AfD không phải là sự lựa chọn cho nước Đức.

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
17/01/2024 | 23:08
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
AfD không phải là sự lựa chọn cho nước Đức.

Trong thời gian gần đây, chính trường tại nước Đức đang diễn ra một cách hết sức sôi động. Đảng AfD hiện đang chiếm số phiếu đông đảo kể cả ở các bang phía đông lẫn phía tây của nước Đức, tiếp theo đó là những cuộc biểu tình của những người nông dân tại nhiều bang của nước Đức. Mục đích của những cuộc biểu tình này nhằm phản đối việc chính phủ liên bang cắt giảm trợ cấp cho nông dân. Lợi dụng sự bất mãn của những người dân Đức trong tình hình kinh tế khó khăn, đảng AFD đã tăng cường tuyên truyền để tranh thủ được sự ủng hộ rộng rãi và hiện nay đảng này đang là đảng mạnh thứ 2 sau Liên minh CDU/CSU.

Đảng AfD ngày càng đi theo khuynh hướng của chủ nghĩa cực đoan, một trong những chính sách của đảng AfD là kêu gọi việc trục xuất hàng loạt những người có nguồn gốc nhập cư và trong đó có cả những người đã nhập quốc tịch đức.

Những cuộc họp kín giữa các doanh nhân, chính trị gia AfD và những người theo chủ nghĩa phát xít mới dường như không còn là trường hợp cá biệt. Vào tháng 11 năm 2023 đã có một cuộc họp mặt như trên tại một biệt thự bên hồ Lehnitzsee ở Potsdam, trong cuộc họp kín này, những người tham gia được yêu cầu quyên góp 5.000 Euro; nội dung bàn thảo của cuộc họp là việc trục xuất hàng triệu người Đức có nguồn gốc di cư. Những cuộc họp kín như thế này có thể đã trở thành thường kỳ.

Do mối nguy cơ do đảng AfD gây ra theo hướng cực đoan ngày càng tăng, dân chúng ở nhiều thành phố đã xuống đường biểu tình phản đối đảng AfD.

Ngày thứ hai vừa qua 15.01.2024, tại Potsdam đã có cuộc biểu tình “Potsdam phản kháng” với sự tham gia của hơn 10.000 người,  trong đó có Thủ tướng liên bang Olaf Scholz, Bộ trưởng ngoại giao Liên bang và nhiều chính khách cấp cao của bang Brandenburg.

Tại Berlin, Saarbrücken, Kiel, Duisburg và nhiều thành phố khác cũng có những cuộc biểu tình tương tự nhằm phản đối đảng AfD. Đặc biệt là tối hôm qua 16.01.2024, gần 30.000 người tại Köln đã xuống đường để biểu tình chống lại đảng AfD. 

Một trong những người tham gia tổ chức cuộc biểu tình tại Köln đã phát biểu: “Chúng tôi không còn muốn chấp nhận giọng điệu mất nhân cách cũng như các cuộc họp và kế hoạch như AfD đã ấp ủ ở Potsdam. Hôm nay chúng tôi đưa ra một thông điệp rõ ràng nhằm chống lại việc này.”

Vấn đề đang được tranh cãi hiện nay là liệu có cần tiến hành một vụ xử để đi đến cấm đảng AfD hay không? Theo con số thống kê của Viện khảo sát thị trường và ý kiến quần chúng Ipsos, hiện tại 42 % những người dân Đức ủng hộ việc cấm đảng AfD, trong khi đó 42 % phản đối việc này.

Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Kinh tế và hành động môi trường liên bang Robert Habeck trong cuộc phỏng vấn của tờ “Stern” đã phát biểu: "Những rào cản cho việc mở thủ tục cấm đảng AfD rõ ràng là rất cao và thiệt hại do vụ xử cấm không thành công sẽ rất nặng nề, chính vì vậy cơ sở để tiến hành việc mở thủ tục cần phải hoàn toàn chắc chắn đối với tòa án". Ông nhấn mạnh: “Nếu chứng minh được chắc chắn rằng một đảng muốn biến một đất nước thành một nhà nước phát xít thì đảng đó phải bị cấm, cho dù đảng đó có mạnh như thế nào. Dù sao đi nữa thì các đảng dân chủ cũng phải đánh bại AfD về mặt chính trị.”

Nguồn: Nguyễn Đức Thắng tổng hợp

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >