„Hợp pháp hóa cưỡng dâm“ - Những kẻ dục vọng từ chối cuộc gặp gỡ

Đăng bởi:
06/02/2016 | 11:09
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
„Hợp pháp hóa cưỡng dâm“ - Những kẻ dục vọng từ chối cuộc gặp gỡ

Cuộc gặp gỡ được định trước của những kẻ với ý tưởng là Hợp pháp hóa cưỡng dâm ở Berlin bị đình hoãn. Ông Frank Henkel Bộ trưởng Nội vụ Berlin gọi tổ chức thù hằn phụ nữ này là điều không chấp nhận nổi.

„Make Rape Legal“ - Hợp pháp hóa cưỡng dâm. Đây là một yêu cầu của một tổ chức mà thứ Bảy tuần này họ muốn gặp nhau trên toàn thế giới, trong đó có Berlin, nhưng không thực hiện được. Người tổ chức và cũng là phát ngôn của tổ chức này, ông Roosh V., một người Mỹ đã tuyên bố hủy cuộc gặp gỡ này, sau khi bị chỉ trích dữ dội. “Cuộc gặp gỡ ngày 06.02 này bị đình hoãn”, ông này viết trên trang mạng của tổ chức này, mà trước đó dự kiến các điểm hẹn trên 43 nước và 165 địa danh khác nhau, những nơi mà những kẻ cùng tư tưởng sẽ gặp nhau vào thứ Bảy.

Ông này cũng không thể khẳng định đảm bảo sự an toàn và nhân tính của những người đàn ông tham gia, ông này cũng tự đặt cho mình cái tên “Nghệ sĩ tán gái”, mở lớp học và có Video bày dạy về phương pháp cho đàn ông lên giường với phụ nữ, kể cả dùng hình thức bảo lực.

“Tôi chán nản với khả năng gặp riêng từng người đàn ông một”, ông Roosh V. đã viết như vậy. Những cuộc gặp gỡ công khai như vậy sẽ không bao giờ có nữa. Danh sách các địa danh dành cho những cuộc gặp gỡ, ông này đã hủy đi hết rồi. Sáng kiến này của ông ấy đã gặp phải nhiều phản ứng kịch liệt-ngay cả bây giờ ở Berlin trước khung cảnh của dự kiến cuộc gặp gỡ vào thứ Bảy.

Ở trên mạng Internet vào hôm thứ Tư, người ta đã tạo được ra một tổ chức sự kiện nhằm chống lại ý định của cuộc gặp gỡ vào thứ Bảy. Roosh V. yêu cầu, đòi hỏi về sự hợp pháp cưỡng dâm trong khuôn khổ phần đất tư nhân sử dụng, ông này cũng có nhiều trang mạng quảng cáo, bán các đồ khiêu dâm và gây hận với phụ nữ.

Ông Henkel Bộ trưởng Nội vụ chỉ trích sự hận thù với phụ nữ là những “hình thái bỉ ổi”

“Hy vọng có được các thông tin tốt đẹp, nếu như tất cả các cuộc gặp gỡ kia được đình hoãn lại”, ông Frank Henkel, Bộ trưởng Nội vụ Berlin đã lên tiếng hôm thứ Năm. “Điều duy nhất có lợi thế mà trong tình huống này tôi cảm nhận được là sự hận thù phụ nữ, cái mà họ tuyên truyền bỉ ổi, thì sẽ làm xa lánh với người bình thường nhất. Điều không thể chấp nhận được, là xem phụ nữ như đồ vật, để cho đàn ông được phép sử dụng trong mọi lúc.

Đối với hình ảnh thế giới quan xem thường phụ nữ, trong thời đại chúng ta sẽ không cho phép ủng hộ một chút nào, ở Berlin cũng không, nước Đức cũng không, không được phép một nơi nào".

Ông Bộ trưởng Nội vụ cũng nhấn mạnh, với những sáng kiến như vậy thì những tội phạm bạo lưc đối với phụ nữ sẽ bị xem nhẹ. Năm 2014 ở nước Đức đã có 7345 vụ hãm hiếp, cưỡng dâm. Những nạn nhân này sau những lần bị xâm phạm, thì sẽ bị tổn thương, đau đớn mà không nói thành lời được và phải chịu đựng liên tục trong suốt cả cuộc đời. Cũng dưới ngưỡng này thì phụ nữ hang ngày luôn bị quấy rối.

Ông Henkel nói tiếp: "Nền dân chủ có thể và phải chịu đựng được nhiều, nhưng nó không được phép tất cả im lặng nhân nhượng. Điều khó chấp nhận được, là sự tự do ngôn luận bị sự dụng lạm quyền dành cho những yêu cầu bỉ ổi xấu xa, hằn thù phụ nữ. Mặc dầu bị đình hoãn, nhưng cảnh sát vẫn phải để mắt đến tình thế này.”

Cảnh sát Berlin đã biết trước về kế hoạch gặp gỡ trên. “Tất nhiên chúng tôi biết điều đó”, phát ngôn viên của cảnh sát cho Báo Buổi sáng Berlin (Morgenpost) biết hôm thứ Tư. "Để làm hơn thế nữa thì người ta cũng không thể. Mỗi người có thể tự do nói ra ý nghĩ của mình. Nếu như kêu gọi trực tiếp về sự hãm hiếp thì lại là lẽ khác. Như vậy là chúng tôi có lý do để xử lý tội phạm”, ông phát ngôn viên cho biết thêm.

Berlin, 05.02.2016 Vũ Tiến dịch theo báo "Berlin Buổi sáng" (Berliner Morgenpost)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >