LỜI TRI ÂN ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH CHÁNH ĐIỆN CHÙA MOST - CỘNG HOÀ CZECH

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
08/01/2019 | 12:30
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
LỜI TRI ÂN ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH CHÁNH ĐIỆN CHÙA MOST - CỘNG HOÀ CZECH

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Vừa qua, ngày 5.1.2019, Đại lễ Khánh thành Chánh Điện chùa Most đã thành tựu viên mãn trong sự che chở mầu nhiệm của Đức Phật, sự ủng hộ nhiệt tình của chính quyền địa phương và đông đảo bà con Phật tử khắp Châu Âu.

Chùa Most chúng con xin thành tâm tri ân Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý cấp chính quyền, các cơ quan báo đài, các nhà doanh nghiệp hảo tâm, các hội đoàn, cộng đồng người Việt đã tham dự, đóng góp và nhiệt tình giúp đỡ cho Phật sự này thành tựu viên mãn!

- Cảm ơn sâu sắc đến ban MC Trần Dũng - Diệu Ngọc, Ban thư ký Diệu Huyền, Ban ẩm thực Diệu Ý, các ban hậu cần, Ban trang trí, Ban bảo vệ, Ban âm thanh ánh sáng Tùng Trí - Ngọc Hùng, Ban truyền thông, Ban khách sạn, Ban lễ tân Diệu Phương, Ban vận động cộng đồng, Ban thỉnh sư, Ban in ấn, Ban ngoại giao giấy tờ... đã tận tình giúp đỡ cho buổi lễ thành tựu viên mãn!

- Cảm ơn ngài Đại sứ Hồ Minh Tuấn và Ban lãnh đạo Đại sứ quán nước Việt Nam tại CH Séc đã quan tâm giúp đỡ và tham dự ủng hộ cho Phật sự này!

- Cảm ơn Ngài Pavel Vodsedalek, Chủ tịch Hội đồng dân tộc thiểu số và Toà an nhân dân tỉnh Ustecky đã chấp thuận và trao quyết định công nhận Chùa Most trở thành Trung Tâm Văn Hoá Phật giáo đầu tiên trên đất Séc. Đánh dấu một tiến trình lịch sử trọng đại của Phật giáo Việt Nam đặt chân vào văn hoá của người bản xứ. Một dấu son trong trang sử vàng của Phật giáo Việt Nam tại Séc.

- Cảm ơn Ông Nguyễn Duy Nhiên, Chủ tịch Trung uơng Hội Người Việt Nam tại CH Séc và Ban lãnh đạo đã đến tham dự và động viên ủng hộ cho Phật sự này!

- Cảm ơn Ông Trịnh Văn Minh, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Ustecky và Ban lãnh đạo đã tận tình giúp đỡ, tham dự và chia sẻ động viên cho chùa Most trong suốt thời gian qua và sự thành tựu của Phật sự trọng đại này!

- Cảm ơn ông Lưu Danh Huyên, Chủ tịch Hội Người Việt Nam TP Most và các vị Chủ tịch cộng đồng 10 thành phố trong tỉnh Ustecky đã tận tình giúp đỡ trong những ngày qua và tham dự ủng hộ để Phật sự này được thành tựu viên mãn!

- Cảm ơn các cơ quan báo đài, TTX Việt Nam ông Nguyễn Hồng Kỳ, PV VTV4 Diệu Linh, PV VOV ông Nguyễn Văn Huy, nhà báo Séc Việt Nguyễn Hồng Quân, TBT Vietbao.de kiêm PV VTC10 nhà báo Phạm Quỳnh Nga.v.v. đã đến tham dự và đưa tin cho sự thành tựu của Phật sự này!

- Cảm ơn sâu sắc đến các đạo tràng chùa An Lạc Cheb, chùa Giác Đạo Cheb, chùa Vĩnh Nghiêm Karlovy Vary, chùa Giác Viên Teplice, chùa Giác Hạnh Chumotov, Tu viện An Tích Hương CHLB Đức, Tu viện Tuệ Quang Praha, các đạo tràng Thanh Tịnh Tâm Folmava, Liên Hoa Tâm Louny, Chân Thiện Tâm Rostock, Từ Bi Tâm Berlin, Đại Bi Tâm Brandenburg, Bồ Đề Tâm Potsdam... đã vượt đường xa về tham dự và trợ duyên cho Phật sự này!

- Cảm ơn sâu sắc đến các Hội đoàn, các nhà doanh nghiệp, các Phật tử hảo tâm, các nhóm thợ thi công, các Phật tử thuần thành... đã phát tâm tài trợ cúng dường, giúp đỡ thi công, chung tay thiết kế, đôn đốc chương trình để Phật sự này được thành tựu viên mãn!

- Cảm ơn sâu sắc đến các Hội đoàn đến từ các TP Most, Litvinov, Teplice, Louny, Chumotov, Decin, Litomnenice, Roudnice, Usti Nad Labem, Cheb, As,... Hội cựu chiến binh Tỉnh Ustecky, Hội đồng hương Thanh Hoá Bắc Séc, CLB văn nghệ Teplice, Nhóm múa CLB Hoa Từ Bi TP Most... đã dành thời gian và tấm lòng sâu sắc cho Phật sự này!

- Đặc biệt cảm ơn sâu sắc đến các đội ngũ thi công, thiết kế, xây dựng, ẩm thực, hậu cần, y tế, điện, vệ sinh... đã tận tâm, tận tình cho Phật sự trọng đại vừa qua được thập phần viên mãn! Công đức thật là vô lượng!

- Phật sự vô cùng trọng đại, không thể nêu hết tấm lòng của liệt quý vị ở đây, xin một lần nữa cảm ơn sâu sắc đến sự đóng góp và giúp đỡ tận tình của toàn thể đại chúng!

BTC chúng con mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng không sao tránh khỏi những điều thiếu sót, rất mong quý vị niệm tình hoan hỷ!

Chắp tay tri ân và nguyện cầu liệt quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường!

Trụ trì Chùa Most - Cz.
Kiêm Trụ trì Chùa Phúc Lâm Potsdam
Đại Đức Thích Thông Đạt

CHÙA MOST TẠI CH SÉC ĐƯỢC CHÍNH QUYỀN CÔNG NHẬN LÀ ´TRUNG TÂM PHẬT GIÁO´ TRONG NGÀY LỄ KHÁNH THÀNH

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >