CẢNH BÁO: Virus Nipah gây tử vong đã bùng phát tại Ấn Độ
Trang focus.de vừa đưa tin cực sốc: Virus Nipah gây tử vong đã bùng phát tại Ấn Độ - Chưa có phương pháp điều trị hiệu quả đến nay - Chính quyền phong tỏa các tiếp xúc. Mọi người chú ý giữ gìn sức khỏe.
Tại khu vực Tây Bengal, Ấn Độ, theo thông tin từ chính quyền, ít nhất năm người đã bị nhiễm virus Nipah. Chính quyền đã xét nghiệm các tiếp xúc và cách ly hàng chục người. Sự cảnh giác đang được nâng cao, không chỉ vì virus này đã trở thành nguồn cảm hứng cho một bộ phim về đại dịch.
Trong số các ca nhiễm có hai y tá nữ làm việc tại thành phố Barasat, Bengal, những người đã làm việc cùng bệnh nhân sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán và đã tiếp xúc với các bệnh nhân có triệu chứng khả nghi. Một trong hai nữ y tá đang trong tình trạng hôn mê. Họ có thể đã bị lây nhiễm từ một bệnh nhân đã qua đời, tuy nhiên bệnh nhân này chưa được xét nghiệm phát hiện virus.
Virus Nipah bùng phát tại Ấn Độ — Chính quyền kiểm tra 180 người tiếp xúc
Hơn 180 người tiếp xúc đã được xét nghiệm phòng ngừa, trong đó 20 người đã được cách ly. "Tất cả đều không có triệu chứng và cho kết quả xét nghiệm âm tính. Chúng tôi sẽ xét nghiệm lại trước khi kết thúc thời gian cách ly 21 ngày," một đại diện chính quyền khu vực cho biết với tờ "The Independent."
Virus này được coi là cực kỳ nguy hiểm do khả năng lây truyền qua đường hô hấp, tỷ lệ tử vong cao và hiện chưa có phương pháp điều trị rõ ràng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp Nipah vào nhóm các tác nhân nguy hiểm cấp cao.
Các triệu chứng của nhiễm virus gồm: Sốt, đau nhức giống cúm, vấn đề về đường hô hấp và viêm màng não. Tỷ lệ tử vong có thể lên tới 75% theo báo cáo của "The Independent." Virus này đã trở thành nguồn cảm hứng cho bộ phim "Contagion," kể về một loại virus lây qua đường hô hấp. Bộ phim này đã trở nên nổi tiếng trong thời kỳ đại dịch COVID-19.
Cơ chế lây truyền qua thực phẩm nhiễm khuẩn và người nhiễm
Nguồn lây chính của virus Nipah được cho là qua tiếp xúc của con người với dơi quạ — thường qua trái cây và thực phẩm bị ô nhiễm. Tuy nhiên, virus cũng có thể lây trực tiếp từ người sang người. Vì vậy, Thái Lan đã tăng cường kiểm tra nhập cảnh đối với những người đến từ Ấn Độ. Các nhân viên y tế tại các điểm đến đã kiểm tra các hành khách từ Ấn Độ để phát hiện triệu chứng.
Trong các đợt bùng phát trước tại Ấn Độ, Viện Robert-Koch của Đức đã cảnh báo du khách cần chú ý đến các cách thức lây truyền có thể có. Đặc biệt, cần tránh tiêu thụ trái cây và mía đường đã bị dơi quạ nhiễm khuẩn đe dọa. Ngoài ra, cần hạn chế tiếp xúc với người bệnh và các bệnh viện có người nhiễm để phòng ngừa lây nhiễm ban đầu.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch từ focus.de
TIN ĐỨC: Hơn 55.000 người di cư tự nguyện rời Đức trong năm 2016
29/12/2016 | 09:07
TIN ĐỨC: Người di cư nhận 180.000 Euro của IS để đánh bom châu Âu
04/01/2017 | 13:32
CHÂU ÂU ĐỐI MẶT VỚI BÃO TUYẾT VÀ NHIỆT ĐỘ THẤP BẤT THƯỜNG
09/01/2017 | 15:16
"BOM HẸN GIỜ" THỬ THÁCH BÀ MERKEL
23/12/2016 | 02:52
MÓN ĂN ĐÓN GIÁNG SINH TRUYỀN THỐNG CỦA CÁC NƯỚC
24/12/2016 | 14:30
GẦN 70 % NGƯỜI ĐỨC ỦNG HỘ ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH NHẬP CƯ
27/12/2016 | 23:16
TIN ĐỨC: thủ tướng Merkel truyền thông điệp chống khủng bố bằng sự gắn kết và tình thương
03/01/2017 | 23:43
TIN MỸ: Donald Trump bất ngờ bãi nhiệm tất cả đại sứ ở nước ngoài
06/01/2017 | 13:08

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *