KẾT QUẢ BẦU CỬ QUỐC HỘI ĐỨC (BUNDESTAGSWAHL), CDU DẪN ĐẦU 32,9% – BÀ ANGELA MERKEL TIẾP TỤC NHIỆM KỲ THỨ IV

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
25/09/2017 | 20:07
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
KẾT QUẢ BẦU CỬ QUỐC HỘI ĐỨC (BUNDESTAGSWAHL), CDU DẪN ĐẦU 32,9% – BÀ ANGELA MERKEL TIẾP TỤC NHIỆM KỲ THỨ IV

Kết quả bầu cử Quốc hội CHLB Đức cho đến vào hồi 20 giờ ngày 24/09/2017 theo đài truyền hình ARD công bố thì đảng CDU (Liên minh dân chủ Thiên chúa giáo) 32,9%, SPD (Đảng xã hội dân chủ) 20,8%, AFD (Đảng lựa chọn vì Đức) 13,1%, FDP (Liên minh tự do dân chủ) 10,5%, GRÜNE (Đảng xanh) 8,9%. LINKE (Đảng xã hội chủ nghĩa) 8,9%.

Theo kết quả trên thì Đảng CDU của bà Angela Merkel quyền được thành lập chính phủ và đây cũng là nhiệm kỳ thứ 4 của bà. Vấn đề được đặt ra là CDU có tiếp tục liên kết với SPD lãnh đạo nước Đức hay là liên kết với đảng khác.

Theo một số nhà quan sát chính trị thì có thể ở nhiệm kỳ này SPD sẽ trở về làm đảng đối lập và CDU có thể liên minh với đối tác FDP, đảng GRÜNE thành lập chính phủ cho nhiệm kỳ này.

Đảng AFD (Sự lựa chọn vì Đức) cánh hữu chiếm ghế trong Quốc hội lần đầu tiên. Hai đảng tuy giành số phiếu nhiều nhất là CDU và SPD trong lần bàu cử này nhưng nếu so sánh với lần bầu cử 4 năm về trước thì CDU mất từ 41,5% còn 32,9%, SPD từ 25,7 còn 20,8%.

Kết quả trên là một sự thay đổi trong cấu thành của liên minh cầm quyền CDU, SPD hiện tại. Người dân Đức đang kỳ vọng một nhiệm kỳ tiếp của bà Angela Merkel tốt đẹp hơn với kinh nghiệm sau 12 năm cầm quyền của bà.

Nguồn: Philip Nguyen theo Bild

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >