CHÚNG TA CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC SỐ PHẬN CỦA MÌNH KHÔNG
Vẫn biết rằng con người ta dường như có số phận, nhưng cũng có câu "đức năng thắng số", nghĩa là mình có thể cố gắng để thay đổi số mệnh.
Vậy làm cách nào?
Đó là hỷ xả, thường xuyên nói điều lành, làm điều thiện, tích phước, cho đi nhiều hơn và đừng mong nhận lại. Bạn cũng đừng nghĩ cứ phải cho bằng tiền nong, vật chất mới là cho. Bằng sự quan tâm, thăm hỏi đúng lúc, giúp đỡ ai đó khi họ cần, dành thời gian lắng nghe, hoặc có thể đến bên nếu đk cho phép... Chỉ cần lắng nghe ai đó tâm sự hoặc xả xì trét cũng đã là cho rồi.
Hồi xưa, một lần tôi đi xem tướng. Thày tướng là một người quắc thước, hiểu biết sâu rộng. Sau khi phán cho tôi những gì thuộc về quá khứ, tôi khá khâm phục. Sau đấy thày bảo tôi đừng để đầu bạc, nên nhuộm tóc thì sẽ nhiều tài lộc hơn. Tôi phản bác lại rằng "thưa thày, em nghĩ nếu con người có sẵn số giàu/nghèo thì việc nhuộm tóc liệu có thay đổi được gì không?". Thày bảo "Chỉ cần thay đổi tư duy, chăm chỉ học hỏi, tích thu kiến thức, rèn luyện kỹ năng... nhất định cậu có thể thay đổi được một phần số mệnh. Ví dụ, vẫn bộ quần áo ấy thôi, nhưng cậu giặt là cho phẳng phiu sạch sẽ rồi mặc đi tiếp khách sẽ để lại trong lòng đối tác ấn tượng tốt hơn đúng không? Vậy, cậu còn trẻ mà để tóc bạc thế kia khi đi giao tiếp, làm việc với đối tác cũng sẽ không thuận...“.
Từ đấy tôi hiểu rằng, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi mệnh số của mình!
Nguồn: TT Berlin
ĐỌC - NGẪM - HỌC & SỐNG
18/11/2016 | 09:08
"CUỘC SỐNG VỐN KHÔNG CÂN BẰNG, HÃY TẬP QUEN DẦN VỚI ĐIỀU ĐÓ"
15/11/2016 | 21:47
TUỔI TRUNG NIÊN VÀ 8 ĐIỀU CẦN TRÂN QUÝ
14/11/2016 | 00:01
5 ĐIỀU BẠN PHẢI NHỚ KHI BỊ NÓI XẤU
10/11/2016 | 23:45
HỌC LỜI HAY: ĐỪNG VÌ VIỆC NHỎ MÀ TỨC GIẬN
10/11/2016 | 09:37
BÀI HỌC LÀM NGƯỜI: Vì sao Khổng Tử cảm ơn người vừa hạ nhục mình?
08/11/2016 | 20:37
LỜI HAY: Người không tranh giành không phải người ngốc mà là người có phúc!
07/11/2016 | 13:33
LỜI HAY: 10 lời dạy từ Khổng Tử sẽ thay đổi cuộc sống của bạn
04/11/2016 | 01:33

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *