷ niệm 70 năm 70 năm ngày Thương Binh-Liệt Sỹ (27.07.1947-27.07.2017), tưởng nhớ các Anh Hùng, Liệt Sỹ và những nạn nhân của các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, Viet-bao.de, cộng tác viên của kênh truyền hình VTC 10 Netviet đã có buổi gặp gỡ, trò chuyện với một số anh chị đang sống và làm việc tại CHLB Đức.

Đó là Nguyễn Thị Hồng Liên, là con của liệt sĩ Nguyễn Nho Thông, hy sinh tại mặt trận phía Nam và anh Quách Thế Khánh là cựu chiến binh.

https://www.youtube.com/watch?v=ZxBfQG84xT4&t=3s

Buổi trò chuyện diễn ra thân mật bà đặc biệt xúc động khi chị Nguyễn Thị Hồng Liên kể về nỗi khát khao của mình, chưa một lần được gặp bố… Chị liên đã không cầm được nước mắt khi nhắc tới bà nội là Hồ Thị Tạo đã mất 3 người con yêu dấu của mình ngoài chiến trường… (Bà nội của chị đã được nhà nước phong tặng bằng khen „Bà mẹ Việt Nam anh hùng vì có 3 con trai là liệt sỹ“. „Tôi căm ghét chiến tranh, bởi nó đã cướp đi người cha, chú, bác của tôi, và làm cho bao gia đình phân ly, đau sót… Cha ơi…“ – Chị Liên đã nghẹn ngào thốt lên trong buổi trò chuyện…

- Anh Quách Thế Khánh hiện nay cũng sinh hoạt tích cực tại Hội Cựu chiến Binh Berlin-Brandenburg… luôn đoàn kết cộng đồng, quan tâm thăm hỏi động viên những gia đình con em liệt sĩ…

**Xin kính chúc các gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Cầu mong thế giới hòa bình.

MỜI BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM TIN LIÊN QUAN:

DỰ LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27.7 & LỄ CẦU SIÊU TẠI BERLIN CHLB ĐỨC THƯ GỬI CÁC GIA ĐÌNH THƯƠNG BỆNH BINH, GĐ LIỆT SĨ TẠI CHLB ĐỨC CỦA ĐẠI SỨ ĐOÀN XUÂN HƯNG
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >