CỰU TỔNG THỐNG NGA CẢNH BÁO XUNG ĐỘT Ở UKREINE CÓ THỂ KÉO DÀI
“Cuộc xung đột này sẽ còn kéo dài. Có lẽ trong nhiều thập kỷ. Đó là một thực tế mới", cựu Tổng thống Nga Medvedev, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia, nói với các nhà báo.
Theo đài RT, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 25/5 cho biết cuộc xung đột Ukraine sẽ còn tiếp diễn trong một thời gian rất dài, có thể trong nhiều thập kỷ, và sau một lệnh ngừng bắn tiềm tàng, có thể sẽ lại tiếp tục.
Ông Medvedev cũng cho rằng không có nghi ngờ gì về việc Ukraine không có tương lai trong tình trạng hiện tại, đồng thời cảnh báo những rủi ro về một cuộc xung đột mới ở châu Âu và một cuộc chiến tranh toàn cầu.
“Cuộc xung đột này sẽ còn kéo dài. Có lẽ trong nhiều thập kỷ. Đây là một thực tế mới”, cựu lãnh đạo Nga, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia, phát biểu với các nhà báo. Ông nhận định rằng, cuộc xung đột có thể kéo dài vĩnh viễn, với “ba năm đình chiến, hai năm xung đột, rồi lặp lại”.
Các quan chức ở Moskva đã nhiều lần nói rằng nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Ukraine bắt nguồn từ việc phương Tây coi thường an ninh quốc gia của Nga trong nhiều thập kỷ. Trở lại năm 2021, Điện Kremlin đã cố gắng thúc đẩy NATO đàm phán về những bất bình chính trị và quốc phòng lâu nay, nhưng đã bị phớt lờ. Vào cuối tháng 2/2022, Nga đã phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" để kiềm chế mối đe dọa này, và kêu gọi quy chế trung lập, không liên kết cho một Ukraine phi quân sự hóa, yêu cầu Kiev từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO và EU, và xác nhận trạng thái phi hạt nhân của mình.
Ông Medvedev là tổng thống Nga từ năm 2008 đến 2012, sau đó là thủ tướng cho đến năm 2020. Hiện tại, ông giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia, do Tổng thống Vladimir Putin làm chủ tịch chính thức.
Phía Ukraine hiện chưa đưa ra phản ứng chính thức đối với những bình luận mới nhất của ông Medvedev.
Nguồn: Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo RT, Sputnik)
TIN ĐỨC: Trục xuất người tị nạn Afghanistan
23/12/2016 | 17:10
TIN ĐỨC: Hơn 55.000 người di cư tự nguyện rời Đức trong năm 2016
29/12/2016 | 09:07
TIN ĐỨC: Người di cư nhận 180.000 Euro của IS để đánh bom châu Âu
04/01/2017 | 13:32
CHÂU ÂU ĐỐI MẶT VỚI BÃO TUYẾT VÀ NHIỆT ĐỘ THẤP BẤT THƯỜNG
09/01/2017 | 15:16
"BOM HẸN GIỜ" THỬ THÁCH BÀ MERKEL
23/12/2016 | 02:52
MÓN ĂN ĐÓN GIÁNG SINH TRUYỀN THỐNG CỦA CÁC NƯỚC
24/12/2016 | 14:30
GẦN 70 % NGƯỜI ĐỨC ỦNG HỘ ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH NHẬP CƯ
27/12/2016 | 23:16
TIN ĐỨC: thủ tướng Merkel truyền thông điệp chống khủng bố bằng sự gắn kết và tình thương
03/01/2017 | 23:43

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *