C.ẢNH BÁO: Số vụ ngộ độc khí cười gần như đã tăng gấp đôi ở Đức
Trang rbb24.de vừa cập nhật: Các vụ ngộ độc do khí cười, một loại chất gây nghiện vẫn còn hợp pháp hiện nay, ngày càng thu hút sự chú ý của các trung tâm cấp cứu quốc gia tại Đức.
Theo ông David Steindl, trưởng trung tâm cấp cứu độc chất của Bệnh viện Charité ở Berlin, số lượng yêu cầu tư vấn về ngộ độc khí cười trong năm 2024 đã gần như gấp đôi so với năm trước. Cụ thể, tại Berlin và Brandenburg, số cuộc gọi tăng từ 35 lên 66.
Tại Trung tâm Thông tin Chống độc của bang Baden-Württemberg, năm 2023 có 6 yêu cầu tư vấn liên quan đến khí cười, trong khi năm 2024 đã lên tới 17. Trung tâm Thông tin Chống độc phía Bắc (GIZ-Nord), phụ trách các bang Niedersachsen, Bremen, Hamburg và Schleswig-Holstein, cũng ghi nhận số cuộc tư vấn tăng từ 19 lên 34 trong năm nay. Trong một số trường hợp, khí cười còn gây ra các tổn thương vĩnh viễn như liệt các cơ tay chân.
Nguy cơ tổn thương thần kinh vĩnh viễn
Chính phủ Đức đã đề xuất dự thảo luật nhằm cấm mua bán và sở hữu khí cười đối với người dưới 18 tuổi. Đặc biệt, khí nitrous oxide (N2O), còn gọi là khí cười, rất phổ biến như một loại thuốc giải trí trong giới trẻ và thanh thiếu niên. Khí này thường được bán trong các hộp nhỏ, sau đó hít qua bóng bay để cảm nhận cảm giác phấn khích.
Tác dụng của khí cười là tạo cảm giác phấn chấn, tuy nhiên việc sử dụng loại chất này đi kèm nhiều nguy hiểm, từ chóng mặt, ngất xỉu đến ảo giác và thậm chí là tổn thương thần kinh vĩnh viễn. Các chuyên gia cảnh báo rằng việc lạm dụng khí cười có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe người dùng, đặc biệt là hệ thần kinh trung ương.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo rbb24.de
TIN NÓNG: Esprit đóng cửa tất cả các cửa hàng tại Đức
09/08/2024 | 23:16
Tin nóng Berlin: Cây ATM trong trung tâm mua sắm bị làm nổ tung
09/08/2024 | 01:44
Những thách thức mà S-Bahn Berlin đang phải đối mặt
07/08/2024 | 22:54
Một tiệm làm móng ở Rathaus Steglitz bị tấn công
04/08/2024 | 23:04
Đức: Tòa án Hiến pháp phán quyết luật cải cách bầu cử là vi hiến
31/07/2024 | 03:18
Hãng tàu Đức mua 2.000 container 'Made in Vietnam'
30/07/2024 | 04:31
Nạn tiền giả gia tăng ở Đức
27/07/2024 | 04:20

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *