93 CẢNH SÁT BỊ THƯƠNG & 354 NGƯỜI BỊ BẮT TRONG CUỘC BIỂU TÌNH CÓ 102 TẠI BERLIN 1.5
Theo Tagesspiegel vừa đưa tin: Bất chấp dịch bệnh tại CHLB Đức vẫn tăng cao: Khoảng 30.000 người đã xuống đường trong các nhóm biểu tình vào ngày 30.4 và 1/5 => không thể tuân thủ các quy tắc về luật corona và khoảng cách.
Kết quả: Có 354 người đã bị bắt và ít nhất 93 cảnh sát bị thương.
Tại quận Neukölln, các thùng rác và rào chắn đã bị đốt cháy, đồng thời gây thiệt hại về tài sản cho các cửa hàng và xe hơi. Mọi người tụ tập tại các quầy bán đồ ăn nhẹ, ki-ốt và Spätis bán bia –Họ tháo khẩu trang để ăn uống, hút thuốc, vứt rác đầy đường... Trưởng nhóm nghị sĩ Xanh Antje Kapek tuyên bố: "Bất cứ ai tin rằng họ đang đấu tranh cho một thế giới tốt đẹp hơn bằng cách đốt các thùng rác trên Sonnenallee là sai“.
Nghị sĩ SPD Tom Schreiber viết trên Twitter: "Những người cực đoan cánh tả và cánh hữu không quan tâm đến Covid19. Cả hai đều ủng hộ sự thù hận và bạo lực chống lại các sĩ quan cảnh sát. Các quy tắc của AHA đều bị chà đạp bởi cả hai. Họ là kẻ thù của dân chủ".
Thượng nghị sĩ Nội vụ Andreas Geisel (SPD) đã thừa nhận rằng: Các quy tắc về khoảng cách chỉ có thể được thực thi một phần“ - Thượng nghị sĩ tiếp tục nói: "Ngày 1/5 này ở Berlin đã cho thấy hai bộ mặt: một mặt là biểu tình chính trị ôn hòa, mặt khác là ý chí bạo lực âm ỉ".
Lãnh đạo nhóm nghị sĩ CDU của Berlin, Burkard Dregger, cáo buộc Thượng viện “âu yếm cánh tả”. Điều này đã "tiếp lửa" cho những căng thẳng.
Phó chủ tịch công đoàn cảnh sát (GdP) ở Berlin, Stephan Kelm, chỉ trích rằng đó không phải là sự thể hiện quan điểm chính trị. Những tên tội phạm bạo lực đã "lạm dụng quyền cơ bản là tự do hội họp để hợp thức hóa những tội ác nghiêm trọng nhất".
Thị trưởng Berlin, Michael Müller, đã lên án các cuộc bạo động: "Tôi không hiểu khi một số người chuẩn bị sử dụng bạo lực lại lợi dụng tình hình căng thẳng, khó khăn và tấn công các sĩ quan cảnh sát, từ đó gây nguy hiểm cho nhiều người biểu tình ôn hòa", chính trị gia SPD hôm Chủ nhật cho biết. „Bạo lực, hận thù và thiếu hiểu biết không có chỗ đứng trong xã hội, kể cả vào ngày 1/5 hay bất kỳ ngày nào khác“."Tôi rất tôn trọng nhiều dịch vụ khẩn cấp đã không mất kiểm soát tình hình ngày hôm đó trong điều kiện khó khăn của đại dịch", Thị trưởng TP Müller nói tiếp: "Các dịch vụ cấp cứu nhiều người bị thương là một kết quả cay đắng khiến tôi tức giận".
Một ngày sau các cuộc biểu tình vào tháng Năm trên toàn quốc khiến hàng chục quan chức bị thương trong các cuộc bạo loạn, đặc biệt là ở thủ đô. Thượng nghị sĩ Nội vụ Berlin nói về sự phá hoại mù quáng.
Thượng nghị sĩ Nội vụ Andreas Geisel cũng lên án: "Bạo lực đối với các sĩ quan cảnh sát và cơn thịnh nộ mù quáng muốn tiêu diệt không liên quan gì đến phản kháng chính trị". "Chúng tôi sẽ không chấp nhận việc một số người theo chủ nghĩa tự trị tìm kiếm bạo lực muốn chúng tôi sử dụng ngày 1 tháng 5 làm ngày biểu tình thiếu ôn hòa."
Phát ngôn viên chính trị trong nước của nhóm nghị sĩ FDP, Paul Fresdorf, hôm nay, Chủ nhật đã chỉ trích rằng Thượng viện đã không quản lý để "ngăn chặn các cuộc biểu tình, dẫn đến việc các quy định về vệ sinh và quy tắc về khoảng cách không thể đảm bảo.",
Phó chủ tịch liên minh cảnh sát Liên Bang, Jörg Radek, chỉ trích hành vi của nhiều người biểu tình: "Mặc dù yêu cầu đặt ra cho những người biểu tình có các quy định rõ ràng về vệ sinh và luật corona, nhưng hàng nghìn người vẫn tụ tập trong một không gian rất chật hẹp“. => nguy cơ lây nhiễm sẽ tăng "ồ ạt."
Trưởng nhóm nghị sĩ Xanh Antje Kapek tuyên bố: "Bất cứ ai tin rằng họ đang đấu tranh cho một thế giới tốt đẹp hơn bằng cách đốt các thùng rác trên Sonnenallee là sai".
Hoạt động của cảnh sát kéo dài 2 ngày, từ thứ 7 đến đêm Chủ nhật (30.4 và 1.5)
30.4, Cảnh sát Berlin đã phải làm nhiệm vụ suốt đêm với một đội ngũ lớn. Lúc đầu, cuộc biểu tình ở Berlin diễn ra bình lặng, hơn 10.000 người tham gia đã bằng một cuộc diễu hành xe đạp – Nhưng về sau, họ đã bắn pháo hoa, và lấy đá, gạch lát đường và chai lọ ném về phía cảnh sát. Cảnh sát đã phải dùng bình xịt hơi cay để dẹp bao loạn, Cuộc biểu tình của các nhóm cánh tả đã được kết thúc vào khoảng 21 giờ tối thứ Bảy.
Các cuộc biểu tình vào ngày 1.5 kết thúc vào khoảng 22 giờ 30.
Theo Thượng viện Berlin, ít nhất 93 sĩ quan bị thương trong cuộc bạo loạn trong cuộc biểu tình cách mạng Ngày Một Tháng Năm. Đã có 354 vụ bắt giữ.
Nguồn: Tagesspiegel - BBT biên dịch 2.5
DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ GA ALXANDERPLATZ SẼ CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG VÀO NĂM 2026
22/07/2025 | 20:26
Tập đoàn truyền thông Đức bị tấn công mạng
22/07/2025 | 18:47
TIN NÓNG BERLIN: Truy quét lớn nhằm vào các đối tượng bị tình nghi phát tán tuyên truyền Hồi giáo cực đoan
21/07/2025 | 12:20
DWD CẢNH BÁO THỜI TIẾT KHẨN CẤP: Mưa lớn và dông tố đang ập đến
21/07/2025 | 11:32
TIN S.ỐC BERLIN: Hai vụ bắn khiến 2 người trọng thương trong đêm 18.7 rồi chạy thoát
19/07/2025 | 12:30
TIN S.ỐC BERLIN: Amelia (13 tuổi) mất tích; Ai đã nhìn thấy cô bé hoặc có thông tin gì hãy báo cho cảnh sát
18/07/2025 | 23:46
TIN BERLIN: U-Bahn-Linie U1 đang gặp phải những hạn chế do thiếu phương tiện và nhân lực
18/07/2025 | 23:42
Thủ tướng Đức lần đầu trả lời báo giới tại họp báo mùa hè truyền thống
18/07/2025 | 22:50

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *