SAU MỘT NĂM NGA TẤN CÔNG: CÓ 60.000 NGÀN NGƯỜI TỊ NẠN UKRAINE SỐNG TẠI BERLIN
Thượng nghị sĩ Xã hội và Hội nhập Katja Kipping (trái) cho biết hôm thứ Ba sau phiên họp Thượng viện. Gần một năm sau khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược lớn của Nga, khoảng 60.000 người tị nạn từ Ukraine sống ở Berlin.
Thượng nghị sĩ về các vấn đề xã hội đã nhấn mạnh những thành tựu to lớn mà những người trợ giúp tư nhân và các cơ quan chính phủ đã đạt được trong mười hai tháng qua.
Nhìn chung, Berlin, với tư cách là Trung Tâm, là cửa ngõ vào Tây Âu cho những người tị nạn, tại nhà ga xe lửa chính… đã sơ cứu cho 360.000 người tị nạn chiến tranh Ukraine. “Các tình nguyện viên và chính quyền đã phản ứng cực kỳ nhanh chóng để đảm bảo việc sơ cứu cho người dân”.
Một năm sau khi bắt đầu cuộc chiến tranh của Nga chống lại Ukraine, Thượng nghị sĩ Katja Kipping cho biết: Tại Berlin gần 50.000 người tị nạn từ Ukraine hiện có giấy phép cư trú.
Tại Đức, bất chấp chiến tranh, một số người hiện đã trở về quê hương hoặc đi du lịch đến những nơi khác.
Nguồn: morgenpost.de - https://www.morgenpost.de/berlin/article237721101/60-000-gefluechtete-Ukrainer-leben-in-Berlin.html - Ảnh bìa: Nhà thờ Berlin, nơi ở tậm thời cho người Việt tị nạn chiến tranh Ukraine
TIN NÓNG NƯỚC ĐỨC: Các nghị sĩ SPD tại Hamburg đang kêu gọi Scholz từ chức thủ tướng.
12/11/2024 | 05:47
BỮA TIỆC ĐÓN GIAO THỪA TẠI CỔNG BRANDENBURG TĂNG VÉ VÀO CỬA LÊN GẤP ĐÔI
11/11/2024 | 17:25
Đức bổ nhiệm các Bộ trưởng mới sau khi liên minh cầm quyền sụp đổ
09/11/2024 | 01:24
Tổng thống Đức lên kế hoạch giải tán Quốc hội
08/11/2024 | 03:25
'Bão tố' chính trị phủ bóng kinh tế Đức
07/11/2024 | 16:58
Công nghiệp Đức gây bất ngờ với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ
06/11/2024 | 18:12
Thủ tướng Đức nỗ lực hàn gắn rạn nứt trong liên minh cầm quyền
06/11/2024 | 03:24

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *