ĐA SỐ DÂN ĐỨC ỦNG HỘ LUẬT GIỚI NGHIÊM
Theo thăm dò của Viện thăm dò dư luận YouGov, đa số người Đức ủng hộ lệnh giới nghiêm ban đêm. Do số lượng ca nhiễm ngày càng tăng và làn sóng thứ ba của virus coronavirus. 56% đã lên tiếng ủng hộ việc thực thi lệnh giới nghiêm trên toàn quốc.
Tuy nhiên, khoảng 37% phản đối và 7% không cho ý kiến,theo báo cáo của mạng xã hội Đức (RND)
Cuộc khảo sát cũng chỉ ra rõ ràng: những người lớn tuổi, họ có xu hướng thiên về giờ giới nghiêm. Những người từ 18 đến 24 tuổi, 36% ủng hộ, 66% đối với những người trên 55 tuổi.
Còn trong các Đảng thì sao?
- Phần lớn những người ủng hộ AfD (đảng cực hữu )56% chống lại lệnh giới nghiêm.
- CDU / CSU: 71% ủng hộ lệnh giới nghiêm.
- Grüne :70 phần trăm ủng hộ lệnh giới nghiêm.
- SPD: 69 phần trăm ủng hộ lệnh giới nghiêm.
- PDS: 60 phần trăm ủng hộ lệnh giới nghiêm.
- FDP: 53 phần trăm ủng hộ lệnh giới nghiêm.
Cuộc khảo sát được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4.
Tình hình hiện tại với lệnh giới nghiêm ở Đức đã được ban hành - Tại Berlin, từ 2.4, mọi người được phép đi lại vào ban đêm tối đa hai người. Lệnh giới nghiêm ở Hamburg được áp dụng chặt chẽ hơn: Từ 21 giờ đến 5 giờ sáng, việc liên quan đến nghề nghiệp, đi bộ với chó hoặc thể thao => chỉ được phép đi một mình. Đến thăm nhà riêng, chỉ có thể được để lại với một lý do chính đáng.
Thủ tướng Đức Angela Merkel coi lệnh giới nghiêm là một "phương tiện rất hiệu quả", như bà đã giải thích trong chương trình phát sóng ARD "Anne Will". Đặc biệt là nơi tỷ lệ mắc bệnh đang tăng vọt.
Tình hình hiện tại với lệnh giới nghiêm ở Đức đã được ban hành - Tại Berlin, từ 2.4, mọi người được phép đi lại vào ban đêm tối đa hai người. Lệnh giới nghiêm ở Hamburg được áp dụng chặt chẽ hơn: Từ 21 giờ đến 5 giờ sáng, việc liên quan đến nghề nghiệp, đi bộ với chó hoặc thể thao => chỉ được phép đi một mình. Đến thăm nhà riêng, chỉ có thể được để lại với một lý do chính đáng.
Thủ tướng Đức Angela Merkel coi lệnh giới nghiêm là một "phương tiện rất hiệu quả", như bà đã giải thích trong chương trình phát sóng ARD "Anne Will". Đặc biệt là nơi tỷ lệ mắc bệnh đang tăng vọt.
Nguồn: ruhr24.de – CTV Hồ Hùng biên dịch
ĐỨC: Đột kích đối tượng liên quan tới chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan
26/10/2017 | 02:50
ĐỨC: Ông Wolfgang Schaeuble - Cựu Bộ trưởng Tài chính được bầu làm Chủ tịch Quốc hội
25/10/2017 | 05:40
ĐỨC: Tuần hành phản đối AfD hiện diện tại Quốc hội liên bang
23/10/2017 | 02:36
TIN MỚI: TẤN CÔNG BẰNG DAO TẠI MÜNCHEN
22/10/2017 | 02:11
Đảng của Thủ tướng Merkel nhận thất bại tồi tệ nhất trong vòng 58 năm
16/10/2017 | 19:59
Đàm phán thành lập chính phủ mới ở Đức có thể kéo dài sang năm 2018
11/10/2017 | 15:15
NHỮNG HÌNH ẢNH BERLINER DOM ĐẸP MÊ HỒN TẠI LỄ HỘI ÁNH SÁNG (Từ 15.9 đến 15.10.2017)
11/10/2017 | 04:58

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *