LỆNH NGỪNG BẮN CỦA NGA TẠI UKRAINE CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC; NHƯNG GIAO TRANH CHƯA GIẢM

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
06/01/2023 | 11:37
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
LỆNH NGỪNG BẮN CỦA NGA TẠI UKRAINE CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC; NHƯNG GIAO TRANH CHƯA GIẢM

Theo hãng tin TASS, lệnh ngừng bắn đơn phương tại Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra đã chính thức có hiệu lực trên toàn mặt trận ở Ukraine kể từ trưa 6/1 theo giờ Moskva (tức 16h cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Kênh truyền hình 1 của Nga cũng đưa tin vào trưa cùng ngày, "lệnh ngừng bắn đã được thực hiện và sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến hết ngày 7/1".                                 

Trước đó, ngày 5/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh ngừng bắn tạm thời tại Ukraine từ 12 giờ ngày 6/1 tới 24 giờ ngày 7/1, theo giờ địa phương, nhân dịp lễ Giáng sinh của người theo Chính thống giáo ở Nga và Ukraine. Tuy nhiên, chính quyền Ukraine đã khước từ thực hiện các bước đi tương tự. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh LB Nga Dmitry Medvedev cho rằng việc chính quyền Ukraine từ chối tham gia ngừng bắn sẽ không gây "nhiều phiền toái cho các lực lượng vũ trang của Nga".

Nguồn: Minh Tâm (TTXVN)

** GIAO TRANH TẠI UKRAINE CHƯA GIẢM TRƯỚC LỆNH NGỪNG BẮN DO NGA ĐỀ XUẤT

Giao tranh tại Ukraine chưa giảm trước lệnh ngừng bắn do Nga đề xuất

Sáng 6/1 (giờ địa phương), thành phố Kramatorsk gần mặt trận Donetsk ở miền Đông Ukraine vẫn bị pháo kích dữ dội.

“Kramatorsk đang bị tấn công. Hãy ở yên tại chỗ trú ẩn”, Thị trưởng thành phố Oleksandr Honcharenko đăng dòng thông báo trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ông không đưa chi tiết thiệt hại trong vụ tấn công.

Theo hãng tin Reuters, các lực lượng Nga và Ukraine đã tấn công các vị trí của nhau ở miền Đông Ukraine vào ngày 6/1 mà không có dấu hiệu cho thấy họ sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn kéo dài 36 giờ do Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất tạm thời nhân dịp lễ Giáng sinh của Chính thống giáo.

Trước đó một ngày, Tổng thống Putin đã ra lệnh ngừng bắn tạm thời dọc theo toàn bộ chiến tuyến từ 12h ngày 6/1 (4h chiều giờ Việt Nam) đến hết ngày 7/1.

Theo thông báo chính thức của Điện Kremlin, yêu cầu được đưa ra dựa theo đề nghị của Thượng phụ Kirill - người đứng đầu Nhà thờ Chính thống Nga. Văn bản này nhấn mạnh: “Xét theo thực tế rằng một số lượng lớn người theo đạo Chính thống sống trong các khu vực xung đột, chúng tôi kêu gọi phía Ukraine tuyên bố ngừng bắn và cho những người theo đạo cơ hội tới nhà thờ dự lễ”.

Về phía mình, Kiev đã từ chối thực hiện các bước đi tương tự. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba khẳng định họ sẽ không xem xét nghiêm túc đề xuất đó. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng bác bỏ lời đề nghị của Điện Kremlin. Ông cáo buộc Nga sẽ sử dụng khoảng thời gian ngừng bắn từ trưa 6/1 đến ngày 7/1 làm “vỏ bọc” để ngăn chặn bước tiến quân của Ukraine, đồng thời tiếp viện thêm vũ khí để tiếp tục các mục tiêu quân sự ở đây.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết các binh sĩ đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga trong ngày 5/1. "Đối phương đang tập trung nỗ lực nhằm thiết lập quyền kiểm soát khu vực Donetsk nhưng không thành công”, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh thêm cả Ukraine và Nga đã tiến hành nhiều cuộc không kích trong ngày qua.

Nguồn: Bảo Hà/Báo Tin tức

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >