CẢNH BÁO THIẾU LƯƠNG THỰC Ở ĐỨC
Trang tagesschau.de vừa đưa tin sáng 8.5.2022: Vì cuộc chiến Ukraine, giá nguyên vật liệu tiếp tục tăng - và cùng với đó là giá thực phẩm. Trước tình hình đó, các hiệp hội đã cảnh báo về tình trạng thiếu lương thực và kêu gọi Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Liên bang Cem Özdemir hành động.
Christian von Boetticher, Chủ tịch Hiệp hội Liên bang Đức cho biết: “Tại một thời điểm nào đó, sẽ không còn là câu hỏi về giá nguyên liệu thô cho thực phẩm của chúng ta trên thị trường thế giới, mà là liệu chúng ta có còn có thể mua được chúng hay không”.
Theo báo cáo sơ bộ từ Food Industry của "Bild", liên quan đến giá lương thực tăng cao sẽ có thêm 50 triệu người chết đói trên toàn thế giới, "không ai có thể giải thích rằng nông dân Đức chỉ nên canh tác 20% diện tích đất canh tác theo phương pháp hữu cơ và 10% thậm chí nên được dành làm đất hoang hóa sinh thái," von Boetticher.
Giá sữa và bánh mì có thể tăng trở lại ở nước này trong những tuần tới.
Theo "Neuer Osnabrücker Zeitung", các hiệp hội ngành tương ứng đã cảnh báo về mức tăng lên tới 20% đối với các sản phẩm sữa và 30% đối với bánh nướng. Điều này chủ yếu áp dụng cho sữa, nhưng cũng áp dụng cho pho mát. Theo tổ chức bảo trợ của các nhà sản xuất sữa và chế biến sữa, tỷ lệ tăng 20% là "hoàn toàn có thể xảy ra". Tuy nhiên, cuối cùng, đây là vấn đề thương lượng giữa các hãng sữa và các công ty thương mại, Börgermann giải thích". Ngành công nghiệp thực phẩm nói riêng bị ảnh hưởng bởi chi phí năng lượng, nguyên liệu và nhân sự tăng cao. Chi phí sản xuất bánh nướng đã tăng từ 25 đến 30%. Schneider cảnh báo: “Giá đồ nướng sẽ tăng lên đáng kể“.
Trên tờ báo, hiệp hội nông dân yêu cầu rằng việc tăng doanh thu phải được chuyển "toàn bộ" cho nông dân. Phó Chủ tịch Karsten Schmal của "NOZ" cho biết: "Bất kể đó là sản phẩm hữu cơ hay thông thường - giá sản xuất sữa phải tăng". Chi tiêu cao hơn cho năng lượng, thức ăn chăn nuôi và phân bón có nghĩa là mức tăng giá sữa trước đó "trên thực tế sẽ không thành công". Diakonie kêu gọi cải cách, thành viên hội đồng chính trị xã hội Maria Loheide của tổ chức "Augsburger Allgemeine" cho biết.
Đối với nhiều người, lương không còn đủ cả tháng để mua thức ăn và mọi thứ cần thiết cho việc học của con cái. Loheide cho biết: “Chúng tôi nhận thấy rằng ở mọi trung tâm tư vấn xã hội và cả trung tâm gia đình. trong các cuộc khủng hoảng chung. Có thể hình dung được quy định khẩn cấp được ghi trong sách Bộ luật xã hội, quy định này cung cấp hỗ trợ cố định cho những người bị ảnh hưởng nếu tình trạng khẩn cấp xã hội được Hạ viện xác định.
P/s: Cầu mong chiến tranh chấm dứt - VÌ HÒA BÌNH THẾ GIỚI
Nguồn: tagesschau.de - BBT biên dịch
Berlin cấm sử dụng muối làm tan băng sau phán quyết của tòa
04/02/2026 | 21:25
THƯ MỜI THAM DỰ LỄ TẤT NIÊN - ĐÊM HỘI BÁNH CHƯNG - MỪNG XUÂN BÍNH NGỌ 2026 TẠI CHÙA PHÚC LÂM
04/02/2026 | 12:03
TIN ĐỨC: Hệ thống lương hưu trong tương lai
04/02/2026 | 11:35
Thủ tướng Friedrich Merz thăm ba quốc gia vùng Vịnh
04/02/2026 | 10:58
ĐỨC: Những kế hoạch cải tổ phúc lợi xã hội đầy hy vọng của Bộ trưởng Bộ Phúc lợi xã hội Bärbel Bas
04/02/2026 | 00:21
Chương trình chính xác của Liên hoan phim Berlinale lần thứ 76 đã chính thức công bố
03/02/2026 | 23:51
TIN BERLIN 3.2.2026: Nhiều vụ việc bất an, phức tạp xảy ra
03/02/2026 | 20:44

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *