CÔNG ĐOÀN CẢNH SÁT (GdP) BERLIN: Kêu gọi mở cuộc thảo luận về việc tái định hướng hoạt động của lực lượng cảnh sát.
Trang morgenpost.de đưa tin ngày 29.7: Trong bối cảnh công việc ngày càng gia tăng, Công đoàn Cảnh sát (GdP) kêu gọi mở cuộc thảo luận về việc tái định hướng hoạt động của lực lượng cảnh sát. Theo đó, nhiều nhiệm vụ không thuộc trách nhiệm chính của cảnh sát cần được loại bỏ hoặc chuyển giao cho các cơ quan khác.
Thời gian qua, đã có nhiều ý kiến phản đối về việc cảnh sát Berlin phải đảm nhận quá nhiều nhiệm vụ ngoài phạm vi công việc chính. Đến cuối năm ngoái, số giờ làm thêm của các cán bộ, chiến sĩ đã lên tới gần 2,6 triệu giờ, trung bình mỗi người phải làm thêm khoảng 100 giờ. Điều này không chỉ gây quá tải mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của lực lượng cảnh sát.
GdP đề xuất cắt bỏ hoặc chuyển giao các nhiệm vụ như ghi nhận tai nạn giao thông không có thiệt hại về người, các hoạt động liên quan đến phương tiện công cộng, kiểm tra các công trình xây dựng, hộ tống các phương tiện vận tải trọng lớn, cũng như các nhiệm vụ phụ thuộc khác của các cơ quan như chính quyền địa phương, sở xây dựng, sở thú y, y tế hay các tổ chức bảo vệ môi trường. Thay vào đó, các nhiệm vụ này có thể được giao cho các cơ quan chuyên trách hoặc xử lý bằng các giải pháp công nghệ, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI).
GdP nhấn mạnh rằng, cảnh sát Berlin đang bị quá tải vì phải đảm nhận quá nhiều nhiệm vụ không thuộc phạm vi chính của mình, từ việc kiểm tra giấy phép, xử lý các vụ vi phạm trật tự đến việc hỗ trợ các hoạt động của các tổ chức tư nhân. Điều này khiến lực lượng cảnh sát ngày càng mệt mỏi, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng và nguy cơ suy giảm khả năng thực thi nhiệm vụ chính.
Trong khi đó, Giám đốc Công an Berlin, bà Barbara Slowik Meisel, cho biết sẽ tập trung đầu tư vào công nghệ hiện đại, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, để hỗ trợ phân tích dữ liệu và nâng cao hiệu quả công tác. Tuy nhiên, các hệ thống này đòi hỏi nguồn ngân sách lớn, chưa được dự kiến trong ngân sách của thành phố.
Chung quy, cảnh sát Berlin đang đứng trước yêu cầu phải xem xét lại rõ ràng các nhiệm vụ của mình, loại bỏ những công việc không cần thiết để tập trung vào những nhiệm vụ cốt lõi, qua đó giảm tải, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và nâng cao hiệu quả công tác.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo morgenpost.de
Đức ghi nhận đợt bùng phát bệnh lở mồm long móng lần đầu tiên sau 35 năm
12/01/2025 | 02:30
TIN TỨC NÓNG 11.10.2024: Chính trị gia Đảng Cánh Tả Nam Duy Nguyen bị đánh bất tỉnh tại Đại hội Đảng AfD
12/01/2025 | 02:06
Đại hội đảng của AfD AfD ở Riesa, Sachsen: Khoảng 10.000 người biểu tình phản đối
11/01/2025 | 17:22
TIN SỐC BERLIN: Đóng cửa Sở thú và công viên động vật từ 10.1 vì phát hiện một ổ dịch bệnh lở mồm long móng
11/01/2025 | 07:00
Các nhà nghiên cứu của Charité đã đạt được bước đột phá trong một căn bệnh không thể chữa trị
10/01/2025 | 18:01
Số vụ phá sản doanh nghiệp tại Đức cao nhất kể từ năm 2009
10/01/2025 | 16:45
Bộ trưởng Đức phản bác đề nghị không thực tế của ông Trump
09/01/2025 | 23:27

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *