BÀI PHÁT BIỂU CỦA THỦ TƯỚNG ANGELA MERKEL TRONG PHÚT GIAO THỪA
Bài phát biểu năm mới lần thứ 16 và cũng là bài phát biểu cuối cùng, trong nhiệm kỳ cuối của bà Thủ Tướng Angela Merkel, sẽ được phát sóng vào đêm nay, trong phút giao thừa.
Theo nhiều nguồn tin đã được lan truyền, bà Thủ Tướng Angela Merkel kêu gọi người dân hãy kiên trì trong cuộc chiến chống dịch. Bộ trưởng Kinh tế Liên Bang Peter Altmaier (CDU) kêu gọi mọi người chỉ tổ chức lễ Giao thừa nhỏ. Trong khi đó, nhiều chính trị gia đang khẳng định rằng việc khóa cứng sẽ được kéo dài, trước khi các thủ hiến và chính phủ liên bang có cuộc đàm thoại tiếp theo vào ngày 5/1.
Thủ Tướng Angela Merkel cảm thấy có hy vọng cho năm cuối cùng của nhiệm kỳ, bất chấp những căng thẳng do đại dịch gây ra, bà Merkel nói: “Trong vài ngày nay, niềm hy vọng đã xuất hiện trên khuôn mặt của những người đầu tiên được tiêm chủng. Mỗi ngày một nhiều“ - Tuy nhiên, "không có gì để phủ nhận", bà Merkel tiếp tục. "Đây là những thời điểm khó khăn đối với đất nước chúng tôi - và nó sẽ còn như vậy trong một thời gian dài. Mùa đông sẽ khó khăn và mọi người phải làm phần việc của mình để ngăn chặn đại dịch". Merkel chỉ trích rõ ràng những người đã phủ nhận virus. Các lý thuyết âm mưu "không chỉ không đúng sự thật và nguy hiểm", chúng còn "hoài nghi và tàn nhẫn" đối với những người đã mất người thân trong đại dịch.
Trước cuộc họp tiếp theo của những người đứng đầu chính phủ cấp Liên Bang và Tiểu Bang vào ngày 5 tháng 1, Thủ hiến Bang Saarland Tobias Hans (CDU) dự kiến sẽ kéo dài thời gian khoá cứng, ông cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây sau khi có thông tin từ báo BERLINER TAGESZEITUNG: “Việc đóng cửa đã và là việc cần thiết và có thể sẽ phải gia hạn vào đầu tháng 1“. Chủ tịch của Đảng SPD Saskia Esken cũng bác bỏ việc dỡ lệnh khoa cứng sau ngày 10 tháng 01.
Cũng theo thông tin từ BERLINER TAGESZEITUNG, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Thủ Tướng Angela Merkel nói: ”Tôi không nghĩ rằng những con số sẽ cho phép chúng tôi tháo bỏ lệnh khoá cứng tháng Giêng” Do đại dịch Corona, chính phủ Liên Bang và Tiểu Bang dự kiến chi tiêu cho cả khủng hoảng lên tới 1,3 nghìn tỷ euro chỉ trong năm nay, theo báo cáo của mạng xã hội Đức. Việc tính toán bao gồm viện trợ của nhà nước và chi tiêu công, như được thể hiện rõ ràng từ phản hồi của Bộ Tài chính Liên bang đối với yêu cầu từ nhóm nghị sĩ cánh tả.
Nguồn: berlinertageszeitung.de – CTV Viet-bao.de Hồ Hùng biên dịch, 31.12.2020
29.9, MARATHON 2024 Ở BERLIN: Hơn 45.000 vận động viên đến từ hơn 150 quốc gia sẽ tham gia
25/09/2024 | 16:12
Các bác sĩ và dược sĩ cảnh báo về tình trạng thiếu thuốc ở Đức
25/09/2024 | 04:14
Đột kích quy mô lớn tại Đức, bắt giữ ít nhất 4 nghi phạm buôn người
24/09/2024 | 19:00
Việt Nam trở thành nhà sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới
24/09/2024 | 16:33
TIN SỐC BERLIN: Nhóm bốn người tấn công, cướp của hai người đàn ông ở Hellersdorf
21/09/2024 | 16:50
SỐC: Một người đàn ông cầm dao la hét, tấn công nhân viên trên tàu RE1 khu vực quận Potsdam
21/09/2024 | 16:01
CUỘC ĐÌNH CÔNG CỦA NHÀ GIỮ TRẺ Ở BERLIN ẢNH HƯỞNG TỚI CÁC BẬC PHỤ HUYNH
21/09/2024 | 03:25
Đức: Bắt giữ nghi phạm người nước ngoài âm mưu sát hại binh sĩ
14/09/2024 | 06:26

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *