PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM DÀNH CHO LÃNH ĐẠO HỘI ĐỨC-VIỆT

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
10/06/2021 | 17:25
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM DÀNH CHO LÃNH ĐẠO HỘI ĐỨC-VIỆT

Ngày hôm nay (10.06.2021), tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã trao tặng Huân chương hữu nghị cho ông Siegfried Sommer, Chủ tịch Hội Đức-Việt và trao tặng Huy chương Hữu nghị cho ông Paul Hoffmann, nguyên Phó Chủ tịch Hội Đức-Việt, Tổng biên tập tạp chí Vietnam-Info của Hội Đức-Việt. Đây là phần thưởng cao quý nhất của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam dành cho người nước ngoài.

Ông S. Sommer và ông P. Hoffmann là những người có đóng góp to lớn cho việc phát triển quan hệ giữa hai nhà nước và hai dân tộc. Ông Sommer đã có thời gian công tác tại Việt Nam, là đại diện cho Công ty sản xuất cần cẩu Kranbau Eberswalde tại Việt Nam và ông Hoffmann đã từng làm giám đốc điều hành của Hãng Hàng không INTERFLUG của CHDC Đức và sau khi nước Đức thống nhất đã thành lập Công ty Müller+Partner tại Việt Nam là một trong hai công ty đầu tiên của CHLB Đức có mặt tại Việt Nam ngay từ năm 1990. Trên cương vị là lãnh đạo của các công ty trên, ông Sommer và ông Hoffmann đã có những đóng góp nhất định vào quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam.

Xin chúc mừng hai ông Sommer và Hoffmann – những người bạn chân tình đã gắn bó với Việt Nam từ hơn 30 năm nay.

Tiếp sau Lễ trao tặng huân chương và huy chương, các ông Sommer, Hoffmann và ông Nguyễn Đức Thắng, Ủy viên BCH Hội Đức Việt đã thay mặt cho Hội Đức-Việt trao cho Đại sứ Nguyễn Minh Vũ 200 Euro để góp phần ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 tại Việt Nam.

Bài và ảnh: Nguyễn Đức Thắng

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >